Tuyển sinh 2018: Nam sinh gây chú ý vì muốn học ngành hộ sinh ở ĐH Y Hà Nội

Đặng Chung |

Tại sự kiện tư vấn tuyển sinh 2018 tại Hà Nội, một nam sinh gây chú ý khi bất ngờ đặt câu hỏi: "Em muốn học ngành hộ sinh, nhưng là con trai. Em muốn biết vì sao các bạn nam không được học ngành hộ sinh?".

Học trường y có cơ hội việc làm cao

Trong chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2018 diễn ra ngày 11.3, ngoài các trường trong khối công an, quân đội, thì khối ngành y-dược cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của học sinh.

Nhiều năm nay, các trường y-dược, đặc biệt là Trường ĐH Y Hà Nội và TPHCM luôn có điểm chuẩn đầu vào rất cao. Năm nay rất nhiều thí sinh cũng bày tỏ mong muốn đăng ký xét tuyển vào trường.

"Em muốn biết tại Trường ĐH Y Hà Nội hiện nay, đâu là ngành đang nổi nhất? Em muốn là sinh viên của trường nhưng sợ ngành mình chọn không được… thời thượng" – là câu hỏi của một học sinh lớp 12 đặt ra với đại diện Trường ĐH Y Hà Nội.

Giải đáp câu hỏi này, TS Lê Đình Tùng - Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Y Hà Nội –chia sẻ, cả 9 ngành đào tạo của trường đều đang... nổi. Sinh viên học tất cả các ngành trong trường đều có cơ hội việc làm rất cao. Trong đó, nhiều năm qua những ngành như Y đa khoa, Răng hàm mặt luôn có điểm chuẩn cao nhất của trường.

 
TS Lê Đình Tùng. Ảnh:T.L

TS Tùng cũng đưa ra các con số dẫn chứng về độ “hot” của các trường: Thống kê của trường cho thấy tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn xấp xỉ 90%. Dự kiến từ nay đến năm 2020, riêng khu vực đồng bằng sông Hồng phải bổ sung thêm 12.000 bác sĩ, 25.000 điều dưỡng. Ông đưa ra lời khuyên, học sinh nên tùy theo khả năng của mình để chọn ngành cho phù hợp.

Cũng tại sự kiện tư vấn tuyển sinh, một nam sinh bất ngờ đặt câu hỏi: "Em muốn học ngành hộ sinh, nhưng là con trai. Em muốn biết vì sao các bạn nam không được học ngành hộ sinh?".

TS Lê Đình Tùng chia sẻ, hiện không có quy định nào cấm thí sinh nam vào học ngành hộ sinh. Việc lựa chọn ngành đào tạo phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của thí sinh. Nếu những nam sinh có nguyện vọng học ngành này thì hoàn toàn có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Tăng chỉ tiêu tuyển thẳng

Cũng theo tiết lộ của TS Lê Đình Tùng, năm nay, ĐH Y Hà Nội vẫn dành chỉ tiêu để tuyển thẳng những học sinh có nhiều thành tích. Trong dự kiến của trường, chỉ tiêu tuyển thẳng năm nay sẽ tăng so với năm trước.

Tiêu chuẩn để tuyển thẳng bao gồm: Thứ nhất, học sinh được giải trong các kỳ thi quốc tế các môn Toán, Hóa, Sinh (giải nhất, nhì, ba). Đối với giải khoa học kỹ thuật quốc tế trường sẽ xét đến giải tư.

Hai, đối với học sinh tham gia kỳ thi lựa chọn đội tuyển dự thi quốc tế của tất cả 3 môn trên.

Thứ ba, các học sinh được giải nhất trong kỳ thi quốc gia 3 môn Toán, Hóa, Sinh.

Ngoài ra, nhà trường đang dự kiến mở rộng thêm các nhóm ngành để xét tuyển thẳng như Công nghệ thông tin, Vật lý, hoặc ngoại ngữ (tiếng Anh). Hiện nhà trường vẫn đang xem xét, dự kiến sẽ công bố trong đề án tuyển sinh vào trước ngày 20.3.2018.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giảm 50%, bỏ quy định điểm sàn

HUYÊN NGUYỄN |

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 với nhiều đổi mới dự kiến sẽ hạn chế nghịch lý điểm cộng và tình trạng “trượt oan” của các thí sinh.

Lao vào nghề “hot” sẽ “được mùa, mất giá”

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là cảnh báo của TS Phạm Mạnh Hà – Phó trưởng Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trước tình trạng học sinh cứ lao vào chọn nghề “hot”.

Tuyển sinh 2018: Trường công an, quân đội "hút" thí sinh

Đặng Chung |

Thông tin tuyển sinh của các trường khối công an, quân đội thu hút sự quan tâm đặc biệt của thí sinh có mặt trong Ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp 2018, diễn ra ngày 11.3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giảm 50%, bỏ quy định điểm sàn

HUYÊN NGUYỄN |

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 với nhiều đổi mới dự kiến sẽ hạn chế nghịch lý điểm cộng và tình trạng “trượt oan” của các thí sinh.

Lao vào nghề “hot” sẽ “được mùa, mất giá”

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là cảnh báo của TS Phạm Mạnh Hà – Phó trưởng Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trước tình trạng học sinh cứ lao vào chọn nghề “hot”.

Tuyển sinh 2018: Trường công an, quân đội "hút" thí sinh

Đặng Chung |

Thông tin tuyển sinh của các trường khối công an, quân đội thu hút sự quan tâm đặc biệt của thí sinh có mặt trong Ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp 2018, diễn ra ngày 11.3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.