Trường tư đau đầu chuyện thưởng Tết cho giáo viên

Huyên Nguyễn |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thế nhưng, nhiều trường ngoài công lập tại TPHCM vẫn đang đau đầu chuyện thưởng Tết cho giáo viên, giảng viên.

Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường ngoài công lập hầu hết đều bị ảnh hưởng về nguồn thu, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học. Chính vì thế, câu chuyện thưởng Tết là vấn đề khiến nhiều đơn vị trăn trở.

Chị Trần Thị Châu Ngọc (giáo viên mầm non tại Bà Điểm, Hóc Môn) buồn rầu chia sẻ: “Kể từ tháng 6.2021 đến nay, hơn 8 tháng tôi không có nguồn thu nhập nào cả mà phải sống dựa vào gia đình. Dịch đến, trẻ dừng đến trường nên giáo viên cũng bị cắt lương. Vì thế, làm sao dám mơ tiền thưởng Tết. Tôi chỉ mong trường học sớm mở cửa trở lại để chúng tôi được đi dạy, được có thu nhập”.

Giống như chị Ngọc, trước dịch, chị Kim Anh (27 tuổi, quê ở Nha Trang, Khánh Hoà) cũng giảng dạy môn thể dục tại trường tiểu học ngoài công lập ở quận Tân Bình. “Khi đi dạy, thu nhập của tôi khoảng 8 triệu đồng/tháng nhưng nay không còn. Khó khăn quá, đầu tháng 12.2021, tôi xin làm hợp đồng nhân viên văn phòng của một trường đại học nên cũng không mong có thưởng Tết”.

Một lãnh đạo trường đại học tư thục tại TPHCM cho biết đến giờ vẫn chưa biết thưởng Tết cho nhân viên như thế nào bởi việc này còn phụ thuộc vào hội đồng quản trị nhà trường.

Bên cạnh những đơn vị khó khăn vẫn có những trường cố gắng chăm lo để giữ chân nhân viên. Có tới khoảng 750 nhân viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục, bà Phạm Thị Thuý Vĩnh - Chủ tịch HĐQT hệ thống trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm (TPHCM) cho biết: “Mặc dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của trường nhưng tôi vẫn cố gắng thưởng Tết cho nhân viên bởi trong hệ thống của tôi đa phần là giáo viên cơ hữu. Họ gắn bó với mình thì mình cũng phải lo cho họ. Mình khó khăn thì người khác còn khó khăn hơn. Năm nay, mức thưởng ở trường tôi trong khoảng 3,5 triệu đến 15 triệu, trong đó, đa số ở mức 6-7 triệu đồng” – bà Vĩnh chia sẻ.

Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM cũng đang lên phương án chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong ngành nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, đối với các đơn vị khu vực ngoài công lập thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính Công đoàn được hướng dẫn lập danh sách cán bộ, giáo viên được hưởng mức chi theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (300.000 đồng/người). Trường hợp công đoàn cơ sở không cân đối được nguồn chi thì báo cáo Công đoàn ngành Giáo dục thành phố cấp kinh phí hỗ trợ.

Liên đoàn Lao động TPHCM cũng lên nhiều phương án, chương trình chăm lo Tết cho công nhân, người lao động với tổng kinh phí lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sớm công bố tiền thưởng Tết để người lao động vững tâm

Tất Thảo |

Bắc Giang - Các cấp công đoàn cần lưu tâm chỉ đạo các Ban chấp hành công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh đề nghị, phối hợp với người sử dụng lao động công bố sớm kế hoạch làm việc, tiền lương, tiền thưởng Tết để người lao động vững tâm, chủ động phân bổ nhu cầu chính đáng của bản thân và gia đình.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, các địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Làm hết mình, nhận thưởng Tết xứng đáng

Nam Dương |

Mặc dù phải chi phí nhiều cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho NLĐ, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn có mức thưởng Tết với mức bình quân 2 tháng lương.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sớm công bố tiền thưởng Tết để người lao động vững tâm

Tất Thảo |

Bắc Giang - Các cấp công đoàn cần lưu tâm chỉ đạo các Ban chấp hành công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh đề nghị, phối hợp với người sử dụng lao động công bố sớm kế hoạch làm việc, tiền lương, tiền thưởng Tết để người lao động vững tâm, chủ động phân bổ nhu cầu chính đáng của bản thân và gia đình.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, các địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Làm hết mình, nhận thưởng Tết xứng đáng

Nam Dương |

Mặc dù phải chi phí nhiều cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho NLĐ, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn có mức thưởng Tết với mức bình quân 2 tháng lương.