Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội): Hàng chục tỉ đồng thu, chi không đúng quy định, để ngoài sổ sách

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đã chỉ đạo lập ra nhiều khoản quỹ trái quy định, thu chi sai quy định, để ngoài sổ sách hàng chục tỉ đồng.

Nhiều loại quỹ được lập sai quy định

Thông báo kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị tại Trường THPT Ngô Thì Nhậm số 410/TB-SGDĐT ngày 5.2.2018 của Sở GDĐT Hà Nội đã đề cập nhiều sai phạm trong công tác thu chi của Trường THPT Ngô Thì Nhậm từ tháng 9.2011 đến thời điểm kiểm tra là tháng 10.2017.

Cụ thể, từ năm học 2011 đến tháng 10.2017, bà Hoa đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tiến hành thu nhiều khoản tiền không đúng quy định, không có thỏa thuận với cha mẹ học sinh như: Quỹ Phúc lợi (đây là tên quỹ do trường tự đặt ra, không phải khái niệm “quỹ phúc lợi” như quy định của Nhà nước) thu từ tháng 9.2011 đến tháng 10.2017 là 5.648.711.011 đồng; Quỹ hội cha mẹ học sinh từ năm 2011 đến 2018 thu 1.389.299.350 đồng; Quỹ chữ thập đỏ thu các năm học 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 thu 68.303.000 đồng;

Quỹ khuyến học từ năm học 2011-2012 đến 2017-2018 thu 513.410.000 đồng; Quỹ hỗ trợ giáo dục thu các năm 2011-2012, 2012-2013 thu 378.768.000 đồng; Phù hiệu học sinh từ năm 2011 đến 2018 thu 198.652.500 đồng; Tiền học nghề học sinh năm 2016–2017 thu 19.880.000 đồng; Quỹ hỗ trợ thi thu các năm học 2014-2015, 2015-2016 thu 508.680.000 đồng...

Đặc biệt, Quỹ Đoàn Thanh niên thu cao hơn quy định 3 năm: Năm học 2015-2016 thu cao hơn quy định 12.000 đồng/học sinh; Năm học 2016- 2017 thu cao hơn quy định 32.000 đồng/học sinh; Năm học 2017- 2018 thu cao hơn quy định 82.000 đồng/học sinh; Tổng số tiền thu cao hơn quy định trong 3 năm là 178.035.000 đồng. 

Không chỉ thu không đúng quy định, không có thỏa thuận với cha mẹ học sinh, từ năm 2011 đến nay, nhiều quỹ thu nhưng để ngoài sổ sách, chứng từ là: Quỹ Phúc lợi, Quỹ đồng phục, Quỹ hỗ trợ thi 3 khối, Quỹ phù hiệu, Quỹ 35 năm thành lập trường; Quỹ ghế nhựa, Quỹ khuyến học, Quỹ chữ thập đỏ…

Thu khoản này… chi cho khoản kia

Nhiều khoản chi sai, chứng từ kế toán không hợp lệ, không có hóa đơn tài chính, hợp đồng thanh lí, không đủ điều kiện thanh toán được Sở GDĐT chỉ rõ như: 1.202.101.000 đồng trong Quỹ Phúc lợi chủ yếu sử dụng hóa đơn bán lẻ, biên nhận viết tay, không có hợp đồng, thanh lí…; 22 khoản chi trong Quỹ cha mẹ học sinh dùng để chi hỗ trợ cán bộ, giáo viên (CB,GV) trong ngày lễ, tết, chi cho công an đảm bảo an ninh nhà trường, chi liên hoan tổng kết ban đại diện cha mẹ học sinh trường… với tổng số tiền 754.372.000 đồng;

121.547.750 đồng trong Quỹ bảo hiểm y tế học sinh chi cho mua cây cảnh bồn hoa, khám sức khỏe cho cán bộ giáo viên, mua bảo hiểm thân thể cho cán bộ giáo viên; 5.467.000 đồng trong Quỹ Chữ thập đỏ chi cho mua cây cảnh, mua phân đạm, chăm sóc cây cảnh, hỗ trợ trông xe ngày khai giảng…; tiền từ Quỹ nước uống học sinh được thống nhất trong hợp đồng thanh toán khoán số tiền/học sinh/tháng nhưng thực tế thanh toán theo số bình đã tiêu thụ;

3.000.000 đồng trong Quỹ Đoàn thanh niên chi cho CB,GV ăn trưa Hội xuân, chi chụp ảnh hội đồng và tổ chức nhà trường; 20.874.000 đồng trong Quỹ hỗ trợ giáo dục để hỗ trợ kiến thức khối 12 lại chi cho công tác coi thi, chấm thi; 84.381.200 đồng trong quỹ thu tiền lễ kỉ niệm 35 năm thành lập trường chi cho in lịch và đặt tiệc cho CB,GV…

Ngoài ra, trong năm học 2016 – 2017, tiền học nghề của học sinh theo quy định không được thu nhưng nhà trường vẫn thu mỗi học sinh là 40.000 đồng/học sinh. Khi có đoàn kiểm tra vào thời điểm tháng 10.2017, tức năm học 2018-2019, nhà trường lí giải: “Sau khi thu xong thì phát hiện học sinh học nghề không phải đóng học phí nên giữ lại và đã có kế hoạch trả cho học sinh”.

Đặc biệt, từ tháng 9.2011 đến tháng 10.2016, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa với cương vị Hiệu trưởng nhà trường đã không thực hiện chế độ niêm yết công khai các khoản thu chi tài chính trên theo quy định.

Chưa dừng lại, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Hoa không dạy đủ số tiết nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp đứng lớp.

Cụ thể, Sở GDĐT đã làm rõ trong thời gian từ năm học 2011-2012 đến hết năm học 2016-2017, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa được hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp và đã thực hiện được 152 tiết/tổng số 444 tiết theo quy định, chỉ đạt 34,23%.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về nội dung trên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương lạm thu đầu năm

Tiến Nguyễn |

Sáng 10.5, Công an TP. Hải Phòng chính thức thông tin về việc khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng).

Chủ tịch Hà Nội "tuýt còi" việc bổ nhiệm hiệu trưởng từng lạm thu hàng tỉ đồng của phụ huynh

Bích Hà |

Ngày 1.4, UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản số 1315/UBND-TKBT về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Hiệu trưởng "vi phạm quản lý tài chính" bị kỉ luật cảnh cáo

Trần Tuấn |

UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có quyết định kỉ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc vì vi phạm trong quản lý tài chính.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương lạm thu đầu năm

Tiến Nguyễn |

Sáng 10.5, Công an TP. Hải Phòng chính thức thông tin về việc khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng).

Chủ tịch Hà Nội "tuýt còi" việc bổ nhiệm hiệu trưởng từng lạm thu hàng tỉ đồng của phụ huynh

Bích Hà |

Ngày 1.4, UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản số 1315/UBND-TKBT về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Hiệu trưởng "vi phạm quản lý tài chính" bị kỉ luật cảnh cáo

Trần Tuấn |

UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có quyết định kỉ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc vì vi phạm trong quản lý tài chính.