Từ vụ việc Dan Hauer: Lo lắng chất lượng giáo viên nước ngoài dạy ngoại ngữ

Bích Hà |

Do tâm lý sính ngoại của người dân Việt Nam, cộng thêm việc dễ kiếm việc và được trả lương cao, ngày càng nhiều người nước ngoài sang Việt Nam dạy ngoại ngữ. Nhưng không phải ai cũng có nghiệp vụ, chuyên môn về sư phạm.

Lương cao, cơ hội hiếm có để đi du lịch

Amy (người Anh, làm nghề viết văn online) đã viết về trải nghiệm dạy tiếng Anh ở Việt Nam trong hành trình du lịch của mình trên một trang du lịch và nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Theo Amy, để kiếm được việc làm ở Việt Nam khá dễ dàng. Chỉ cần có bằng đại học, học thêm một chứng chỉ CELTA (dạy tiếng Anh cho người nước ngoài), mà ngay tại Việt Nam cũng có cơ sở đào tạo, là người nước ngoài có thể dễ dàng tìm được một công việc với mức lương hậu hĩnh. Chỉ cần dạy vài buổi/tuần là đủ tiền đi du lịch.

Mai Hoa - người có kinh nghiệm 3 năm dạy tiếng Anh tại một trung tâm ở Hà Nội chia sẻ, hiện các trung tâm ngoại ngữ cạnh tranh với nhau bằng việc mời độ ngũ giáo viên người nước ngoài đến giảng dạy. Nhu cầu người học lớn, thêm tâm lý sính ngoại, nên người bản xứ được xem là yếu tố đầu tiên lôi kéo học viên.

“Nhiều khi khan hiếm đội ngũ giáo viên nước ngoài, có trung tâm còn nhận Tây balo, dù người đó không hề có nghiệp vụ sư phạm. Họ sẽ lách bằng cách ký hợp đồng ngắn hạn, cho dạy đến khi khách du lịch hết hạn visa ở lại Việt Nam thì thôi” - chị Hoa chia sẻ.

Lo lắng chất lượng

Mới đây sự việc ông Daniel Hauer- giáo viên đang dạy tiếng Anh tại Việt Nam - có những bình luận xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đội tuyển U23 Việt trên mạng xã hội - đã gây bất bình, phẫn nộ.

 
 Thêm thầy giáo nước ngoài xúc phạm U23 Việt Nam và người Việt.

Ngoài Daniel Hauer, Marty Phillip Hoare – giáo viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại trung tâm danh tiếng E.E cũng đang chịu "búa rìu" dư luận về những phát ngôn miệt thị đội tuyển U23 Việt Nam và việc người dân Việt ăn mừng chiến thắng. Ngay sau đó, Trung tâm E.E đã tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng với người này.

Sau sự việc, rất nhiều người lên án ông Daniel Hauer, Marty Phillip Hoare và lo lắng về chất lượng giáo viên người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam hiện nay.

“Tôi không biết ông Dan có chuyên môn tốt như thế nào, giảng dạy ra sao, nhưng về nhận thức và văn hóa thì không thể chấp nhận được. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm và cần rà soát lại chất lượng đội ngũ giáo viên người nước ngoài đang giảng dạy tại Việt Nam hiện nay. Điều này sẽ tránh để lọt những người có suy nghĩ lệch lạc, không có chuyên môn sư phạm lẫn phông văn hóa giảng dạy cho trẻ em người Việt" - anh Nguyễn Hữu Toàn (Thanh Trì, Hà Nội) kiến nghị sau khi theo dõi câu chuyện lùm xùm về những phát ngôn của thầy giáo Dan.

Theo ông Lê Quang Tự Do - Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TTTT), mặc dù Cục gửi giấy mời thầy giáo người Anh Daniel Hauer sáng 30.1 lên làm việc về những phát ngôn vi phạm pháp luận trên mạng xã hội, nhưng đến nay ông này vẫn chưa đến làm việc theo lịch hẹn.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nên tẩy chay Daniel Hauer vì không tôn trọng văn hóa Việt, xúc phạm đội U23

Bích Hà |

Nhiều người cho rằng những phát ngôn của ông Daniel Hauer là quá ngông cuồng. Người dân có thể dùng quyền cao nhất của mình “tẩy chay”, bởi Dan không xứng đáng đứng làm thầy nữa.

Sao Việt bức xúc cho rằng Daniel Hauer không xứng đáng ở lại Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Sau những phát ngôn khó có thể chấp nhận của Daniel Hauer, hàng loạt các ngôi sao như siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Ngô Thanh Vân, siêu mẫu Xuân Lan, nhạc sĩ Tiên cookie... đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng người này không xứng đáng ở lại Việt Nam.

Dan Hauer đi quá xa rồi, anh ta không xứng đáng làm thầy

D.H |

Bình luận xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và U23 Việt Nam của ông Dan Hauer – giáo viên dạy tiếng Anh đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người dân Việt Nam.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nên tẩy chay Daniel Hauer vì không tôn trọng văn hóa Việt, xúc phạm đội U23

Bích Hà |

Nhiều người cho rằng những phát ngôn của ông Daniel Hauer là quá ngông cuồng. Người dân có thể dùng quyền cao nhất của mình “tẩy chay”, bởi Dan không xứng đáng đứng làm thầy nữa.

Sao Việt bức xúc cho rằng Daniel Hauer không xứng đáng ở lại Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Sau những phát ngôn khó có thể chấp nhận của Daniel Hauer, hàng loạt các ngôi sao như siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Ngô Thanh Vân, siêu mẫu Xuân Lan, nhạc sĩ Tiên cookie... đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng người này không xứng đáng ở lại Việt Nam.

Dan Hauer đi quá xa rồi, anh ta không xứng đáng làm thầy

D.H |

Bình luận xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và U23 Việt Nam của ông Dan Hauer – giáo viên dạy tiếng Anh đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người dân Việt Nam.