Trưởng Tiểu học Điện Biên 2 TP. Thanh Hóa: Trường tiểu học chất lượng hàng đầu toàn tỉnh

Trần Lâm |

Trường Tiểu học Điện Biên 2 được thành lập vào năm 1968, tiền thân là Trường cấp I Điện Biên. Từ năm học 1998, trường chính thức lấy tên là Tiểu học Điện Biên 2. Đây là ngôi trường có bề dày thành tích hàng đầu toàn tỉnh Thanh Hoá những năm qua.

Sau 50 năm trưởng thành và phát triển, nhà trường đã và đang tiến liên một cách toàn diện, vững chắc, đáng tự hào. Sự tiến lên ấy đã được ghi nhận bằng những thành tích và phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng. 

 
 Trường Tiểu học Điện Biên 2 ngày khai giảng. 

Năm học 2016 – 2017, Trường vinh hạnh được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Năm học 2007-2008 nhận Huân chương LĐ hạng Nhất;  Các năm từ 2014-2016 đều được nhận Cờ thi đua UBND tỉnh.

Ngoài ra, chỉ tính từ năm học 2013 đến nay, năm nào Trường cũng vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen Bộ GDĐT; BCH TƯ HCT Đỏ; Bằng khen của TƯ Đoàn; Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bằng khen của UBND TP cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước vv...

Trong 2 năm 2015-2016 và 2016-2017, nhà huy động được hơn 1 tỉ đồng, lát mới sân trường; 100% các lớp lắp điều hòa nhiệt độ; 100% các lớp lắp máy chiếu đa năng phục vụ dạy, học. Đến thời điểm này, Trường là đơn vị duy nhất trên toàn tỉnh 12 năm liên tục tham gia giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc, có 10 Huy chương Vàng, 15 Bạc, 6 Đồng.

 
 Trường Tiểu học Điện Biên 2 luôn là trường tiểu học hàng đầu của tỉnh Thanh Hoá. 

Năm học 2016 – 2017, trong kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ toàn quốc, nhà trường có 63 học sinh tham gia, kết quả đạt 5 huy chương, trong đó (1 Bạc và 4 Đồng), là đơn vị đạt số huy chương nhiều nhất so với các trường Tiểu học trên toàn tỉnh.

Về chất lượng mũi nhọn, nhà trường luôn là lá cờ đầu,  trong 2 năm gần đây có 99 HS đạt giải cấp TP; 32 HS đạt giải cấp Tỉnh; 26 HS đạt giải cấp Quốc gia, trong đó: 12 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng; 1 giải Khuyến khích.

Bề dày thành tích trên là câu trả lời rõ ràng nhất cho danh hiệu Trường TH chất lượng hàng đầu tỉnh Thanh Hoá, là sự lựa chọn số 1 của nhiều phụ huynh.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.