Tuyển sinh 2018: Chạy theo ngành “hot” coi chừng “lợi bất cập hại”

Bích Hà |

Theo Thạc sĩ Phoenix Hồ Phụng Hoàng (chuyên gia tư vấn hướng nghiệp), độ “hot” của các ngành sẽ thay đổi liên tục theo thời gian, nếu thí sinh chạy theo một cách thiếu cân nhắc sẽ lợi bất cập hại.

Bắt đầu từ 1.4 tới, học sinh sẽ chính thức đăng ký hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2018. Nên chọn ngành nào để hợp xu thế và cơ hội có việc làm cao là băn khoăn của rất nhiều phụ huynh và thí sinh trong thời điểm quyết định này.

Trong hội thảo trực tuyến “Hướng nghề” hay “hướng nghiệp” do Trường Phổ thông Liên cấp Olympia tổ chức, các chuyên gia đã đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích, gỡ rối cho thí sinh trong việc chọn lựa ngành nghề.

Theo chuyên gia tư vấn hướng nghiệp Phoenix Hồ, cách đây 20 năm, mọi người thường có quan niệm tìm một công việc có tính chất lâu dài, làm trong suốt đời đến lúc về hưu thì thôi. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây thì đó là một điều không tưởng. Tức là mỗi người trong đời có thể thay đổi nghề nghiệp khoảng vài ba lần, con người cũng đa năng hơn khi làm được nhiều mảng, nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì xu thế hiện nay là vậy nên sẽ có tác động rất lớn đến việc chọn lựa ngành học.

“Tâm lý của cha mẹ đều muốn khi hoàn tất một chương trình đào tạo nào đó, con mình có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vậy những yếu tố nào giúp chúng ta có thể tự đứng vững và tìm chỗ đứng cho mình ở một thị trường lao động thay đổi tới từng phút? Đây mới là điều quan trọng, vì độ “hot” của nghề có thể thay đổi.

Ví dụ như 2002, IT rất “hot” ở Việt Nam nhưng vài năm sau đó không còn “hot” nữa. Năm 2005, ngành tài chính ngân hàng cũng “hot”, nhưng đến 2008 thì kinh tế lại suy giảm, mọi thứ không còn như cũ. Và nhiều ngành khác nhau cứ xuất hiện, thay đổi liên tục. Vậy nếu thí sinh chạy theo ngành thì rất nguy hiểm. Chúng ta nên xác định thế mạnh của mình, trang bị cho mình đầy đủ những kỹ năng để lựa chọn theo nghề”- Thạc sĩ Phoenix Hồ đưa ra lời khuyên.

Làm sao để biết mình thích hợp với nghề nào? Theo cô Nguyễn Hồng Duyên-Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông liên cấp Olympia, điều này liên quan đến cả một quá trình, gắn liền với chuyện hướng nghiệp.

 
 

Hướng nghiệp nên bắt đầu càng sớm càng tốt, từ gia đình, nhà trường.  Nó là một phần của giáo dục, cần lồng ghép trong mọi hoạt động và cần được coi là mục tiêu khi xây dựng chương trình giáo dục. Nó sẽ bắt đầu từ việc giúp học sinh nhận thức mình là ai, điểm mạnh, sở thích như thế nào rồi sau đó nhìn ra những chọn lựa nghề nghiệp khác nhau trên thị trường.

Cũng theo cô Duyên, một nghiên cứu của Mỹ cho thấy có 65% nghề trong tương lai vẫn chưa xuất hiện, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, con người có thể bị thay thế bởi robot trong một số công việc.  Vì vậy, không còn cách nào khác là học sinh cần chuẩn bị được những năng lực thiết yếu bên trong để có thể học và làm được nhiều ngành nghề khác nhau.  

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn

Khương Quỳnh |

Chiều 19.7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM đã thông qua điểm trúng tuyển vào trường. Đây là trường Đại học đầu tiên của TPHCM công bố điểm trúng tuyển năm học 2017-2018.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Thí sinh ngoại tỉnh đóng học phí cao hơn thí sinh hộ khẩu TPHCM

Khương Quỳnh |

Trang web của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM đã thông báo về mức học phí dự kiến của năm học 2017-2018. Là năm đầu tiên tuyển sinh cả nước nên trường đưa ra mức học phí khác biệt khá xa giữa thí sinh ngoại tỉnh và thí sinh có hộ khẩu TPHCM ở giai đoạn đầu.

Tuyển sinh toàn quốc, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch bị kiểm điểm

Khương Quỳnh |

Sau khi đề án tuyển sinh toàn quốc của trường ĐH Phạm Ngọc Thạch được thông qua, UBND TPHCM mới ra văn bản gửi trường với nội dung yêu cầu xử lý một số vấn đề liên quan đến kế hoạch tuyển sinh thay đổi liên tục trong thời gian qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trường Đại học đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn

Khương Quỳnh |

Chiều 19.7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM đã thông qua điểm trúng tuyển vào trường. Đây là trường Đại học đầu tiên của TPHCM công bố điểm trúng tuyển năm học 2017-2018.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Thí sinh ngoại tỉnh đóng học phí cao hơn thí sinh hộ khẩu TPHCM

Khương Quỳnh |

Trang web của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM đã thông báo về mức học phí dự kiến của năm học 2017-2018. Là năm đầu tiên tuyển sinh cả nước nên trường đưa ra mức học phí khác biệt khá xa giữa thí sinh ngoại tỉnh và thí sinh có hộ khẩu TPHCM ở giai đoạn đầu.

Tuyển sinh toàn quốc, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch bị kiểm điểm

Khương Quỳnh |

Sau khi đề án tuyển sinh toàn quốc của trường ĐH Phạm Ngọc Thạch được thông qua, UBND TPHCM mới ra văn bản gửi trường với nội dung yêu cầu xử lý một số vấn đề liên quan đến kế hoạch tuyển sinh thay đổi liên tục trong thời gian qua.