Trường tư rục rịch dạy học online, trường công thấp thỏm chờ năm học mới

Vân trang |

Nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu năm học mới bằng dạy học online. Trong khi đó, tại các trường công lập, phụ huynh và học sinh thấp thỏm lo lắng đợi ngày tựu trường đúng nghĩa.

Lo lắng, thấp thỏm khi năm học mới cận kề

Theo khung thời gian năm học 2021-2022, các trường trên toàn quốc sẽ khai giảng ngày 5.9, học sinh lớp 1 có thể từ ngày 23.8. Tuy nhiên, Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách nên vẫn chưa có quyết định về ngày học sinh quay trở lại trường học.

Trước thềm năm học mới, học sinh, phụ huynh không khỏi lo lắng về khả năng phải học online nếu dịch bệnh vẫn tiếp diễn.

Vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối học kỳ 2 cách đây hơn một tuần, Nguyễn Khánh Linh – học sinh lớp 10 – Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) cho biết, nhà trường chưa kết thúc năm học cũ, chưa có lễ bế giảng nhưng năm học mới 2021 - 2022 đang cận kề. Vì vậy, các em đã chuẩn bị tinh thần học online trong đầu năm học do dịch còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, em vẫn còn nhiều ái ngại với hình thức này vì nhiều lý do.

“Điều đáng lo ngại là đường truyền mạng không ổn định, em thường xuyên gặp tình trạng mất mạng khi học. Chưa kể, việc tiếp thu kiến thức mới qua màn hình máy tính khó khăn hơn rất nhiều so với học trên trường. Đợt trước học online chủ yếu là ôn tập thì đỡ lo lắng, nhưng bây giờ sang năm học mới, chạm tới kiến thức mới, ắt hẳn chúng em sẽ có rất nhiều khó khăn” – Khánh Linh cho biết.

Vì vậy, điều mà Khánh Linh và các bạn mong muốn nhất trong giai đoạn này là dịch bệnh sẽ được kiểm soát và dập tắt sớm, để bọn các em được tựu trường theo đúng nghĩa.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng, thấp thỏm khi con chuẩn bị vào năm học mới đúng thời điểm dịch bệnh và Hà Nội đang giãn cách xã hội.

Chị Đào Thanh Hậu (phụ huynh học sinh lớp 2 tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, con trai chị đã tỏ ra chán ghét sách vở và có xu hướng “nghiện” máy tính bảng. Vì vậy, gia đình rất lo lắng về việc con sẽ tiếp tục học online trong thời gian dài.

“Với tình hình như hiện nay, bao giờ các con mới có thể trở lại trường học tập? Việc các con cấp 1 tiếp xúc quá nhiều với máy tính, điện thoại không chỉ gây ảnh hưởng đến mắt mà còn dễ sa đà vào các trang web xấu, các trò chơi bạo lực, thậm chí có xu hướng chán ghét sách vở và không muốn đến trường” – chị Hậu băn khoăn.

Cố gắng khắc phục khó khăn

Trong khi các trường công lập chưa có kế hoạch cụ thể về ngày tựu trường, nhiều trường tư thục tại Hà Nội đã chủ động cho học sinh bắt đầu năm học mới theo hình thức trực tuyến. Theo đó, nhà trường sẽ triển khai các nội dung ôn tập, khởi động cho năm học sắp tới.

Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh đã cho học sinh các khối học trực tuyến theo thời khóa biểu chính thức từ ngày 15.7, riêng khối lớp 6 bắt đầu học từ ngày 2.8 và sẽ có 1 tuần để làm quen với thầy cô, bạn bè, các thao tác với phần mềm học trực tuyến, các nội quy,... sau đó, sẽ bắt đầu vào chương trình học chính thức.

Nhà trường cho biết, do đã có kinh nghiệm từ các lần dịch trước nên việc dạy học không gặp nhiều khó khăn. Duy chỉ có khối 6, nhiều em học sinh gặp chút vướng mắc khi vừa phải tham gia chương trình lớp 6, vừa phải ôn thi theo lịch học của lớp 5 để hoàn thành bài kiểm tra học kỳ.

“Với các trường hợp này, nhà trường tạo điều kiện cho học sinh học theo lịch học của lớp 5 và bố trí học bù vào buổi chiều tối hoặc buổi tối để đảm bảo con theo kịp tiến độ trên lớp và hoàn thành bài kiểm tra học kỳ, kết thúc năm học ở khóa cũ” – bà Văn Liên Na – Hiệu phó nhà trường cho biết.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân) cũng đã tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 9.8. Học sinh sẽ học online trong 3 tiết buổi sáng và 2 tiết buổi chiều. Thời lượng mỗi tiết học là 45 phút và giải lao 15 phút giữa các tiết học.

Còn tại trường Tiểu học Lômônôxốp (Mỹ Đình), khối 2,3,4,5 sẽ bắt đầu học từ ngày 16.8. Riêng đối với khối 1, nhà trường sẽ phải bàn phương án để đảm bảo chất lượng trong trường hợp bắt buộc phải dạy online cho các em.

Các trường như THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring, TH Lê Quý Đôn, THPT Phan Huy Chú, THPT Phan Bội Châu,… cũng đã cho học sinh quay trở năm học theo hình thức trực tuyến.

Vân trang
TIN LIÊN QUAN

Bỏ thi học kỳ online: Không nên đặt nặng thành tích với học sinh lớp 1, 2

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có văn bản cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến (online) cuối năm học, bạn đọc Báo Lao Động tỏ ra ủng hộ với Chỉ đạo này.

Dịch bệnh kéo dài, phụ huynh học sinh chuẩn bị tinh thần học online

THUỲ TRANG |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thời gian tựu trường năm học 2021-2022 vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều địa phương trong đó có TP.Đà Nẵng có thể sẽ tiếp tục việc khai giảng và học online.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Bỏ thi học kỳ online: Không nên đặt nặng thành tích với học sinh lớp 1, 2

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có văn bản cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến (online) cuối năm học, bạn đọc Báo Lao Động tỏ ra ủng hộ với Chỉ đạo này.

Dịch bệnh kéo dài, phụ huynh học sinh chuẩn bị tinh thần học online

THUỲ TRANG |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thời gian tựu trường năm học 2021-2022 vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều địa phương trong đó có TP.Đà Nẵng có thể sẽ tiếp tục việc khai giảng và học online.