Tuyển bổ sung học sinh vào chương trình tích hợp lớp 10

Ngọc Anh |

Căn cứ vào tình hình thực tiễn giáo dục hiện nay ở các trường có lớp tích hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã thông báo tuyển 17 học sinh vào học lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2020-2021.

Ảnh: Chân Phúc
Sở GDĐT TPHCM thông báo tuyển bổ sung học sinh vào chương trình tích hợp lớp 10. Ảnh: Chân Phúc

Theo đó, có 17 suất tuyển bổ sung, chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể tại các trường là: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tuyển bổ sung 11 học sinh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyển 3 học sinh, Trường THPT Bùi Thị Xuân tuyển 3 học sinh.

Đối tượng dự thi là học sinh các trường công lập đã hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 lớp 10 (không chuyên) năm học 2020 - 2021 và có nguyện vọng thi vào các lớp tích hợp của một trong các trường trên.

Thí sinh tham gia dự thi phải có học lực cuối học kỳ 1 năm lớp 10 năm học 2020 - 2021 xếp loại từ Khá trở lên và đạt hạnh kiểm xếp loại Tốt. Bên cạnh đó, điểm trung bình các môn học: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học và tiếng Anh đạt từ 7,5 trở lên.

Nội dung bài thi nằm trong chương trình học kỳ 1 lớp 10. Thí sinh sẽ làm một bài thi của môn thi tích hợp đã đăng ký trong thời gian 90 phút. Theo đó, học sinh có điểm thi từ 6.0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện dự thi, hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì Sở GDĐT sẽ lấy điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu.

Được biết, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ tiếp nhận đơn dự thi từ 20.1.2021 đến hết ngày 30.1.2021. Đồng thời, tổ chức thi vào ngày 4.2.2021, thí sinh có mặt vào 7h sáng.

Chương trình tích hợp là tên gọi tắt đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” được UBND TPHCM phê duyệt triển khai từ năm 2014.

Ngọc Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10: Cấu trúc đề chính thức của THPT Chuyên Ngoại ngữ 2021

Hà Huyên |

Mới đây, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố cấu trúc đề thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2021.

Tuyển sinh lớp 10: 38% học sinh sẽ trượt THPT công lập Hà Nội

Hà Phương |

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập sẽ chiếm khoảng 62% số học sinh dự tuyển. Như vậy, trong mùa tuyển sinh này sẽ có khoảng 38% học sinh không có cơ hội học trường công.

Từ 2021, học sinh lớp 10 được học về Luật An ninh mạng

Thiều Trang |

Ngày 11.1.2021, Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực. Theo đó, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tuyển sinh lớp 10: Cấu trúc đề chính thức của THPT Chuyên Ngoại ngữ 2021

Hà Huyên |

Mới đây, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố cấu trúc đề thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2021.

Tuyển sinh lớp 10: 38% học sinh sẽ trượt THPT công lập Hà Nội

Hà Phương |

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập sẽ chiếm khoảng 62% số học sinh dự tuyển. Như vậy, trong mùa tuyển sinh này sẽ có khoảng 38% học sinh không có cơ hội học trường công.

Từ 2021, học sinh lớp 10 được học về Luật An ninh mạng

Thiều Trang |

Ngày 11.1.2021, Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực. Theo đó, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng.