Trường Lương Thế Vinh duy trì phương pháp giáo dục nghiêm khắc: Nên hay không?

Đặng Chung |

TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, tính kỷ luật là điều cần thiết trong môi trường giáo dục, tuy nhiên không nên kỷ luật theo kiểu áp đặt.
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong một buổi sinh hoạt tập thể. Ảnh: Tri thức trẻ
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong một buổi sinh hoạt tập thể. Ảnh: Tri thức trẻ

Kỷ luật áp đặt sẽ khiến học sinh không phục!

Những ồn ào qua lại giữa phụ huynh và giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã kéo theo những tranh luận trái chiều về cách thức giáo dục học sinh.

Không ít người ủng hộ phương pháp giáo dục nghiêm khắc mà trường đưa ra, về việc siết chặt kỷ luật học sinh bằng một loạt hình phạt, từ nhổ cỏ, tưới cây, rửa bát… đến viết bản kiểm điểm và đuổi học.

Người khác lại cho rằng việc giáo dục học trò bằng hình phạt, đánh vào nỗi sợ hãi của chúng không phải là một phương pháp tối ưu, thậm chí thể sự bất lực của người thầy.

Dưới góc độ nhà tâm lý giáo dục, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội - chia sẻ: “Tôi quan niệm người thầy phải dùng năng lực sư phạm của mình thực hiện được những yêu cầu giáo dục mà anh đặt ra, chứ không phải vì bất lực mà áp đặt lên suy nghĩ của học trò. Chúng ta là nhà giáo, chứ không phải tay anh chị mà thực hiện sức mạnh của mình bằng nắm đấm, hay những quy định cứng nhắc, bắt học trò phải làm theo”.

TS Lâm cũng cho biết, hiện mỗi trường đều có nội quy riêng. Trong nội quy đó không thể thiếu những quy định về những điều học sinh không được phép làm và nếu vi phạm đương nhiên sẽ bị kỷ luật. Ông cho rằng dù trường đưa ra quy định cứng, nhưng người giáo viên nên áp dụng một cách mềm dẻo.

"Học sinh đi muộn cũng có nhiều lý do. Trước khi đưa ra sự trừng phạt, giáo viên nên lắng nghe và chia sẻ với các em. Giáo viên cũng phải làm gương trước, chứ không thể bắt học sinh làm những việc mà chính thầy cô cũng không làm được” – TS Lâm chia sẻ.

 
 Các mức kỷ luật học sinh theo Thông tư 08/TT của Bộ GDĐT.

Trường tư có quyền đuổi học sinh?

Thông tư 08/TT năm 1988 hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông do Bộ GDĐT ban hành, trong đó quy định 2 mức kỷ luật cao nhất là đuổi học 1 tuần và 1 năm. Sau thời gian kiểm điểm, sửa chữa bản thân, HS vẫn có cơ hội quay trở lại trường học.

Còn trong nội quy của Trường THPT Lương Thế Vinh nêu rõ: “Hội đồng kỷ luật và ban giám hiệu nhà trường sẽ quyết định việc từ chối giáo dục hay đề nghị chuyển trường đối với học sinh vi phạm”.

Dư luận băn khoăn, cứ là trường tư thì có quyền từ chối, loại dần những học sinh có khả năng tiếp thu kém hơn như vậy?

Mục đích cuối cùng của giáo dục là sự trưởng thành toàn diện của học sinh, chứ không phải là trừng phạt, hay dừng lại ở những điểm số, thành tích.

Chưa kể, hình thức kỷ luật này đang vi phạm quyền của trẻ em là quyền được bảo vệ, tôn trọng và quyền được đi học quy định trong Hiến pháp VN và Luật Trẻ em 2016.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.