Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức nói gì về việc 6 giáo viên "giả chữ ký" phụ huynh?

Cường Ngô |

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức cho hay, sở dĩ 6 giáo viên "ký thay" phụ huynh học sinh trong Bản vận động CMHS đóng các khoản “tự nguyện” là vì muốn sớm hoàn thành báo cáo với hiệu trưởng.

Hàng loạt vấn đề nhức nhối đang tồn tại ở Trường Mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội). Đó là chuyện nhà trường ngậm ngùi trả lại nửa tỷ đồng cho phụ huynh vì lạm thu; chuyện giáo viên “giả” chữ ký trong Bản vận động Cha mẹ học sinh (CMHS) đóng tiền “tự nguyện”; chuyện phụ huynh đòi quà giáo viên trong dịp lễ, tết; rồi chuyện hàng chục nhân sự chủ chốt là con, cháu hiệu trưởng.

Sau khi trải qua 9 cuộc họp giữa đại diện CMHS, ban giám hiệu nhà trường, đại diện chính quyền địa phương đã thống nhất, Trường mầm non Hợp Tiến phải trả lại số tiền đã thu của phụ huynh học sinh trong năm học 2016-2017, gồm các khoản “tự nguyện”, xã hội hóa, tổng số tiền 520.710.000 đồng.

Bà Trần Thị Bình - Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: C.N
Bà Trần Thị Bình - Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: C.N

Lý do chính dẫn đến việc này là một số giáo viên đã tự ý ký thay phụ huynh trong bản danh sách đồng ý tự nguyện đóng góp kinh phí hoạt động ban đại diện CMHS.

Khi PV đặt câu hỏi về mức độ xử lý đối với giáo viên “giả” chữ ký trên vị hiệu trưởng nhà trường nói: Ở mức cảnh cáo và rút kinh nghiệm thôi. Các giáo viên chỉ “ký thay” phụ huynh chứ không phải giả chữ ký”.

Trao đổi với PV Lao Động Điện tử về vấn đề này, ông Đặng Văn Viện - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Mỹ Đức xác nhận, có việc giáo viên ký thay chữ ký của phụ huynh học sinh trong bản vận động đóng góp "tự nguyện".

“Nhận thấy việc thu chi ở Trường mầm non Hợp Tiến không minh bạch, Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh học sinh và kiểm điểm trách nhiệm đối với người liên quan”, ông Viện nói, đồng thời lý giải việc thu, chi sai do tài chính nhà trường hạn hẹp nên đã “thỏa thuận” với phụ huynh thống nhất thu các khoản thu "tự nguyện".

Phòng
Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức.
“Từ năm 2010 – 2016, ngân sách của huyện khó khăn nên chỉ cấp cho trường một khoản nhất định. Còn từ năm 2017, kinh phí mới được tăng lên, nhà trường đã trả lại tiền “tự nguyện” cho phụ huynh học sinh.

Về vấn đề xuất hiện chữ ký của giáo viên “ký thay” đại diện CMHS
trong Bản vận động CMHS đóng các khoản “tự nguyện”, ông Viện nêu lý do: “Ở đây, trường vận động tuyên truyền không đúng. Nhiều giáo viên vì muốn hoàn thành báo cáo với hiệu trưởng nên đã “ký thay”, “ký hộ”.

Tôi đã truy vấn hiệu trưởng và giáo viên đã thừa nhận. Chính vì vậy, nhà trường đã phải trả lại tiền cho phụ huynh học sinh. Tôi đã chỉ đạo sai là phải sửa, những khoản thu sai không đúng quy định phải trả lại cho phụ huynh”.

Lao Động Điện tử tiếp tục thông tin về sự việc.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.