Từ 31.3, tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 35 tuần/năm

Minh Hương |

Trẻ mẫu giáo sẽ làm quen với tiếng Anh với thời lượng 35 tuần/năm, tối thiểu 2 hoạt động làm quen với tiếng Anh/tuần, mỗi hoạt động từ 25-35 phút.

Tùy vào điều kiện triển khai thực tế, nhu cầu và khả năng của trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non phát triển kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo mục đích yêu cầu của việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh.

Việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh được tổ chức 35 tuần/năm, tối thiểu 2 hoạt động làm quen với tiếng Anh/tuần, mỗi hoạt động từ 25-35 phút.

Tùy thuộc vào điều kiện, hoạt động làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo sẽ được tổ chức linh hoạt vào các thời điểm khác nhau, phù hợp với khả năng của trẻ. Tuy nhiên, cần chú trọng phát triển năng lực giao tiếp, đồng thời theo dõi và hỗ trợ trẻ giao tiếp tương tác bằng tiếng Anh kịp thời trong quá trình làm quen.

Giáo viên người Việt Nam tham gia hoạt động này phải có bằng cao đẳng trở lên các ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, tiếng Anh và đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng về Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục mầm non hoặc Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Ngoài ra, giáo viên cũng cần có bằng cao đẳng trở lên ngành Giáo dục Mầm non và có chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với giáo viên người bản ngữ: có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh được công nhận; đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn về Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục mầm non hoặc Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh do các trường cao đẳng, đại học sư phạm có đào tạo giáo viên mầm non tổ chức (chương trình bồi dưỡng tối thiểu 120 tiết, trong đó có ít nhất 45 tiết thực hành tại cơ sở giáo dục mầm non)...

Chương trình chỉ áp dụng thực hiện tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này và sự tự nguyện của gia đình trẻ.

Quy định trên được nêu tại Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 31.3.2021.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện nâng lương trước hạn với giáo viên

Minh Hương |

Để được xét nâng một bậc lương trước thời hạn, giáo viên phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Tiếng Anh đã trở thành môn học quan trọng và bình đẳng với 2 môn Toán, Văn

Trang Hà |

Trước những ý kiến trái chiều về việc đề xuất thay đổi hệ số 3 môn thi Toán, Văn, Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GDĐT TPHCM, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT nêu quan điểm, thực hiện điều này sẽ có lợi cho học sinh và cả xã hội. Môn ngoại ngữ sẽ có cơ hội bình đẳng với các môn Văn và Toán.

Đối tượng trẻ mẫu giáo nào được hỗ trợ ăn trưa?

Bảo Hân |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Điều kiện nâng lương trước hạn với giáo viên

Minh Hương |

Để được xét nâng một bậc lương trước thời hạn, giáo viên phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Tiếng Anh đã trở thành môn học quan trọng và bình đẳng với 2 môn Toán, Văn

Trang Hà |

Trước những ý kiến trái chiều về việc đề xuất thay đổi hệ số 3 môn thi Toán, Văn, Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GDĐT TPHCM, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT nêu quan điểm, thực hiện điều này sẽ có lợi cho học sinh và cả xã hội. Môn ngoại ngữ sẽ có cơ hội bình đẳng với các môn Văn và Toán.

Đối tượng trẻ mẫu giáo nào được hỗ trợ ăn trưa?

Bảo Hân |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo.