Trường mầm non tư thục giải thể, giáo viên phải nhận trông trẻ theo giờ

Lan Nhi |

Hà Nội - Gần nửa năm nghỉ việc không lương, nhiều giáo viên thuộc các trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội đang phải lăn lộn, làm đủ mọi nghề để mưu sinh trong dịch COVID-19.

Chật vật kiếm sống

Phải giải thể trường mầm non vì không còn vốn để cầm cự, chị Trang - Hiệu trưởng trường mầm non Smile Kids (phố Vọng, quận Hai Bà Trưng) bỗng trầm tư khi được hỏi về công việc hiện tại của nhiều giáo viên. Trường học "bất đắc dĩ" phải đóng cửa, chị Trang nhiều khi cảm thấy rất áy náy. Hễ có ai hỏi mua trường, mua cơ sở vật chất, chị cũng đều cố gặng hỏi thêm: "Thế có muốn mua cả giáo viên ở đây không?".

Để duy trì cuộc sống, hầu hết giáo viên ở Trường mầm non Smile Kids của chị Trang đều phải tứ tán khắp nơi, mỗi người một cảnh. Từ ngày trường học đóng cửa, cô Yến thì chật vật với đồng lương từ việc trông trẻ theo giờ. Cô Hằng phụ trách bếp ăn thì phải chạy vạy kiếm sống. Cô Xuyến thì chưa tìm được việc làm, nhiều tháng nay vẫn phải quanh quẩn ở nhà...

Để duy trì cuộc sống, hầu hết các giáo viên ở Trường mầm non Smile Kids của chị Trang đều phải tứ tán khắp nơi, chật vật kiếm sống. Ảnh: NVCC
Để duy trì cuộc sống, hầu hết giáo viên ở Trường mầm non Smile Kids của chị Trang đều phải tứ tán khắp nơi, chật vật kiếm sống. Ảnh chụp thời điểm trường còn hoạt động.

Nhận trông trẻ theo giờ để kiếm thêm thu nhập, cô Trần Thị Hoàng Yến (giáo viên mầm non trường Smile Kids) cũng buồn rầu vì đồng lương làm thêm mấy tháng nay còn nhiều bấp bênh, không đủ sống. Đối với giáo viên ngoài công lập như cô Yến, nghỉ dạy học ở trường đồng nghĩa với việc sẽ không có tiền lương trợ cấp hàng tháng.

Cô Yến tâm sự: "Dịch bệnh khó khăn, 5 tháng nay, trường học phải đóng cửa triền miên. Để có tiền chi tiêu, tôi phải gắng gượng nhận làm công việc trông trẻ tại nhà theo giờ. Hôm nào lớp đông trẻ gửi thì thu nhập sẽ ổn hơn một chút. Là giáo viên trường ngoài công lập, tôi cũng rất mong muốn ngành nghề của mình sớm được hỗ trợ để các giáo viên an tâm hơn, vơi bớt phần nào nỗi lo cơm áo".

 
Nhiều giáo viên trường ngoài công lập rất mong muốn ngành nghề của mình sớm được hỗ trợ để các giáo viên an tâm hơn, vơi bớt phần nào nỗi lo cơm áo. Ảnh: NVCC

Nghỉ việc ở nhà đã nửa năm nay, cô Nguyễn Thị Huế (giáo mầm non ở quận Cầu Giấy) cũng phải nhận thêm nhiều công việc bán thời gian, bán hàng online tại nhà để kiếm sống. Theo cô Huế, các trường mầm non tư thục đa số đều có quy mô nhỏ. Dịch bệnh khó khăn, hầu như các trường đều phải đóng cửa, rao bán, không có đủ tài chính để trợ cấp cho các giáo viên.

Muôn vàn nỗi lo

Giáo dục là một trong những ngành chịu tác động của dịch COVID-19. Không giống các cấp học khác, đặc thù cấp học mầm non tư thục ở TP.Hà Nội thường không thể tổ chức học trực tuyến. Vì vậy, những giáo viên mầm non ngoài công lập hầu như không có bất cứ khoản thu nhập nào trong thời gian nghỉ dịch.

Nhiều giáo viên trường tư thục họ phải đối mặt với những ngày không có lương, buộc phải chuyển qua làm nhiều công việc khác để mưu sinh. Thậm chí, những cô giáo mất việc phải đi bán hàng online, làm part time, đóng gói, phụ việc bốc vác hàng hóa ở chợ với mức lương chỉ đủ sống qua ngày.

 
Nhiều giáo viên trường mầm non trên địa bàn TP.Hà Nội liên tục đăng tin vào các hội nhóm nhận trông trẻ tại nhà. Ảnh: Chụp màn hình

"Ngồi không ở nhà mình cũng nóng ruột và mệt mỏi lắm. Mấy chị em mất việc ở trường đành phải rủ nhau vào các hội nhóm cần tìm người trông trẻ để tự quảng cáo, tìm kiếm việc làm. Học phí mùa dịch tuy rẻ nhưng chương trình học rất bài bản, có đầy đủ giáo cụ tại nhà để các con có thể thực hành. Hiện tại mình vẫn đang tìm thêm khoảng 2 - 3 bạn nhỏ nữa để ghép vào nhóm" - chị Trần Lan Phương (giáo viên mầm non tại Hà Nội) đăng tin giới thiệu.

Gặp khó khăn trong dịch COVID-19, nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục tại Hà Nội đang phải đồng loạt rao bán, sang nhượng lại với mức giá rẻ mạt. Đóng cửa trường học trong nhiều tháng nay, không tiền lương, cũng chẳng có phụ cấp... phần lớn các giáo viên mầm non họ không còn cách nào khác buộc phải vắt kiệt sức làm đủ mọi nghề kiếm sống.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Kiệt quệ vì dịch bệnh, nhiều trường mầm non tư thục đồng loạt rao bán

Lan Nhi |

Hà Nội - Phải đóng cửa liên tục vì dịch COVID-19, nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội không gánh nổi chi phí mặt bằng, buộc phải rao bán nhanh trên mạng xã hội.

Ngày 20.11, giáo viên mầm non mong trường học sớm mở cửa trở lại

Huyên Nguyễn |

Trường học được sớm mở cửa trở lại, giáo viên được đi dạy, đón học sinh đến lớp là mong ước của cô giáo Kiên Thị Như Nga và nhiều giáo viên mầm non trong ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Giáo dục 24/7: TPHCM sẽ cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Nhóm Phóng viên |

Tin tức giáo dục 19.11: TPHCM sẽ cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại; Cách ly tập trung 131 học sinh và giáo viên tiểu học do có học sinh mắc COVID-19...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiệt quệ vì dịch bệnh, nhiều trường mầm non tư thục đồng loạt rao bán

Lan Nhi |

Hà Nội - Phải đóng cửa liên tục vì dịch COVID-19, nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội không gánh nổi chi phí mặt bằng, buộc phải rao bán nhanh trên mạng xã hội.

Ngày 20.11, giáo viên mầm non mong trường học sớm mở cửa trở lại

Huyên Nguyễn |

Trường học được sớm mở cửa trở lại, giáo viên được đi dạy, đón học sinh đến lớp là mong ước của cô giáo Kiên Thị Như Nga và nhiều giáo viên mầm non trong ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Giáo dục 24/7: TPHCM sẽ cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Nhóm Phóng viên |

Tin tức giáo dục 19.11: TPHCM sẽ cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại; Cách ly tập trung 131 học sinh và giáo viên tiểu học do có học sinh mắc COVID-19...