Từ 3.2, học sinh Hà Nội được nghỉ 1 tuần tránh virus Corona

Đặng Chung |

Từ từ ngày 3.2, hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ được nghỉ học để phòng lây lan dịch bệnh do virus Corona.

Trao đổi với Lao Động, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, để phòng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội, Sở Giáo dục và Đao tạo đã có văn bản cho phép học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học 1 tuần để phòng dịch.

Thời gian nghỉ bắt đầu từ 3.2 đến hết 9.2. Việc nghỉ học áp dụng cho toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ngày 10.2, hơn 2 triệu học sinh thành phố sẽ trở lại học bình thường.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Trong trường hợp trẻ sốt thì yêu cầu các nhà trường, phụ huynh cho con đến các bệnh viện, trung tâm y tế khám và quay trở lại trường khi có chứng nhận kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, nhiều trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã cho học sinh nghỉ. Theo thông báo của trường liên cấp Newton, Hà Nội, học sinh được nghỉ từ ngày 3.2 đến 9.2.

Trường Tiểu học và THCS FPT, Cầu Giấy, Hà Nội, cũng gửi thông báo đến phụ huynh việc sẽ nghỉ học từ 3.2 đến 9.2.

Trong thông báo mới nhất gửi phụ huynh, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc và trường Tiểu học, THCS, THPT Vinschool đã quyết định cho học sinh nghỉ thêm một tuần.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

13 tỉnh/thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến 19h ngày 2.2, trên cả nước đã có 12 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học từ 3.2 để phòng lây lan của dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Chi tiết 82 trường đại học cho sinh viên tạm nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Đến trưa ngày 2.2 đã có 82 trường đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên tạm nghỉ học, hoặc kéo dài lịch nghỉ Tết Nguyên đán để phòng lây lan dịch bệnh do virus Corona.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

13 tỉnh/thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến 19h ngày 2.2, trên cả nước đã có 12 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học từ 3.2 để phòng lây lan của dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Chi tiết 82 trường đại học cho sinh viên tạm nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Đến trưa ngày 2.2 đã có 82 trường đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên tạm nghỉ học, hoặc kéo dài lịch nghỉ Tết Nguyên đán để phòng lây lan dịch bệnh do virus Corona.