Trượt vòng nguyệt quế, Tuấn Kiệt được treo thưởng du học tại Đức

HƯNG THƠ |

Không đứng ở vị trí cao tại vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20, nhưng Văn Ngọc Tuấn Kiệt được treo thưởng học bổng toàn phần du học đại học tại CHLB Đức.

Tại vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20, Văn Ngọc Tuấn Kiệt (học sinh lớp 12A1, Trường PTTH thị xã Quảng Trị) không giành được vòng nguyệt quế và suất học bổng du học Australia.

Tuy nhiên, biết Tuấn Kiệt sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, và em luôn phấn đấu để đạt thành tích xuất sắc trong suốt 11 năm học, nên chiều ngày 21.9, Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam đã có văn bản về việc cấp học bổng cho Tuấn Kiệt.

Theo văn bản gửi Ban giám hiệu Trường PTTH thị xã Quảng Trị và học sinh Tuấn Kiệt, bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam quyết định sẽ trao học bổng toàn phần bậc đại học tại Đức cho Tuấn Kiệt.

Để được học bổng, Tuấn Kiệt phải hoàn thành chương trình học lớp 12 với điều kiện: đạt học sinh giỏi năm học lớp 12; hạnh kiểm tốt; tổng điểm bài thi các môn thi đại học đạt loại giỏi; IELTS đạt điểm 7.0.

“Với tiêu chí đề cao tinh thần hiếu học, vun đắp nhân tài tương lại, học bổng toàn phần du học đại học tại Đức tặng cho Tuấn Kiệt như một lời động viên, một sự tiếp sức cho em đi tiếp chặng đường chinh phục tri thức” – văn bản của Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam, nêu.

Bà Phan Thiên Nga, Hiệu trưởng Trường PTTH thị xã Quảng Trị cho hay, đại diện Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam đã liên hệ với nhà trường và Tuấn Kiệt để bàn các điều kiện để Tuấn Kiệt có thể được nhận học bổng.

“Việc đặt ra các điều kiện là để Tuấn Kiệt tiếp tục phấn đấu, lãnh đạo nhà trường và học sinh Tuấn Kiệt cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm đó” – bà Nga, cho hay.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, trước khi có văn bản nói trên, Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam đã có trao đổi về việc cấp học bổng cho Tuấn Kiệt.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chân dung nữ quán quân sau 9 năm chờ đợi của Đường lên đỉnh Olympia

Bích Hà |

Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là nữ sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia sau 9 năm các nam sinh liên tiếp thống trị chức vô địch trong cuộc thi trí tuệ này.

Về ngôi trường có 3 học sinh vào chung kết Olympia

HƯNG THƠ - HOÀNG HÙNG |

Nằm gần Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), ngôi trường THPT Thị xã Quảng Trị có bề dày về truyền thống hiếu học. Không chỉ có nhiều học sinh lọt vào Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Trường THPT Thị xã Quảng Trị còn sở hữu một “kho” giải thưởng.

Chiến thắng kịch tính, nam sinh Quảng Trị bước vào chung kết Olympia

Sương Mai |

Văn Ngọc Tuấn Kiệt - thí sinh từng trở thành tâm điểm chú ý khi cầm chắc vòng nguyệt quế của cuộc thi tháng dù chưa bước vào phần thi về đích, đã một lần nữa chiến thắng tại vòng thi quý, giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chân dung nữ quán quân sau 9 năm chờ đợi của Đường lên đỉnh Olympia

Bích Hà |

Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là nữ sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia sau 9 năm các nam sinh liên tiếp thống trị chức vô địch trong cuộc thi trí tuệ này.

Về ngôi trường có 3 học sinh vào chung kết Olympia

HƯNG THƠ - HOÀNG HÙNG |

Nằm gần Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), ngôi trường THPT Thị xã Quảng Trị có bề dày về truyền thống hiếu học. Không chỉ có nhiều học sinh lọt vào Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Trường THPT Thị xã Quảng Trị còn sở hữu một “kho” giải thưởng.

Chiến thắng kịch tính, nam sinh Quảng Trị bước vào chung kết Olympia

Sương Mai |

Văn Ngọc Tuấn Kiệt - thí sinh từng trở thành tâm điểm chú ý khi cầm chắc vòng nguyệt quế của cuộc thi tháng dù chưa bước vào phần thi về đích, đã một lần nữa chiến thắng tại vòng thi quý, giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.