Từ 2021, học sinh lớp 10 được học về Luật An ninh mạng

Thiều Trang |

Ngày 11.1.2021, Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực. Theo đó, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng.

Ảnh: Tuệ Nhi
Học sinh lớp 10 sẽ được học nội dung một số hiểu biết về an ninh mạng. Ảnh: Tuệ Nhi

Thông tư này áp dụng đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11.1.2021 và thay thế Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT

Cụ thể, nội dung môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh có cấu trúc theo 5 chủ đề, bao gồm: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; Điều lệnh đội ngũ; Kĩ thuật chiến đấu bộ binh; Chiến thuật bộ binh; Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự, kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân.

Trong đó, học sinh lớp 10 sẽ được học nội dung một số hiểu biết về an ninh mạng (2 tiết lý thuyết) thuộc chủ đề một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh.

Yêu cầu đạt được sau khi học là: Nêu được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; Hiểu rõ nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng.

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng niềm tự hào tự tôn dân tộc.

Môn học góp phần hình thành ở học sinh các phẩm chất, năng lực chung được quy định trong chương trình tổng thể, hình thành năng lực nhận thức các vấn đề về quốc phòng, an ninh và vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

Ở cấp tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục quốc phòng và an ninh được lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm cho học sinh hình thành những hiểu biết ban đầu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc về lực lượng vũ trang nhân dân và ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu tổ quốc, yêu đồng bào.

Ở cấp trung học phổ thông là môn học chính khóa, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kĩ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Nhiều trường ở Hà Nội lên kế hoạch tuyển sinh lớp 10

Nhật Huy - Đức Thiện |

Tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7: Học sinh nhặt được hơn 21 triệu trả lại người đánh rơi; Nhiều trường ở Hà Nội chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2021; Học sinh THPT phải học về Luật An ninh mạng;...

Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Huân Cao |

Sáng 12.1, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố triển khai, thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TPHCM.

Lần đầu tiên học sinh lớp 10 giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Bích Hà |

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), đoàn học sinh Việt Nam đã đạt được thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 61. Theo đó, cả 6/6 thí sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 2 huy chương vàng; 1 huy chương bạc; 2 huy chương đồng và 1 bằng khen.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Giáo dục 24/7: Nhiều trường ở Hà Nội lên kế hoạch tuyển sinh lớp 10

Nhật Huy - Đức Thiện |

Tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7: Học sinh nhặt được hơn 21 triệu trả lại người đánh rơi; Nhiều trường ở Hà Nội chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2021; Học sinh THPT phải học về Luật An ninh mạng;...

Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Huân Cao |

Sáng 12.1, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố triển khai, thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TPHCM.

Lần đầu tiên học sinh lớp 10 giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Bích Hà |

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), đoàn học sinh Việt Nam đã đạt được thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 61. Theo đó, cả 6/6 thí sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 2 huy chương vàng; 1 huy chương bạc; 2 huy chương đồng và 1 bằng khen.