Từ 0 tăng lên 8 điểm sau phúc khảo: Lỗi do thí sinh và chất lượng giấy thi

Đặng Chung |

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kết quả sau phúc khảo so với ban đầu là do chất lượng của bản in Phiếu trả lời trắc nghiệm không đồng đều, dẫn đến máy quét không nhận dạng được chính xác. Ngoài ra còn do thí sinh tô nhầm số báo danh, mã đề, tô mờ đáp án.

Chiều 1.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông tin chính thức về kết quả chấm phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019 trên cả nước.

Theo Bộ GDĐT, đến 17h ngày 1.8.2019, tất cả 63 Hội đồng thi của 63 tỉnh/thành phố đã hoàn thành việc phúc khảo bài thi và công bố kết quả cho thí sinh.

Cụ thể, tổng số bài thi đã phúc khảo là  57.639, trong đó có 40.887 trắc nghiệm. Tổng số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204 bài thi - chiếm tỉ lệ 0.5%.

Gần 20 Hội đồng thi có 1 đến 3 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo.

Riêng Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh có 62 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo.

Theo Bộ GDĐT, tổng hợp báo cáo từ các Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm cho thấy, các nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi kết quả sau phúc khảo so với ban đầu là do: Chất lượng của bản in Phiếu trả lời trắc nghiệm không đồng đều dẫn đến máy quét không nhận dạng được chính xác; một số thí sinh tô nhầm số báo danh; một số thí sinh tô sai mã đề thi; một số thí sinh tô mờ đáp án hoặc không tẩy hết đáp án cũ sau khi đã thay đáp án mới trên bài làm.

Bộ GDĐT cho rằng, kỳ thi THPT quốc gia có số lượng bài thi trắc nghiệm rất lớn, do đó không thể tránh khỏi các lỗi nói trên.

Chính vì vậy, quy chế thi hằng năm đều có quy định cho phép thí sinh được phúc khảo bài thi trắc nghiệm. Năm 2019, công tác phúc khảo đã được các hội đồng thi tổ chức thực hiện đúng quy chế. Kết quả phúc khảo được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và được thí sinh sử dụng để xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019.

Theo quy định, thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đã khép lại từ 17h ngày 31.7. Nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Bộ GDĐT cho phép kéo dài thời gian điều chỉnh nguyện vọng với những em có điểm phúc khảo thay đổi đến trước 17h ngày 2.8.

Bộ đề nghị các Sở khẩn trương hoàn thành và thông báo ngay cho thí sinh biết kết quả để các em kịp thời điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh có thể đến điểm tiếp nhận để điều chỉnh bằng phiếu. Trường hợp đã điều chỉnh nguyện vọng trước khi biết điểm phúc khảo, nay vẫn có thể thay đổi nếu điểm có sự chênh lệch.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật

Anh Nhàn |

Từ 0 điểm tăng lên 8.75 điểm sau khi phúc khảo, thí sinh T.T.K.T suýt rớt tốt nghiệp đã được "trả" lại điểm thật.

58 bài thi tăng điểm mạnh sau phúc khảo: Thí sinh tăng điểm nói gì?

Anh Nhàn |

Em Lê Trương Vũ Hạ có điểm 0 môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Sau phúc khảo, em đạt 3.6 điểm và đủ điều kiện vào Đại học.

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N |

Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật

Anh Nhàn |

Từ 0 điểm tăng lên 8.75 điểm sau khi phúc khảo, thí sinh T.T.K.T suýt rớt tốt nghiệp đã được "trả" lại điểm thật.

58 bài thi tăng điểm mạnh sau phúc khảo: Thí sinh tăng điểm nói gì?

Anh Nhàn |

Em Lê Trương Vũ Hạ có điểm 0 môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Sau phúc khảo, em đạt 3.6 điểm và đủ điều kiện vào Đại học.

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N |

Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019.