Trượt đại học 22 lần, người đàn ông 52 tuổi tiếp tục dự thi

NH |

Một người đàn ông 52 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam (Trung Quốc) sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Gaokao lần thứ 23 trong đời.

Ông Liang Shi, sinh năm 1967 tại thị trấn Wengong, huyện Renshou, tỉnh Tứ Xuyên. Liang Shi là con thứ tư trong gia đình. Cha mẹ Liang Shi luôn mong ước 5 người con học đại học nhưng không ai trong số đó làm được.

Ông Liang lần đầu tiên thi Gaokao vào năm 1983 nhưng không đỗ do lười học và ham chơi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể hỗ trợ cho việc học thêm nên ông Liang bắt đầu đi làm.

Để thực hiện ước mơ học đại học, Liang tiếp tục thi Gaokao từ năm 1987 đến năm 1991, nhưng đều thất bại. Năm 2001, Trung Quốc đã hủy bỏ giới hạn độ tuổi đối với những người thi Gaokao và ông Liang đã tiếp tục kỳ thi vào năm 2002.

Đến năm 2010 khi kinh tế gia đình ổn định nhờ công việc kinh doanh vật liệu xây dựng, ông Liang đã trở lại với kỳ thi những năm sau đó. Đến năm 2016, ông Liang đạt số điểm 453 và đến năm 2018 đạt 469 điểm - đây là số điểm đủ tốt để có thể đăng ký vào trường đại học, tuy nhiên ông đã bỏ cơ hội đó vì cho rằng số điểm đạt được chưa như mong muốn.

Ông Liang cho biết bản thân cảm thấy áp lực rất lớn từ bên ngoài khi một số người nghi ngờ hành vi của ông. Tuy nhiên, ông luôn khẳng định việc theo đuổi ước mơ học tại một trường đại học để có môi trường tốt, không đơn thuần để lấy bằng tốt nghiệp.

Ông Liang muốn học tại Đại học Tứ Xuyên nhưng điều này quá khó với ông vì điểm số phải hơn 600. Vì vậy, ông nghĩ rằng Đại học Sư phạm Tứ Xuyên sẽ là một lựa chọn tốt.

Để chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm nay, ông Liang cho biết đã luyện tập với nhiều bài thi thử.

Gaokao được coi là kỳ thi đại học với tính chất cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới. Năm nay 10 triệu thí sinh Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi từ ngày 7.6.

NH
TIN LIÊN QUAN

Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Hải Anh |

Đã một tháng kể từ khi vụ bê bối tuyển sinh đại học với kẻ cầm đầu đường dây là William Muff Rick Singer bị phát giác và vụ việc có thể chưa dừng lại ở 33 phụ huynh.

Đại học Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo điểm danh sinh viên trốn học

Thanh Hà |

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc có thể giúp giáo viên điểm danh sinh viên trên lớp và tìm ra lý do họ vắng mặt.

Thi đại học ở Trung Quốc: Áp lực, thử thách và quyết định tương lai

SONG MINH |

Cứ đầu tháng 6 hàng năm, hàng triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học (gaokao) đầy áp lực, thử thách và mang tính sống còn, quyết định sự thành bại và tương lai của mỗi thí sinh. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Hải Anh |

Đã một tháng kể từ khi vụ bê bối tuyển sinh đại học với kẻ cầm đầu đường dây là William Muff Rick Singer bị phát giác và vụ việc có thể chưa dừng lại ở 33 phụ huynh.

Đại học Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo điểm danh sinh viên trốn học

Thanh Hà |

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc có thể giúp giáo viên điểm danh sinh viên trên lớp và tìm ra lý do họ vắng mặt.

Thi đại học ở Trung Quốc: Áp lực, thử thách và quyết định tương lai

SONG MINH |

Cứ đầu tháng 6 hàng năm, hàng triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học (gaokao) đầy áp lực, thử thách và mang tính sống còn, quyết định sự thành bại và tương lai của mỗi thí sinh.