Trường THPT đầu tiên tự chủ về biên chế sẽ tuyển dụng viên chức thế nào?

Hà Phương |

Theo ông Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa: "Trường tự chủ về tổ chức bộ máy và biên chế không có nghĩa nhà trường coi đây là quyền. Nhà trường coi đây là một phương thức làm việc, đòi hỏi tính tự chủ cao hơn".

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa là ngôi trường THPT công lập đầu tiên ở Hà Nội được phê duyệt đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế, giai đoạn 2020-2023.

Chia sẻ với Lao Động, thầy Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: "Nhà trường cảm thấy tự hào và đầy trách nhiệm. Qua quá trình công tác, vận hành, lãnh đạo nhà trường đã xem xét, xây dựng đề án. Bởi thêm nội dung tự chủ không có nghĩa nhà trường coi đây là quyền. Nhà trường coi đây là một phương thức làm việc, đòi hỏi tính tự chủ cao hơn.

Mục tiêu cuối cùng của nhà trường là vận hành một cách hiệu quả kế hoạch giáo dục của trường. Nhà trường sẽ sắp xếp một cách chủ động linh hoạt hơn, khai thác nguồn lực thế mạnh để tạo ra giá trị tốt hơn".

Thầy Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: NVCC.

Đối với vấn đề tuyển dụng, nhà trường sẽ thực hiện theo đúng qui định trong quyết định tức là tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy. Trong đó, hiệu trưởng nhà trường được quyền quyết định kế hoạch biên chế và có trách nhiệm báo cáo kế hoạch biên chế để Sở GDĐT tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát. Hiệu trưởng quyết định kế hoạch sử dụng lao động hợp đồng làm việc tại đơn vị.

Trước tiên, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trong đó xác định rõ số lượng cần tuyển của từng ngạch, chức danh nghề nghiệp, điều kiện tiêu chuẩn, hình thức, thời gian tuyển dụng. Nhà trường thực hiện việc tuyển dụng một cách tự chủ, tự chịu trách nhiệm tuyển dụng và tiếp nhận viên chức, lao động hợp đồng, thầy Nhâm thông tin thêm.

Ngoài ra, người đúng đầu nhà trường sẽ quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức đối với những người được tuyển dụng lần đầu.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Trường đầu tiên ở Hà Nội tự chủ tổ chức bộ máy và biên chế

Nhóm PV |

Tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7: Trường THPT đầu tiên ở Hà Nội được tự chủ về tổ chức bộ máy và biên chế; 12 học sinh đoạt huy chương Olympic được tặng Huân chương Lao động;...

Giải bài toán khó tuyển dụng biên chế giáo dục, y tế

Thùy Linh - Đặng Chung |

Nghị quyết số 102/NQ -CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế vừa ban hành được kỳ vọng là lời giải cho bài toán khó suốt nhiều năm qua trong công tác tuyển dụng nhân sự.

Giáo dục 24/7: Những trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời

NHÓM PV |

Những trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời; Học sinh thản nhiên ôm ấp trong lớp học gây bức xúc; Trung Quốc dùng AI phát hiện gian lận thi đại học... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 8.7 của Báo Lao Động. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24/7: Trường đầu tiên ở Hà Nội tự chủ tổ chức bộ máy và biên chế

Nhóm PV |

Tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7: Trường THPT đầu tiên ở Hà Nội được tự chủ về tổ chức bộ máy và biên chế; 12 học sinh đoạt huy chương Olympic được tặng Huân chương Lao động;...

Giải bài toán khó tuyển dụng biên chế giáo dục, y tế

Thùy Linh - Đặng Chung |

Nghị quyết số 102/NQ -CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế vừa ban hành được kỳ vọng là lời giải cho bài toán khó suốt nhiều năm qua trong công tác tuyển dụng nhân sự.

Giáo dục 24/7: Những trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời

NHÓM PV |

Những trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời; Học sinh thản nhiên ôm ấp trong lớp học gây bức xúc; Trung Quốc dùng AI phát hiện gian lận thi đại học... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 8.7 của Báo Lao Động.