Trường THPT ở Đắk Lắk tổ chức thi sai quy chế cho học sinh vùng phong tỏa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trường THPT Chu Văn An vừa bị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu hủy kết quả thi lại lần 2 cho học sinh vì vi phạm quy chế, tổ chức một cách sơ sài, lỏng lẻo không đúng quy định. Trường này phải tổ chức thi lại lần 3 cho học sinh.

Ngày 22.10, trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Vừa phát hiện trường THPT Chu Văn An tổ chức thi lại lần 2 cho học sinh vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, ở khối THPT, khi tổng kết điểm cuối năm sẽ có 3 nhóm học sinh. Nhóm 1 những em trên 5 điểm (không bị khống chế các môn) sẽ được lên lớp. Nhóm 2 gồm những em ở lại lớp hẳn. Nhóm 3 sẽ gồm những em đủ điều kiện được kiểm tra lại vào đầu năm học nếu đủ điểm sẽ lên lớp.

Trường THPT Chu Văn An tổ chức thi lại lần 2 cho các em thuộc nhóm 3 không đúng quy chế cả cách ra đề thi, phương thức thi, thời gian thi… theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên buộc phải hủy toàn bộ kết quả thi. Trường đang tổ chức thi lại lần 3, ngày mai sẽ xong. Phòng thi được bố trí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19".

Theo ông Hiệp, Sở đã cử đoàn thanh tra đến làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường. Sau khi các cháu thi xong, trách nhiệm của cá nhân nào đến đâu sẽ xử lý đến đó. Riêng cá nhân hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm cao nhất. Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An đã được mời lên sở làm việc, viết tờ trình.

Trước đó, tháng 8 vừa qua, trường THPT Chu Văn An tổ chức thi lại lần đầu tiên cho học sinh. Trong đó, có 32 em nằm trong khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 nên không thể tham dự.

Đến ngày 3.9, trường này tổ chức thi lại lần 2 cho học sinh chưa dự thi lại đợt 1 được. Thời điểm này, nhà trường tổ chức thi theo hình thức online chỉ với 10 câu hỏi, với thời gian thi chỉ vỏn vẹn 15 phút. Nhưng theo quy định hiện hành, đề thi phải có thời gian 45 phút, thi trắc nghiệm từ 30 đến 45 câu hỏi.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ bệnh viện bị tố lạm thu test nhanh COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã tạm dừng việc cung cấp dịch vụ test nhanh COVID-19 (có thu phí) vì chưa xây dựng được bảng giá mới và đang trong thời gian giải quyết đơn thư tố cáo.

Đắk Lắk tạm dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng cấp giấy xác nhận ra vào tỉnh cho công dân có nhu cầu. Đây là biện pháp phòng dịch có trước đó, nhằm tạo điều kiện đi lại liên tỉnh cho dân, nhưng đã gây ra hiểu nhầm cho những người muốn rời địa phương để quay trở lại miền Nam làm việc trong ít ngày qua.

Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) chuẩn bị đón 400 công nhân ở Đắk Lắk và hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. Công ty này còn đang xin UBND tỉnh Đồng Nai được “đặc cách” đón số lao động này về tỉnh Đồng Nai và xin thêm vaccine để tiêm cho họ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

UBND tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ bệnh viện bị tố lạm thu test nhanh COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã tạm dừng việc cung cấp dịch vụ test nhanh COVID-19 (có thu phí) vì chưa xây dựng được bảng giá mới và đang trong thời gian giải quyết đơn thư tố cáo.

Đắk Lắk tạm dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng cấp giấy xác nhận ra vào tỉnh cho công dân có nhu cầu. Đây là biện pháp phòng dịch có trước đó, nhằm tạo điều kiện đi lại liên tỉnh cho dân, nhưng đã gây ra hiểu nhầm cho những người muốn rời địa phương để quay trở lại miền Nam làm việc trong ít ngày qua.

Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) chuẩn bị đón 400 công nhân ở Đắk Lắk và hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. Công ty này còn đang xin UBND tỉnh Đồng Nai được “đặc cách” đón số lao động này về tỉnh Đồng Nai và xin thêm vaccine để tiêm cho họ.