Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị "tố" lạm thu: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Đặng Chung |

Đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo (GDĐT) quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, Phòng đã tham mưu UBND quận Long Biên để xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng vì để xảy ra việc thu nhiều khoản tiền không đúng quy định.

Liên quan đến việc Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) bị phụ huynh “tố” lạm thu, chiều 27.8, chia sẻ với Lao Động, bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng phòng GDĐT quận Long Biên (Hà Nội) - cho biết: Phòng đã yêu cầu Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng phải trả lại toàn bộ số tiền thu không đúng quy định cho phụ huynh và hoàn thành việc hoàn trả chậm nhất trong hôm nay - ngày 27.8.

Theo Trưởng phòng GDĐT quận Long Biên, sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc phụ huynh Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) bức xúc vì phải đóng hàng loạt khoản thu đầu năm học, Phòng GDĐT đã vào cuộc xác minh.

 
Chưa khai giảng năm học mới, phụ huynh Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã nhận được "trát" thông báo đóng nhiều khoản tiền. 

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh lâm thời các lớp của Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã triển khai huy động kinh phí mua sắm một số đồ dùng… Sau khi giáo viên chủ nhiệm tổng hợp đề xuất của phụ huynh và báo cáo hiệu trưởng nhưng hiệu trưởng chưa kiên quyết, chưa giải thích rõ về việc phải thực hiện nghiêm túc các quy định về ủng hộ, tài trợ.

Đại diện Phòng GDĐT quận Long Biên cho biết, hiện Phòng đã hoàn thiện hồ sơ, có báo cáo gửi UBND quận Long biên về vụ việc. Lãnh đạo UBND quận cũng đã giao Phó Chủ tịch quận thành lập hội đồng xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng khi để xảy ra sai phạm.

“Hiệu trưởng nhà trường đã nhận lỗi, chúng tôi đã thực hiện theo đúng quy trình, chắc chắn sẽ xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng và các cá nhân liên quan”- bà Vũ Thị Thu Hà khẳng định.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, một số phụ huynh có con vào học lớp 1 Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) bức xúc phản ánh, từ khi đăng ký nộp hồ sơ cho con vào học tại trường đã nhận được thông báo mua sách giáo khoa, sách bổ trợ, đồ dùng học tập nhưng không ghi giá tiền, tên sách hay cụ thể từng thứ đồ dùng để phụ huynh lựa chọn.

Sang đầu tháng 8, khi nhận sách và đồ dùng học tập, phụ huynh “ngã ngửa” vì số tiền phải nộp lên tới hơn 734.000 đồng/học sinh. Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng thêm nhiều khoản khác như đồng phục, mũ, ghế với số tiền 895.000 đồng, học kỹ năng sống 300.000 đồng; tạm ứng sửa cơ sở vật chất 1.000.000 đồng. Như vậy, tổng cộng các khoản phụ huynh phải đóng trước năm học mới lên tới gần 3 triệu đồng nhưng lại không có biên lai thu.

Trong khi đó, theo Quyết định số 04/2018 do UBND TP.Hà Nội ban hành, từ năm học này, các trường học công lập không còn khoản thu chi, khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường, trừ các trường công lập tự chủ tài chính.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm; Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị tố lạm thu

PV |

Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm: "Trước nhà hát Opera Paris cũng có ga tàu điện ngầm"; Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị "tố" thu nhiều khoản vô lý: Thu sai, trả lại là xong?

Đặng Chung |

Sau khi phụ huynh phản ánh, báo chí vào cuộc, Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã trả lại nhiều khoản tiền thu sai cho phụ huynh. Tuy nhiên, phụ huynh băn khoăn đặt câu hỏi: Lẽ nào trường cứ thu sai, khi bị phản ánh thì trả lại là hết trách nhiệm?

Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu

Đặng Chung |

Năm học 2018-2019 mới rục rịch bắt đầu, tuy nhiên một số phụ huynh ở Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã bức xúc vì phải đóng nhiều khoản và không có biên lai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin tức Hà Nội 24h: Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm; Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị tố lạm thu

PV |

Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm: "Trước nhà hát Opera Paris cũng có ga tàu điện ngầm"; Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị "tố" thu nhiều khoản vô lý: Thu sai, trả lại là xong?

Đặng Chung |

Sau khi phụ huynh phản ánh, báo chí vào cuộc, Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã trả lại nhiều khoản tiền thu sai cho phụ huynh. Tuy nhiên, phụ huynh băn khoăn đặt câu hỏi: Lẽ nào trường cứ thu sai, khi bị phản ánh thì trả lại là hết trách nhiệm?

Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu

Đặng Chung |

Năm học 2018-2019 mới rục rịch bắt đầu, tuy nhiên một số phụ huynh ở Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã bức xúc vì phải đóng nhiều khoản và không có biên lai.