Trượt nguyện vọng 1 lớp 10 Hà Nội: Học sinh đừng quên còn nguyện vọng 2

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng khu vực tuyển sinh. Nếu đủ điều kiện, học sinh có thể đăng ký nhập học nguyện vọng 2.

Tối 29.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập. Theo đó, điểm chuẩn nhiều trường giảm mạnh. Những thí sinh không đỗ nguyện vọng 1 lưu ý còn nguyện vọng 2 để đăng kí xét tuyển.

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội quy định, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh, trừ 2 trường hợp có một trong hai nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An hoặc trường THPT Sơn Tây; có một trong hai nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 học Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức tại các trường THPT có dạy Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức.

Trong trường hợp học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. Lưu ý, học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1, không nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 2.

Danh sách học sinh dự tuyển, điểm xét tuyển, điểm chuẩn được công bố công khai tại từng trường THPT. Chỉ những học sinh đúng đối tượng và độ tuổi quy định, đủ hồ sơ hợp lệ, đạt điểm chuẩn mới được đưa vào Danh sách trúng tuyển.

Sở GDĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc lịch tuyển sinh, sau khi kết thúc thời hạn tuyển sinh, các trường nộp báo cáo và danh sách học sinh trúng tuyển về Sở.

Riêng đối với trường THPT công lập tự chủ tài chính, THPT ngoài công lập nộp danh sách học sinh trúng tuyển kèm theo Biên bản xét duyệt học sinh trúng tuyển của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

Thời gian nhập học, thủ tục nhận hồ sơ sẽ được công bố công khai tại từng trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Học sinh đủ điểm chuẩn, đủ điều kiện tuyển sinh phải nộp đầy đủ hồ sơ nhập học tại trường theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn quy định, nhà trường không được ghi tên học sinh vào danh sách trúng tuyển.

Thời gian nhập học các trường THPT công lập không chuyên

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 1.7 đến ngày 3.7. Sau ngày 3.7, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 5.7 đến ngày 6.7.

Điểm xét tuyển do Sở GDĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để xét tuyển.

Trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường THPT phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ. 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

32.000 “Dê vàng” trượt lớp 10 trường công: Sốt sắng nộp trường tư, giờ lo rút hồ sơ

Bích Hà |

Gần 32.000 gia đình của những học sinh không có suất học trong trường công lập đã và đang sốt sắng lo và tìm những hướng rẽ cho con mình.

Tuyển sinh lớp 10: Mỗi nhà mỗi cảnh, "kẻ khóc người cười"

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội được mệnh danh là căng hơn dây đàn, khốc liệt hơn cả thi đại học, con lo một bố mẹ lo mười. Sau khi điểm chuẩn lớp 10 trường công lập được công bố, mỗi nhà mỗi cảnh “kẻ khóc người cười”.

Bất ngờ điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội: Trường tốp trên giảm mạnh, tỉ lệ “chọi” càng cao giảm càng sâu

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 khiến dư luận hết sức ngạc nhiên bởi hầu hết các trường “tốp” trên địa bàn Hà Nội đều có điểm chuẩn giảm. Đặc biệt, các trường có tỉ lệ chọi cao lại giảm sâu. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

32.000 “Dê vàng” trượt lớp 10 trường công: Sốt sắng nộp trường tư, giờ lo rút hồ sơ

Bích Hà |

Gần 32.000 gia đình của những học sinh không có suất học trong trường công lập đã và đang sốt sắng lo và tìm những hướng rẽ cho con mình.

Tuyển sinh lớp 10: Mỗi nhà mỗi cảnh, "kẻ khóc người cười"

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội được mệnh danh là căng hơn dây đàn, khốc liệt hơn cả thi đại học, con lo một bố mẹ lo mười. Sau khi điểm chuẩn lớp 10 trường công lập được công bố, mỗi nhà mỗi cảnh “kẻ khóc người cười”.

Bất ngờ điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội: Trường tốp trên giảm mạnh, tỉ lệ “chọi” càng cao giảm càng sâu

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 khiến dư luận hết sức ngạc nhiên bởi hầu hết các trường “tốp” trên địa bàn Hà Nội đều có điểm chuẩn giảm. Đặc biệt, các trường có tỉ lệ chọi cao lại giảm sâu.