Những bước đi đầu tiên
Cách đây 4 năm, khi các bạn đồng trang lứa còn loay hoay hòa nhập với bậc học mới, cô bé 12 tuổi - Đỗ Vũ Khánh Linh đã quyết định rời Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội, xa vòng tay của bố mẹ đi du học tại Vương quốc Anh.
Đặt chân đến vùng đất mới, Linh không khỏi háo hức vì những điều mới lạ. Thời gian đầu, cô bé dành thời gian tìm hiểu về môi trường, văn hóa và con người nơi đây, sau thời gian làm quen với trường mới, Linh đã quyết định đăng ký thi vượt 2 lớp và em đã thành công.
Tuy nhiên, thời điểm đó, đa số du học sinh tại trường đều ở độ tuổi 15, 16 và đến từ nhiều quốc gia nên cô bé 12 tuổi cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập, thậm chí bị lạc lõng. Hiểu được tâm lý con gái, mẹ của Linh đã sang thăm em vào cuối năm học đầu tiên và chủ động cho Linh tìm một môi trường học tập mới.
"Mẹ con là giáo viên tiếng Anh nên mẹ rất am hiểu về các môi trường giáo dục. Mẹ tin rằng con sẽ phát huy tốt hơn khi học tập ở nền văn hóa thuần địa phương. Và mẹ con đã đúng, con đã tìm được ngôi trường nội trú thuần chất Anh.
Tại đây, nhà trường cho con phát huy tối đa những thế mạnh của bản thân như đại diện khu vực đi thi tất cả các giải toán quốc gia, quốc tế; các giải thi piano ISA; chương trình của Hoàng Gia Anh. Có một điều khá thú vị, con chính là học sinh Việt Nam đầu tiên của trường. Theo đó, những cơ hội tuyệt vời từ ngôi trường mới đã tiếp thêm sức mạnh cho con vươn xa trong quá trình học phổ thông" - Khánh Linh chia sẻ.
Tổ chức buổi hòa nhạc gây quỹ từ năm 15 tuổi
Chia sẻ về chương trình học ở Vương Quốc Anh, Khánh Linh cho biết, bậc phổ thông ở Anh có 13 lớp. Từ lớp 1-9 là giai đoạn học phổ thông rất nhẹ nhàng; từ lớp 10-13 được chia thành 2 chương trình học: GCSE (lớp 10 - 11); A-Level (lớp 12 -13). Và A-Level ở Anh được coi là bậc học áp lực nhất trong hệ thống giáo dục.
Theo đó, ở GCSE, Linh đã được A* ở tất cả các môn khoa học, A ở môn quản trị kinh doanh. Và mới đây, nữ sinh đã tốt nghiệp xong A-Level khi mới 16 tuổi.
Trải qua 4 năm học ở Anh, Khánh Linh sở hữu khối thành tích đáng nể trong học tập. Đặc biệt, vào tháng 3.2020, Linh đã tổ chức thành công một buổi hòa nhạc của riêng mình và gây quỹ từ thiện để ủng hộ cho bệnh viện gần trường.
"Đó là trải nghiệm khiến em không thể nào quên. Sau buổi concert đó, số tiền mọi người ủng hộ đã giúp em đóng góp một phần công sức của mình cho hệ thống y tế địa phương. Tất cả đã đem lại cho em một buổi tối tuyệt vời.
Năm học vừa rồi, em đã thi xong chứng chỉ đàn của Hoàng Gia Anh - ABRSM Grade 8 Piano Performance và đủ điều kiện để đứng lớp dạy học" - Khánh Linh chia sẻ.
Dám nghĩ dám làm và sẵn sàng thử sức
Ở tuổi 16, nữ sinh Đỗ Vũ Khánh Linh đã được 5 trường đại học tại Vương quốc Anh chấp nhận. Nhưng nữ sinh đã quyết định trở lại Việt Nam để có cơ hội theo đuổi lý tưởng, đam mê từ nhỏ của mình. Linh hiện có cơ hội trở thành tân sinh viên của Trường ĐH Vin University và Trường ĐH Y Khoa Tokyo Việt Nam.
Chia sẻ về quyết định này, Linh cho biết, từ nhỏ em đã dành tình yêu đặc biệt với ngành Y, sau này càng tìm hiểu, Linh càng mong muốn được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
"Con thích được theo đuổi ngành học mình yêu thích, tìm hiểu về Nhật Bản - quốc gia có rất nhiều người sống khỏe mạnh trên 100 tuổi và hiếm khi có sự can thiệp của bệnh viện. Con thấy điều này khá thú vị nếu được học tại trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam. Và con sẽ thực hiện được giấc mơ trở thành bác sĩ trong tương lai với môi trường giáo dục của Vin University nếu con tham gia học tại đây.
Con biết với quyết định này con sẽ cần nhiều thời gian để hoàn thiện mình. Nhưng, con có tuổi trẻ, con sẵn sàng thử sức" - Khánh Linh thổ lộ.
Là người đóng vai trò quan trọng trong những bước đi của con, chị Đỗ Mỹ Dung - mẹ của Linh bộc bạch: "Tôi vẫn luôn theo sát con gái và các con của mình trong cuộc sống, trong từng giai đoạn lớn của các con. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn các con có khoảng không gian và thời gian để tự lớn, tự trải nghiệm trước khi có những quyết định riêng.
Tôi nghĩ trách nhiệm và niềm hạnh phúc của một người mẹ là lắng nghe, ủng hộ và đưa ra những phản biện để con có thêm nhiều chiều hướng trước khi quyết định. Khi các con đã có quyết định thì cho các con thời gian để trả lời".