Từ ngày 17.5 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hòa Bình đi học trở lại

Vân Tiến |

Ngày 14.5, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản về việc hoàn thành chương trình, kết thúc năm học 2020-2021 và triển khai ôn tập đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Trong văn bản nêu rõ, đối với các đơn vị trường học chưa hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh thì tổ chức cho học sinh đi học trở lại để tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kì II năm học 2020-2021 từ ngày 17.5.

Riêng các trường TH&THCS, THCS, THPT đã hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá, hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học, kết thúc năm học.

Các trường sau khi đã hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá, chưa hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học và tiếp tục thực hiện giảng dạy hết chương trình năm học bằng các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học từ xa qua các phần mềm ứng dụng...

Hai đơn vị đang thực hiện giãn cách xã hội là thành phố Hòa Bình và huyện Yên Thủy, cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 17.5.

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu các đơn vị, trường học không tổ chức tập trung đông người, không tổ chức lễ tổng kết năm học, họp phụ huynh cuối năm học theo hình thức tập trung. Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, lựa chọn thời gian, hình thức tổng kết năm học phù hợp, thông báo kết quả học tập của học sinh tới cha mẹ học sinh, không tổ chức việc dạy thêm, học thêm (trừ học sinh khối lớp 9 và 12) khi tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được khống chế trong cả nước.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hòa Bình liên quan đến Bệnh viện K

Minh Nguyễn |

Ngày 16.5, Hòa Bình vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hòa Bình ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

Minh Nguyễn |

Tỉnh Hòa Bình vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp này có liên quan đến quán cơm Ngọc Bích.

Hòa Bình: Tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân lưu động

Vân Tiến |

Ngày 12.5, Công an tỉnh Hòa Bình vừa thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân lưu động do dịch bệnh COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hòa Bình liên quan đến Bệnh viện K

Minh Nguyễn |

Ngày 16.5, Hòa Bình vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hòa Bình ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

Minh Nguyễn |

Tỉnh Hòa Bình vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp này có liên quan đến quán cơm Ngọc Bích.

Hòa Bình: Tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân lưu động

Vân Tiến |

Ngày 12.5, Công an tỉnh Hòa Bình vừa thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân lưu động do dịch bệnh COVID-19.