Trường Lương Thế Vinh nói gì sau khi bị phụ huynh “tố” quá hà khắc?

HUYÊN NGUYỄN |

Một phụ huynh từng có con học tại Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã “tố” trên Facebook về giáo viên chủ nhiệm và phương pháp giáo dục của trường quá hà khắc.

Bài viết “Bên trong cánh cửa Lương Thế Vinh - chưa vơi nụ cười, đã rơi nước mắt” của Facebooker Giáng Hương – từng là phụ huynh học sinh của Trường Lương Thế Vinh đang gây xôn xao dư luận với nhiều quan điểm trái chiều khi đưa ra những nhận xét không tốt đẹp về ngôi trường nổi tiếng nhất, nhì Hà Nội.

Trong bức thư, phụ huynh đã trình bày những bức xúc dẫn tới việc phải chuyển trường cho con. Một trong những bức xúc được nhắc đến là phụ huynh thấy “bất an với cô chủ nhiệm” khi lần lượt các con trong lớp trở thành tội đồ khi bố mẹ liên tục bị mời lên, còn các con liên tục phải viết kiểm điểm và chịu mọi hình thức phạt như rửa bát, cắt cỏ. 

Bài viết nhận được trên 12.000 lượt like, gần 7.000 chia sẻ và hơn 7.000 bình luận chỉ sau 13 giờ chia sẻ. Ảnh chụp màn hình
Bài viết nhận được trên 12.000 lượt like, gần 7.000 chia sẻ và hơn 7.000 bình luận chỉ sau 13 giờ. Ảnh chụp màn hình

Phụ huynh này tâm sự, “sau hai học kỳ trải nghiệm ở trường mới, từ tâm trạng háo hức, con thường về nhà với sự buồn bã, lo âu. Phụ huynh này mong muốn được đổi giáo viên chủ nhiệm cho con.

Thế nhưng, nguyện vọng này không được nhà trường chấp nhận. Ngay sau đó, gia đình làm hồ sơ chuyển trường cho con.

Trả lời trước thông tin “tố” này, bà Văn Thùy Dương – Phó Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh - xác nhận đã nhận được tâm thư của phụ huynh trên. Bà Dương nhận thấy mong muốn lớn nhất của phụ huynh là “thử thay đổi giáo viên chủ nhiệm”.

Bà Dương cho biết, với tư cách là lãnh đạo nhà trường, bà mời ban phụ huynh lớp, cùng một số phụ huynh có con hay bị kỷ luật để kiểm chứng thông tin. Sau khi đối thoại với phụ huynh, nhà trường trưng cầu ý kiến học sinh. Kết quả 24 em không đồng ý đổi giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh không có ý kiến gì vì các cháu mới vào, 2 học sinh lưỡng lự, 6 học sinh đề nghị đổi.

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cũng trò chuyện để nắm tình hình thực tế từ cô giáo được nhắc tên trong tâm thư. Qua các quy trình đó, nhà trường quyết định không đổi giáo viên chủ nhiệm.

Bà Dương cho biết đã nói với phụ huynh: “Nếu cháu gặp áp lực, gia đình có thể chuyển lớp cho con. Nhưng phụ huynh nói sẽ chuyển trường, đồng thời sẽ đưa sự việc ra báo chí, công luận. Tôi không thể bắt ép phụ huynh nếu không đồng quan điểm giáo dục với nhà trường, vì thế đồng ý cho học sinh chuyển trường”.

Nhận xét về giáo viên bị “tố” quá hà khắc, bà Văn Thùy Dương cho biết đây là cô giáo chủ nhiệm tốt, đã công tác 7 năm tại trường, có năng lực tốt, thường tham gia ra đề thi. Chỉ riêng một năm lớp 10, giáo viên đã đưa học sinh vào guồng.

Bà Dương cũng thừa nhận, bà đóng vai là người nghiêm khắc để rèn học sinh, nhưng từ đó có thể thấy thành quả là các con học tốt, ý thức tốt.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.