Từ 14.9, học sinh nhiều cấp học tại Đà Nẵng được đến trường

THUỲ TRANG |

Ngày 10.9, UBND Đà Nẵng đã có văn bản thông tin về việc tiếp tục nới lỏng một số hoạt động xã hội.

Cụ thể, học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên bắt đầu đi học lại từ ngày 14.9.

Với các trường cao đẳng, đại học; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hiệu trưởng, thủ trưởng các trường, cơ sở đào tạo quyết định ngày đi học lại của học sinh, sinh viên, học viên trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản và phải từ ngày 14.9 trở đi.

Các nhóm trẻ, trường mầm non, trường tiểu học; các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kỹ năng sống, các trung tâm tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm… bắt đầu đi học lại từ ngày 21.9.

Bên cạnh đó, từ 0h ngày 11.9, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động trở lại nhưng phải có cam kết và thực hiện phòng, chống dịch. Trong đó cần lưu ý đối với người chế biến thức ăn, đồ uống, chủ nhà hàng, chủ quán, người phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, thực phẩm, phục vụ khách hàng, giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Các nhà hàng, cửa hàng phải bố trí chỗ ngồi cho khách ăn, uống đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét; bố trí khu vực và yêu cầu khách hàng rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh; tiến hành vệ sinh, khử khuẩn bề mặt bàn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt khách rời đi.

Ngoài những hoạt động trên, người dân Đà Nẵng vẫn được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi đông người, trên phương tiện công cộng...; yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc; không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

Đà Nẵng vẫn sẽ tiếp tục dùng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện... tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Người dân không tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia...) tập trung quá 30 người; khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người.

Các hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp phim, các điểm vui chơi, giải trí có thưởng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử tiếp tục dừng.

Hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động bơi lội tại các bể bơi trong nhà, ngoài trời; hoạt động thể thao võ thuật tiếp xúc trực tiếp chưa được phép hoạt động trở lại.

Đà Nẵng tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo “Thẻ đi chợ” (3 ngày một lần).

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng trước nguy cơ mất nguồn nhân lực

Hoàng Văn Minh |

Hơn 44.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc, mất việc là con số thống kê mới nhất của ngành Du lịch Đà Nẵng. Nghỉ việc quá lâu, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng hiện không còn nhân viên khi hoạt động trở lại.

Nhiều lao động trong các khu công nghiệp đi làm trở lại

Tường Minh - Thanh Chung |

Trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19 lần thứ hai, tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, hàng nghìn lao động bị cách ly, bị mất việc tạm thời vì rất nhiều lý do. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngoài các lao động trong khối du lịch, dịch vụ còn gặp khó khăn do thiếu việc làm thì số lao động trong các khu công nghiệp cơ bản đã đi làm trở lại bình thường.

Đà Nẵng bố trí 3 khách sạn đón khách cách ly có thu phí

Thanh Hải |

Sở Du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị cơ sở cách ly khi có đoàn chuyên gia hay nhà đầu tư đến TP này. Ngoài ra, có 3 khách sạn sẽ được dùng đón khách từ nước ngoài đến, cách ly có thu phí.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Du lịch Đà Nẵng trước nguy cơ mất nguồn nhân lực

Hoàng Văn Minh |

Hơn 44.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc, mất việc là con số thống kê mới nhất của ngành Du lịch Đà Nẵng. Nghỉ việc quá lâu, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng hiện không còn nhân viên khi hoạt động trở lại.

Nhiều lao động trong các khu công nghiệp đi làm trở lại

Tường Minh - Thanh Chung |

Trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19 lần thứ hai, tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, hàng nghìn lao động bị cách ly, bị mất việc tạm thời vì rất nhiều lý do. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngoài các lao động trong khối du lịch, dịch vụ còn gặp khó khăn do thiếu việc làm thì số lao động trong các khu công nghiệp cơ bản đã đi làm trở lại bình thường.

Đà Nẵng bố trí 3 khách sạn đón khách cách ly có thu phí

Thanh Hải |

Sở Du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị cơ sở cách ly khi có đoàn chuyên gia hay nhà đầu tư đến TP này. Ngoài ra, có 3 khách sạn sẽ được dùng đón khách từ nước ngoài đến, cách ly có thu phí.