Từ ngày 1.10, học sinh TPHCM có thể học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

Hoạt động giáo dục, đào tạo tại TPHCM sẽ được thực hiện theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp, tuỳ vào điều kiện đảm bảo an toàn.

TPHCM vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, hoạt động giáo dục, đào tạo được TPHCM triển khai tiếp tục tổ chức dạy - học gián tiếp, trên môi trường Internet, qua truyền hình; từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy - học trực tiếp.

Đáng chú ý, các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine, có thể dạy – học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

Bố trí các hoạt động lệch ca, lệch giờ; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người tập trung theo quy định.

Việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và có nguồn vaccine phù hợp.

Trường đầu tiên của TPHCM cho học sinh đến trường ngày 4.10

Huyện Cần Giờ đã xây dựng phương án thí điểm cho học sinh ở xã Thạnh An đi học trở lại, trình UBND TP và Sở GDĐT phê duyệt. Trước tiên, huyện sẽ ưu tiên cho học sinh các khối lớp đầu và cuối cấp.

Theo phương án Trường THCS-THPT Thạnh An đề xuất, trường dự kiến cho 131 học sinh của 5 lớp, trong đó có 2 lớp khối 6, 2 lớp khối 9 và 1 lớp 12 đi học trở lại từ ngày 4.10. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Theo lãnh đạo trường này, lớp học của trường đều có sĩ số dưới 30 em, lớp 12 đông nhất là 30 em/lớp. Với sĩ số này, trường không phải chia đôi lớp và đảm bảo được quy định giãn cách theo dự thảo về bộ tiêu chí an toàn phòng dịch của ngành Giáo dục. Nhà trường bố trí thời lượng tiết học 50% trực tiếp và 50% trực tuyến.


Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sau 30.9, TPHCM bỏ giấy đi đường, giải toả chốt nội đô nhưng tăng kiểm tra đột xuất

Minh Quân - Huyên Nguyễn |

Dù không sử dụng giấy đi đường và giải toả hết các chốt nội đô nhưng Công an TPHCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh và tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.

Hàng quán ở TPHCM "hồi sinh" sau giấc ngủ dài, tài xế tất bật nhận đơn

Thanh Thanh |

Hàng quán bán không kịp nghỉ, tài xế tất bật nhận đơn, người mua luôn tay đặt hàng... là nhịp sống ở TPHCM trong những ngày thành phố tiến đến trạng thái bình thường mới.

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sau 30.9, TPHCM bỏ giấy đi đường, giải toả chốt nội đô nhưng tăng kiểm tra đột xuất

Minh Quân - Huyên Nguyễn |

Dù không sử dụng giấy đi đường và giải toả hết các chốt nội đô nhưng Công an TPHCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh và tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.

Hàng quán ở TPHCM "hồi sinh" sau giấc ngủ dài, tài xế tất bật nhận đơn

Thanh Thanh |

Hàng quán bán không kịp nghỉ, tài xế tất bật nhận đơn, người mua luôn tay đặt hàng... là nhịp sống ở TPHCM trong những ngày thành phố tiến đến trạng thái bình thường mới.

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.