Trường Lương Thế Vinh không trả 6 triệu đồng phí nhập học: Môi trường giáo dục, chứ có phải cái chợ đâu!

An Bình |

Lãnh đạo Trường Lương Thế Vinh và nhiều trường ngoài công lập khác vẫn giữ quan điểm sẽ không trả lại tiền phí nhập học khi học sinh rút hồ sơ, mặc lệnh chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội. Còn phụ huynh vì bức xúc với cách làm của trường đã lập hội nhóm “Đòi tiền trường ngoài công lập”.

Môi trường giáo dục với kiểu “cò kè bớt một thêm hai”, mỗi nơi có một luật chơi riêng, ràng buộc, mặc cả với nhau như mua một món hàng – con trẻ sẽ học được gì từ những cách hành xử thiếu nhân văn này?

“Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là không trả lại tiền. Trường đã có thông báo từ trước và phụ huynh đều biết việc này trước khi nộp hồ sơ. Vì thế theo thỏa thuận dân sự, trường không có trách nhiệm phải hoàn trả tiền" – đây là khẳng định của Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) trước sự việc phụ huynh chầu chực ở cổng trường để mong lấy lại số tiền 6 triệu đồng đã đóng.

Các trường khác cũng học theo cách làm của Trường Lương Thế Vinh, quyết không trả tiền “phí giữ chỗ”, "phí ghi danh" cho những phụ huynh đã rút hồ sơ và lý luận theo kiểu “bút sa gà chết”, phải chấp nhận luật chơi của trường.

Trước sự việc này, chị Thu Hà (một phụ huynh ở Hà Nội) đã gửi ý kiến đến Lao Động, cho rằng chính Trường Lương Thế Vinh cũng không thực hiện đúng thông báo tuyển sinh ban đầu, mà thay đổi theo hướng bất lợi cho phụ huynh.

 
Phụ huynh "tố"  Trường Lương Thế Vinh không thực hiện đúng việc tuyển sinh như thông báo ban đầu.

“Ngày 24.4.2018, trên website nhà trường ghi rõ: Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn cùng thời điểm với các trường công lập trên địa bàn thành phố. Ngày tuyển sinh và nhập học: Dự kiến bắt đầu từ ngày 1.7.2018 đến khi thu đủ chỉ tiêu. Nhưng Trường Lương Thế Vinh đã không thực hiện như vậy mà thay đổi lịch, thu hồ sơ từ tháng 6, khi các trường công lập chưa có điểm chuẩn. Điều này đã ép phụ huynh học sinh phải đóng khoản tiền hơn 6 triệu đồng lúc nộp hồ sơ.

Trường Lương Thế Vinh chỉ có thể giữ lại phí tuyển sinh thôi, các khoản khác nên trả lại cho phụ huynh. Nếu trường thực hiện đúng cam kết trên thông báo tuyển sinh thì không xảy ra hiện tượng rút hồ sơ và bức xúc của phụ huynh học sinh như vậy”- chị Thu Hà chia sẻ ý kiến.

Bình luận về điều này, luật sư Bùi Đình Ứng – Đoàn Luật sư TP.Hà Nội – cho rằng, các trường ngoài công lập không thể vận dụng cơ chế tự chủ Nhà nước cho mà muốn làm gì thì làm! Môi trường giáo dục rất cần sự nhân văn chứ không phải như mua bán dạng hàng cá, hàng tôm ở chợ được.

“Trường có thể thỏa thuận với phụ huynh về các khoản đóng góp nhưng đấy phải được hiểu con em họ đã là học sinh của nhà trường. Còn trường hợp này, nhà trường yêu cầu phải đóng tiền thì mới được nhận hồ sơ nhập học, đây là tự nguyện kiểu bị ép buộc. Nếu hỏi ra chắc chẳng ai muốn tự nguyện kiểu này.

Nếu con em họ không học thì phải trả lại cho họ tiền đồng phục, xây dựng; tiền sách vở, có chăng trường chỉ có thể lấy khoản gọi là lệ phí tuyển sinh thôi”- luật sư Bùi Đình Ứng chia sẻ.

Với trường hợp như Trường Tạ Quang Bửu, Trường Nguyễn Siêu… đưa ra các mức phí ghi danh, phí giữ chỗ từ 2-10 triệu đồng, muốn nộp hồ sơ nhập học thì phải đóng những khoản phí này, nếu rút hồ sơ sẽ không được hoàn trả, luật sư Bùi Đình Ứng khẳng định các loại phí này là do các trường tự nghĩ ra và trái với Luật Giáo dục.

Nếu căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, hay Bộ luật Dân sự mà các trường đang viện dẫn để tự đặt “luật chơi” riêng của mình, thì khoản tiền mà phụ huynh phải đóng khi nộp hồ sơ phải gọi là “tiền đặt cọc”, phải có hợp đồng đặt cọc; còn việc tự đặt ra và gọi khoản tiền đó là “phí giữ chỗ”, “phí ghi danh” là không đúng. Khi đã không đúng thì phải trả lại phụ huynh.

An Bình
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc trường ngoài công lập thu phí giữ chỗ, đặt ra luật chơi riêng

Đặng Chung |

“Đối với lĩnh vực giáo dục, lòng tin của phụ huynh học sinh đối với nhà trường là điều rất quan trọng. Đồng thời, mặc dù trường tư thục được thực hiện các công tác tự chủ trong nhiệm vụ tuyển sinh, nhất là về tài chính, nhưng phải có tính chất nhân văn của giáo dục trong đó”- đại diện Sở GDĐT Hà Nội nêu quan điểm.

Các trường dân lập thu phí giữ chỗ là trái luật, phải trả lại cho phụ huynh

Đặng Chung |

Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) khẳng định, việc trường dân lập thu phí giữ chỗ của phụ huynh học sinh là trái các quy định pháp luật. Cơ quan quản lý cần vào cuộc, yêu cầu các trường trả lại phụ huynh khoản phí này.

Phụ huynh tố bị gây khó khi đòi "phí giữ chỗ", trường Tạ Quang Bửu nói gì?

Thiên Bình |

Không hề nhận được thông báo về ngày giờ đến lấy lại "phí giữ chỗ" mà nhà trường đã thu, phụ huynh cho rằng trường Tạ Quang Bửu đang cố tình gây khó để họ không lấy lại được tiền. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc trường ngoài công lập thu phí giữ chỗ, đặt ra luật chơi riêng

Đặng Chung |

“Đối với lĩnh vực giáo dục, lòng tin của phụ huynh học sinh đối với nhà trường là điều rất quan trọng. Đồng thời, mặc dù trường tư thục được thực hiện các công tác tự chủ trong nhiệm vụ tuyển sinh, nhất là về tài chính, nhưng phải có tính chất nhân văn của giáo dục trong đó”- đại diện Sở GDĐT Hà Nội nêu quan điểm.

Các trường dân lập thu phí giữ chỗ là trái luật, phải trả lại cho phụ huynh

Đặng Chung |

Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) khẳng định, việc trường dân lập thu phí giữ chỗ của phụ huynh học sinh là trái các quy định pháp luật. Cơ quan quản lý cần vào cuộc, yêu cầu các trường trả lại phụ huynh khoản phí này.

Phụ huynh tố bị gây khó khi đòi "phí giữ chỗ", trường Tạ Quang Bửu nói gì?

Thiên Bình |

Không hề nhận được thông báo về ngày giờ đến lấy lại "phí giữ chỗ" mà nhà trường đã thu, phụ huynh cho rằng trường Tạ Quang Bửu đang cố tình gây khó để họ không lấy lại được tiền.