Trường mầm non xuống cấp nặng, cô trò vừa học vừa “run”

Thành Nhân - Mỹ Huyền |

Tường nứt nham nhở, sàn lún nặng và la phông phòng học đã từng rơi trúng 1 giáo viên, nhưng hàng ngày, thầy cô và học sinh vẫn phải vừa học vừa “run”.

Đó là thực trạng tại Trường Mầm non Sen Hồng (phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khu vực trong trường hiện xuống cấp nặng. Nhiều mảng tường, thậm chí cả trụ cột bị nứt. Có 5 phòng học, sàn bị lún nặng từ 5 - 15cm nhưng các phòng học này vẫn bố trí việc nuôi dạy các cháu.

 
Một phòng học Trường Mầm non Sen Hồng sụp lún vẫn đưa vào sử dụng. Ảnh: Mỹ Huyền
Một phòng học Trường Mầm non Sen Hồng sụp lún vẫn đưa vào sử dụng. Ảnh: Mỹ Huyền

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Trường Mầm non Sen Hồng cho biết hiện tại 5 phòng học của trường đang xuống cấp. Trước mắt, nhà trường báo cáo về trên đồng thời cũng kêu gọi phụ huynh và các mạnh thường quân đóng góp sửa chữa.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin thêm đã có một giáo viên của trường bị la phông phòng học rơi trúng người nhưng may mắn là không gây hậu quả nặng.

Ông Huỳnh Hữu Thoại - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - xác nhận có tình trạng sụp lún ở Trường Mầm non Sen Hồng. Ông Thoại cho biết, đã có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hậu Giang với tổng số vốn 1,4 tỉ để sửa chữa, nhưng phải đợi đến năm 2020.

Một số hình ảnh tình trạng xuống cấp nặng nề ở Trường Mầm non Sen Hồng:

Công trình xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có giăng dây, cấm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thành Nhân
Công trình xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có giăng dây, cấm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thành Nhân
Công trình xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có giăng dây, cấm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thành Nhân
Công trình xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có giăng dây, cấm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thành Nhân
Công trình xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có giăng dây, cấm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thành Nhân
Công trình xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có giăng dây, cấm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thành Nhân

Trường Mầm non Sen Hồng có tổng diện tích 10.267m2, với quy mô 1 trệt, 1 lầu. Khối nhà trệt bao gồm 15 phòng học, 1 hội trường 88 chỗ ngồi, các phòng chức năng và nhiều công trình phụ khác. Trường hiện có 53 giáo viên và 515 học sinh. Hiện tại có 5 phòng học xuống cấp chủ yếu là sàn sụp lún với độ sâu khoảng 5 - 15cm. Dãy phòng hành chính trường cũng đã xuống cấp với những vết nứt ở các tường.


Thành Nhân - Mỹ Huyền
TIN LIÊN QUAN

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong sau khi gửi đơn xin nghỉ việc

QUANG ĐẠI - HOÀNG THÔNG |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong – huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường, sau khi nhận được thông tin bị miễn nhiệm chức vụ do “hạn chế năng lực”.

Vụ 90 trẻ mầm non nhập viện ở Phú Thọ: Phòng GDĐT huyện Cẩm Khê nói gì?

Phạm Đông |

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, gần 90 trẻ mầm non nhập viện ở Phú Thọ là do ngộ độc. Tuy nhiên, ngộ độc từ thực phẩm gì và ở đâu thì vẫn chưa xác định được. Cho đến nay, đã có 19 cháu khỏe mạnh và được xuất viện. 

Hội trường tiền tỉ của UBND thị trấn mới khánh thành đã bất ngờ đổ sập

Bảo Trung |

Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu huyện Châu Thành (Hậu Giang) vừa được khánh thành cách đây không lâu thì bất ngờ bị đổ sập phần mái, gây thiệt hại nặng về cho các vật dụng nội thất bên trong.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong sau khi gửi đơn xin nghỉ việc

QUANG ĐẠI - HOÀNG THÔNG |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong – huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường, sau khi nhận được thông tin bị miễn nhiệm chức vụ do “hạn chế năng lực”.

Vụ 90 trẻ mầm non nhập viện ở Phú Thọ: Phòng GDĐT huyện Cẩm Khê nói gì?

Phạm Đông |

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, gần 90 trẻ mầm non nhập viện ở Phú Thọ là do ngộ độc. Tuy nhiên, ngộ độc từ thực phẩm gì và ở đâu thì vẫn chưa xác định được. Cho đến nay, đã có 19 cháu khỏe mạnh và được xuất viện. 

Hội trường tiền tỉ của UBND thị trấn mới khánh thành đã bất ngờ đổ sập

Bảo Trung |

Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu huyện Châu Thành (Hậu Giang) vừa được khánh thành cách đây không lâu thì bất ngờ bị đổ sập phần mái, gây thiệt hại nặng về cho các vật dụng nội thất bên trong.