VỤ 58 BÀI THI TĂNG CAO SAU PHÚC KHẢO:

Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật

Anh Nhàn |

Từ 0 điểm tăng lên 8.75 điểm sau khi phúc khảo, thí sinh T.T.K.T suýt rớt tốt nghiệp đã được "trả" lại điểm thật.

Như Lao Động đã đưa tin, 58 bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh bị điểm 0, sau khi phúc khảo, các bài thi đều tăng điểm.

 
Cụ thể, 58 bài thi bị điểm 0 ở các môn thi trắc nghiệm gồm: 13 bài thi môn Toán, 9 bài thi môn Tiếng Anh; còn lại là bài thi ở các tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Theo đại diện Bộ GDĐT, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án. Còn theo Sở GDĐT Tây Ninh, sự việc trên là do lỗi khi chấm trắc nghiệm của trường đại học.

Trước đó, trong quá trình quét bài, máy chấm không nhận dạng nhiều bài thi. Đơn vị chấm đã không sửa lỗi cho thí sinh, nên các bài thi này đều bị 0 điểm.

Em T.T.K.T là  thí sinh có điểm thay đổi môn Công dân cao nhất sau phúc khảo tại Tây Ninh. Trước đó, tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội của K.T là 3 điểm 0, sau phúc khảo, K.T tăng 17.5 điểm. Cụ thể: Môn Địa: 5.25, môn Công dân: 8.75 và môn Sử: 3.5 điểm.

Trao đổi với Lao Động, K.T cho biết sau khi được “trả" điểm thực, em mừng đến phát khóc.

“Lúc biết kết quả được ba điểm 0 môn Khoa học Xã hội, em thực sự sốc và lo lắng. Em cứ nghĩ nhầm lẫn nên thức tới sáng để tra cứu điểm. Khi thấy kết quả vẫn là 0 thì em lên trường để nhờ thầy cô tư vấn và làm thủ tục phúc khảo bài thi. Chẳng may, hôm đó trúng ngày chủ nhật nên em phải chờ đợi trong lo lắng, đến thứ 2 mới làm thủ tục phúc khảo.

Kết quả ban đầu, em đã rớt tốt nghiệp THPT.  Sau khi có điểm phúc khảo, em không bất ngờ lắm vì điểm này đúng với dự đoán ban đầu, chỉ là em và gia đình mừng đến phát khóc. Với kết quả này, em đã đậu được tốt nghiệp” – K.T cho hay.

Nói về bài làm, K.T nói rằng vì đi thi trễ nên tâm lý không tốt, em đã tô mờ mã đề thi khiến máy không nhận diện được. “Đây cũng là 1 kinh nghiệm quý báu để em cẩn thận hơn trong những lần thi cử, kiểm tra” – K.T nói.

Tương tự như trường hợp của K.T, em Lê Trương Vũ Hạ có điểm 0 môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019 và có kết quả ban đầu rớt tốt nghiệp THPT. Sau phúc khảo, em đạt 3.6 điểm và đủ điều kiện vào Đại học.

"Lúc đầu, nghe tin bị điểm 0 em rất lo. Em thấy mình làm bài cũng tạm nhưng sao lại 0 điểm. Sau đó, cô chủ nhiệm đã gọi điện động viên và hướng dẫn em phúc khảo bài thi. Ngày 27.7 vừa rồi có kết quả phúc khảo, điểm tiếng Anh của em đã tăng lên được 3,6 điểm. Em và gia đình rất vui" - Hạ Vũ chia sẻ.

 

Cũng trong danh sách các thí sinh tăng điểm, có em Lê Quang Kỳ, là học sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia cũng suýt rớt tốt nghiệp.

Trước phúc khảo, 3 môn thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên của Kỳ đều là điểm 0. Sau phúc khảo, điểm số của em lần lượt là: Lý: 8.5 điểm, Hóa: 5.75 điểm, Sinh: 6.25 điểm.

Như vậy, điểm số sau phúc khảo của em Lê Quang Kỳ tăng lên 20.5 điểm. Nếu tính theo tổ hợp đăng ký vào đại học, Kỳ đăng ký khối A01 (Toán – Lý – Anh) thì em đạt 26.1 điểm.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

58 bài thi tăng điểm mạnh sau phúc khảo: Thí sinh tăng điểm nói gì?

Anh Nhàn |

Em Lê Trương Vũ Hạ có điểm 0 môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Sau phúc khảo, em đạt 3.6 điểm và đủ điều kiện vào Đại học.

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N |

Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Phúc khảo, học sinh giỏi quốc gia từ rớt tốt nghiệp thành sinh viên nhận học bổng

Anh Nhàn |

Sau phúc khảo, em L.Q.K từ rớt tốt nghiệp THPT trở thành tân sinh viên nhận học bổng vào đại học.

Lý do bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh tăng từ 0 lên 8.75 sau phúc khảo

Anh Nhàn |

58 bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh bị điểm 0, sau khi phúc khảo, các bài thi đều tăng điểm. Lý do được đưa ra, vì cán bộ ở trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm có sơ suất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

58 bài thi tăng điểm mạnh sau phúc khảo: Thí sinh tăng điểm nói gì?

Anh Nhàn |

Em Lê Trương Vũ Hạ có điểm 0 môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Sau phúc khảo, em đạt 3.6 điểm và đủ điều kiện vào Đại học.

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N |

Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Phúc khảo, học sinh giỏi quốc gia từ rớt tốt nghiệp thành sinh viên nhận học bổng

Anh Nhàn |

Sau phúc khảo, em L.Q.K từ rớt tốt nghiệp THPT trở thành tân sinh viên nhận học bổng vào đại học.

Lý do bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh tăng từ 0 lên 8.75 sau phúc khảo

Anh Nhàn |

58 bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh bị điểm 0, sau khi phúc khảo, các bài thi đều tăng điểm. Lý do được đưa ra, vì cán bộ ở trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm có sơ suất.