Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Trường ngành bán dẫn cần cơ sở vật chất, sinh viên cần ưu đãi học phí

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Để các cơ sở giáo dục đại học đẩy nhanh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghệ chip bán dẫn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng thì cần đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên. Trong khi để hấp dẫn sinh viên theo ngành thì rất cần các chính sách về học bổng, ưu đãi học phí, tín dụng.

Các trường chưa có cơ sở vật chất và đội ngũ đào tạo chuyên môn sâu

Tại hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại TP Đà Nẵng sáng 19.10, các trường đại học đã có những kiến nghị để đẩy nhanh đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực này.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Đại học Bách khoa Hà Nội - cho rằng, đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chip bán dẫn mang tính quyết định để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Nhân lực bao gồm thiết kế, chế tạo, kiểm thử và phát triển ứng dụng.

Với tốc độ tăng trưởng trong 20 năm (2003-2023) là 10%/năm, để đạt tốc độ nhân lực phát triển 25%/năm thì Việt Nam cần xây dựng đội ngũ giảng viên; xây dựng cơ sở vật chất như phần mềm, IP, máy móc thiết bị kiểm thử, chế tạo thử; xây dựng chương trình và học liệu số (bài giảng, bài thí nghiệm).

Bên cạnh đó, cần khuyến khích người học bằng các chính sách ưu đãi tín dụng, học phí, học bổng (trong và ngoài nước); Ưu đãi (thuế, vốn, chi phí, tín dụng) cho doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo, tuyển dụng, nghiên cứu và cần có thêm chương trình khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.

Đồng tình với quan điểm trên, PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Đại học Đà Nẵng - cũng có kiến nghị với Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có chính sách thu hút các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu (thủ tục visa); chính sách đầu tư cơ sở vật chất, phần mềm hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu như licenses dùng chung cho các trường đại học thông qua Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và riêng cho các trường đại học trọng điểm; chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D) như đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cho các trường đại học, viện nghiên cứu trọng điểm và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực để các cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng giảng viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có đề án hỗ trợ các trường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuyên sâu trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn như tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên sâu...

Song song đó, các trường đại học cần tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực từ giảng viên, cơ sở dữ liệu, học liệu, bản quyền phần mềm và đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo; nghiên cứu khoa học.

Nhà trường - doanh nghiệp - nhà nước cùng hợp tác

Cũng có góp ý tại hội thảo, TS. Nguyễn Trung Hiếu - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - cho rằng, để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ cao ngành bán dẫn, nhà nước và doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với các trường đại học.

s
TS. Nguyễn Trung Hiếu - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Văn Trực

Bởi, doanh nghiệp vừa là nhà sử dụng nguồn nhân lực vừa là nhà đầu tư, đồng thời, doanh nghiệp còn có nhiệm vụ tái đào tạo, đào tạo nội bộ, kết hợp đào tạo, đặt hàng trường đại học, cấp học bổng cho sinh viên.

Trường đại học vừa là nhà đào tạo vừa là nhà nghiên cứu - đổi mới - sáng tạo. Để đào tạo được các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ giỏi về bán dẫn thì bắt buộc phải đào tạo đại học và đòi hỏi sự hợp tác của ba bên hết sức quan trọng là nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp.

Nhà nước chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi về “cơ chế, chính sách” giúp cho doanh nghiệp và nhà đào tạo hoạt động và phát triển, chính sách phải có cả “đầu tư, trợ cấp tài chính”.

Ví dụ, nhà nước là đầu mối chung, kết nối tận dụng mạnh mẽ sự hỗ trợ về công cụ phần mềm, kỹ thuật công nghệ, chuyên gia từ các nước phát triển, từ đó chia sẻ nguồn tài nguyên chung (như Foundry và Licence) với các trường đại học để vừa tiết kiệm, hướng tới sử dụng hiệu quả, tạo ra một môi trường hợp tác, phát triển. Nhà nước có chính sách hỗ trợ học bổng, khuyến khích người theo học ngành này, cử người đi đào tạo ở các nước phát triển.

THÙY TRANG - VĂN TRỰC
TIN LIÊN QUAN

Muốn tăng nhân lực chip bán dẫn phải từ cơ sở đào tạo

TRANG TRỰC |

Công nghệ bán dẫn không phải là ngành nghề mới, nhưng người học và các cơ sở đào tạo thời gian qua thường ưu tiên lựa chọn, đầu tư vào những ngành nghề có chi phí thấp mà thị trường lao động trước mắt có nhu cầu lớn. Vì vậy, muốn tăng nhanh số lượng và chất lượng nhân lực ngành bán dẫn thì việc đầu tiên là tăng cường năng lực cho các trường, thu hút sinh viên.

40 trường đại học cả nước sẽ cùng bàn về nguồn nhân lực chip bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 19.10, Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành chip bán dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 40 trường đại học, các doanh nghiệp trên cả nước.

Sếp lớn tại FPT tự tin kỹ sư người Việt làm về bán dẫn tương đối tốt

Đức Mạnh |

Ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FPT Semiconductor - đánh giá xét về mặt bằng chung làm kỹ thuật, người Việt Nam không thua kém trên thế giới. Có nhiều người gốc Việt thành công ở mảng bán dẫn vi mạch nổi tiếng.

Tìm nguyên nhân hàng loạt nhà dân nứt khi nổ mìn thi công đường hơn 400 tỉ

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Quá trình nổ mìn thi công Dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư 412 tỉ đồng đang khiến người dân xung quanh bất an.

Bộ Công an thông tin về 5 vấn đề trong dự thảo Luật Căn cước

Việt Dũng |

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận và những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Luật Căn cước, còn có một số quan điểm khác về 5 nội dung nên được Bộ Công an nêu ra.

Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát lừa chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp nhà Tiến Phát, gọi tắt là Công ty nhà Tiến Phát) đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.

Sa thải 11 lao động sau vụ hơn 5.000 công nhân Viet Glory ngừng việc

QUANG ĐẠI |

Sau vụ hơn 5.000 công nhân ngừng việc tập thể, Công ty TNHH Viet Glory đã sa thải 11 lao động vì vi phạm kỷ luật. Công ty này cũng mới ban hành quy định chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Bên trong Làng du lịch tốt nhất thế giới ở Quảng Bình

Ý Yên |

Về thăm Tân Hóa - Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm homestay nhà nổi chống lũ, đua xe ATV xuyên rừng, thưởng thức ẩm thực của người Nguồn ở Quảng Bình.

Muốn tăng nhân lực chip bán dẫn phải từ cơ sở đào tạo

TRANG TRỰC |

Công nghệ bán dẫn không phải là ngành nghề mới, nhưng người học và các cơ sở đào tạo thời gian qua thường ưu tiên lựa chọn, đầu tư vào những ngành nghề có chi phí thấp mà thị trường lao động trước mắt có nhu cầu lớn. Vì vậy, muốn tăng nhanh số lượng và chất lượng nhân lực ngành bán dẫn thì việc đầu tiên là tăng cường năng lực cho các trường, thu hút sinh viên.

40 trường đại học cả nước sẽ cùng bàn về nguồn nhân lực chip bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 19.10, Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành chip bán dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 40 trường đại học, các doanh nghiệp trên cả nước.

Sếp lớn tại FPT tự tin kỹ sư người Việt làm về bán dẫn tương đối tốt

Đức Mạnh |

Ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FPT Semiconductor - đánh giá xét về mặt bằng chung làm kỹ thuật, người Việt Nam không thua kém trên thế giới. Có nhiều người gốc Việt thành công ở mảng bán dẫn vi mạch nổi tiếng.