Trường trả lại tiền thu ghế ngồi đầu năm cho hơn 300 học sinh

Anh Nhàn |

Sự việc Trường THCS Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM) thu tiền ghế ngồi của học sinh lớp 6 đã được báo cáo lên Phòng GDĐT huyện. Số tiền này đã được gửi trả lại cho hơn 300 phụ huynh học sinh.

Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng Phòng GDĐT huyện Bình Chánh (TPHCM) xung quanh sự việc này.

- Xin ông cho biết về thông tin sự việc Trường THCS Bình Chánh thu tiền ghế ngồi của học sinh lớp 6?

Sự việc này diễn ra từ ngày 18.7. Thời điểm này nhà trường đang tuyển sinh học sinh vào lớp 6, Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhờ nhà trường lồng ghép thu hộ tiền ghế nhựa ngồi chào cờ cho học sinh, đóng cho 4 năm học với giá 40.000 đồng.

Ban đại diện cha mẹ học sinh trước đó đã thống nhất với phụ huynh và gần như tất cả phụ huynh có con vào lớp 6 (khoảng hơn 300 em) đã đóng tiền.

- Khoản tiền này nhà trường có được phép thu hay không, thưa ông? Phòng GDĐT có biết thông tin về khoản thu này?

Tiền ghế ngồi chào cờ không nằm trong các khoản thu đầu năm của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhận thấy các học sinh cần ghế ngồi để chào cờ cho đỡ mỏi chân nên bàn bạc với phụ huynh khối 6 thu tiền.

Tuy vậy, tiền này do đại diện hội phụ huynh đề xuất nhưng khi thu thì có phiếu thu, văn thư lấy dấu mộc của trường đóng vào là không đúng quy định. Hơn nữa, thời điểm thu tiền cũng không phù hợp vì các em chưa vào năm học, chưa họp phụ huynh đầu năm.

Sự việc này nhà trường không xin ý kiến Phòng GDĐT nên lúc đó chúng tôi chưa được biết.

- Sau khi biết về khoản thu này, Phòng GDĐT giải quyết như thế nào?

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Phòng GDĐT huyện đã có buổi làm việc với nhà trường. Đại diện nhà trường đã nhận ra sai sót của mình. Theo báo cáo mà tôi nhận được, trường đã trả lại tiền cho phụ huynh với hơn 300 trường hợp học sinh đã đóng.

Giải trình từ Ban đại diện cha mẹ học sinh cho thấy, họ đã có nhờ nhà trường lồng ghép thu hộ trong các ngày nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp vì cũng có nhiều việc bận. Sau sự việc này họ cũng đã rút kinh nghiệm.

Sau cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học thời gian tới, Ban đại diện sẽ kiểm tra lại ghế ngồi chào cờ, nếu ghế ngồi hư hỏng, không đủ cho học sinh khối 6 thì sẽ vận động phụ huynh đóng góp, nếu không thì không thu khoản tiền này.

- Việc thu chi đầu năm học thời gian tới được thực hiện thế nào đối với tất cả các trường học trên địa bàn để không xảy ra những sự việc đáng tiếc này, thưa ông?

Phòng GDĐT huyện đang chờ văn bản hướng dẫn của liên Sở Tài Chính và Sở GDĐT TPHCM. Khi hai đơn vị này có công văn về việc thu chi đầu năm về các khoản thu học phí khác, Phòng GDĐT mới yêu cầu các trường học trên địa bàn có dự thảo. Trường nào có thu hộ, chi hộ và thu thoả thuận sẽ lên danh sách gởi về phòng giáo dục.

Chúng tôi xem xét khoản nào hợp lý hay không để duyệt lại lần cuối và trình cho Thường trực UBND TPHCM sau đó mới có kế hoạch thu chi để các trường thực hiện. Dựa vào kế hoạch này, các trường sẽ tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh đầu năm và có thông báo đến từng phụ huynh các lớp dựa trên sự thống nhất chung, đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh.

Cảm ơn ông!

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Đà Nẵng ngày đầu đến trường sau dịch COVID-19

Hải Minh |

Sáng 14.9, nhiều học sinh THPT, THCS ở Đà Nẵng đã quay trở lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội.

Từ học sinh cá biệt đến Thủ khoa kép Đại học Giao thông vận tải

Phạm Đông |

Từng là học sinh cá biệt, học lực kém trong lớp, tuy nhiên với sự nỗ lực qua từng cấp học, Nguyễn Bảo Lâm đã trở thành Thủ khoa kép của Trường Đại học Giao thông Vận tải với tổng điểm 3,82/4.

20 học sinh TPHCM nhập viện sau bữa ăn ở trường

Tâm An |

20 học sinh trường Tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2, TPHCM) nhập viện sau khi ăn ở trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh Đà Nẵng ngày đầu đến trường sau dịch COVID-19

Hải Minh |

Sáng 14.9, nhiều học sinh THPT, THCS ở Đà Nẵng đã quay trở lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội.

Từ học sinh cá biệt đến Thủ khoa kép Đại học Giao thông vận tải

Phạm Đông |

Từng là học sinh cá biệt, học lực kém trong lớp, tuy nhiên với sự nỗ lực qua từng cấp học, Nguyễn Bảo Lâm đã trở thành Thủ khoa kép của Trường Đại học Giao thông Vận tải với tổng điểm 3,82/4.

20 học sinh TPHCM nhập viện sau bữa ăn ở trường

Tâm An |

20 học sinh trường Tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2, TPHCM) nhập viện sau khi ăn ở trường.