Trường Quốc tế Singapore vẫn thu 80% học phí dạy online sau khi bị phản đối

Đặng Chung |

Sau các buổi họp với phụ huynh để thỏa thuận về mức thu học phí dạy online, Trường Quốc tế Singapore vẫn sẽ giữ mức thu bằng 80% học phí với một số lớp. Nếu phụ huynh không đồng tình, có thể chuyển trường cho con và được hoàn trả lại toàn bộ học phí của học phần 3 và học phần 4 năm học 2019-2020.

Giữ mức giảm từ 15-20% cho học sinh từ lớp 1 trở lên

Như Lao Động đã thông tin, nhiều phụ huynh có con học từ lớp 1 đến lớp 5 Trường Quốc tế Singapore ở 2 cơ sở: Vạn Bảo, quận Ba Đình và  Khu đô thị Gamuda Gardens (Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phản đối cách thu học phí dạy online của nhà trường trong đợt học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Theo phụ huynh, chất lượng dạy online của trường thời gian qua chưa hiệu quả, nên không thể thu bằng 80% số tiền học phí phụ huynh đã đóng cho việc dạy học trực tiếp trên lớp. Việc trường khấu trừ cho phụ huynh từ 15-20% học phí học phần 3 (tùy theo từng lớp) là không hợp lý. Phụ huynh đề nghị nhà trường giảm mức thu (giảm nhiều hơn 20%), để chia sẻ khó khăn với phụ huynh.

Về những thông tin phụ huynh phản ánh, Báo Lao Động gửi câu hỏi phỏng vấn và ngày 30.5 nhận được email phản hồi của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld (chủ đầu tư của Trường Quốc tế Singapore tại Việt Nam).

Trong văn bản gửi tới Báo Lao Động, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld cho biết, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của phụ huynh và cân đối kỹ lưỡng về toàn bộ các yếu tố, Ban Giám đốc của KinderWorld đã thống nhất điều chỉnh lại chính sách học phí như sau:

Khối lớp mầm non: Giảm 90% học phí của học phần 3.

Lớp 1 đến lớp 3: Giảm 20% học phí cho học phần 3; giảm 10% học phí cho học phần 4.

Áp dụng chính sách bổ sung (chỉ dành cho học sinh tiếp tục theo học năm học 2020-2021): Giảm trừ trực tiếp khoản tiền 10.00.000 đồng (tương đương 18% học phí học phần 3) cho học sinh học Chương trình học song ngữ; 15.000.000 đồng (tương đương 15% học phí học phần 3) cho học sinh học Chương trình quốc tế vào hóa đơn học phí năm học 2020 – 2021.

Nếu học sinh không tiếp tục theo học năm học 2020 – 2021 và phụ huynh đã đóng học phí theo năm của năm học 2019-2020, phần giảm trừ 20% học phí học phần 3 và 10% học phần 4 sẽ được nhà trường hoàn trả sau khi năm học kết thúc.

Với học sinh lớp 4 trở lên, sẽ giảm 15% học phí cho học phần 3 và giảm 10% học phí cho học phần 4.

Tiền ăn và tiền dịch vụ chuyên chở học sinh của học phần 3 được chuyển sang học phần 4 và sẽ hoàn trả vào cuối năm học sau khi trừ đi các ngày học ở trường.

Đồng thời, nhà trường triển khai học bù (không thu tiền) một tiết sau giờ học chính khóa và học bù 6 ngày thứ bảy với thời gian học như các ngày học bình thường trong năm học.

Trước đó nhiều ngày phụ huynh đã tập trung tại cổng trường Quốc tế Singapore để phản đối chính sách thu học phí. Video: Linh Chi-Nhật Huy

Sẽ hoàn trả học phí nếu phụ huynh rút học cho con

Trong thông cáo, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld cũng nêu, trường hợp phụ huynh không đồng ý với các chính sách học phí nêu trên của nhà trường và có nguyện vọng rút học cho con, phụ huynh cần thông báo và hoàn thành các thủ tục trước ngày 9.6.2020. Nhà trường sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí của học phần 3 và học phần 4 năm học 2019-2020.

Cũng theo Tập đoàn Giáo dục KinderWorld, trong thời gian cả xã hội phải nghỉ tránh dịch, học tập trực tuyến là một loại hình mới, để duy trì và đảm bảo hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến đạt kết quả như mong muốn, Ban lãnh đạo Công ty, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô, giáo và toàn thể hệ thống giáo dục của chúng tôi phải làm việc gấp 2-3 lần bình thường.

Bên cạnh nỗ lực duy trì và đảm bảo hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến đạt kết quả như mong muốn, Ban lãnh đạo công ty, Ban giám hiệu nhà trường còn cố gắng nỗ lực đảm bảo công ăn, việc làm, tiền lương cho thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên; đảm bảo duy trì cơ sở vật chất sẵn sàng cho ngày học sinh quay trở lại học.

Trường cho rằng mức giảm từ 15-20% với học sinh lớp 1 trở lên là đã trên tinh thần chia sẻ với phụ huynh.

Trước phản hồi của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld, một số phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Singapore cho biết họ chưa đồng ý với mức thu mà trường đưa ra và tiếp tục có kiến nghị, đề nghị trường nâng mức giảm học phí trong đợt học sinh nghỉ học phòng dịch.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh trường quốc tế "đòi" học phí: Nhà trường quá coi thường chúng tôi

Linh Chi - Nhật Huy - Đặng Chung |

Ngày 13.5, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Singapore (cơ sở Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đến trước cổng trường để phản đối việc trường ra thông báo chỉ khấu trừ cho phụ huynh 20% học phí học phần 3 (thời gian học sinh nghỉ học vì dịch bệnh) và yêu cầu có buổi đối thoại trực tiếp với nhà trường.

Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí

Đặng Chung-Linh Chi-Nhật Huy |

Phản đối chính sách thu học phí của Trường Quốc tế Singapore (Hà Nội), sáng 13.5, hàng trăm phụ huynh tiếp tục tập trung tại cổng trường, yêu cầu có buổi đối thoại công khai và minh bạch về vấn đề học phí trong thời gian dạy học online.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phụ huynh trường quốc tế "đòi" học phí: Nhà trường quá coi thường chúng tôi

Linh Chi - Nhật Huy - Đặng Chung |

Ngày 13.5, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Singapore (cơ sở Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đến trước cổng trường để phản đối việc trường ra thông báo chỉ khấu trừ cho phụ huynh 20% học phí học phần 3 (thời gian học sinh nghỉ học vì dịch bệnh) và yêu cầu có buổi đối thoại trực tiếp với nhà trường.

Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí

Đặng Chung-Linh Chi-Nhật Huy |

Phản đối chính sách thu học phí của Trường Quốc tế Singapore (Hà Nội), sáng 13.5, hàng trăm phụ huynh tiếp tục tập trung tại cổng trường, yêu cầu có buổi đối thoại công khai và minh bạch về vấn đề học phí trong thời gian dạy học online.