Trường lớp quá đông: Trưởng phòng GDĐT quận Hoàng Mai đề xuất nâng tầng trường cũ

Nguyễn Hà |

Trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Hoàng Mai (Hà Nội) đề xuất được nâng tầng trường học trước tình trạng quá đông học sinh tại địa bàn.

Câu chuyện về lịch học luân phiên, đề xuất lịch học 1 buổi/ngày của trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) đến nay vẫn khiến phụ huynh “đau đầu”. Sở dĩ dẫn tới tình trạng này là do phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai có trên 85.000 dân. Toàn phường có 82 tòa chung cư, trong đó, 76 tòa chung cư đi vào sử dụng, trong khi chỉ có 2 trường tiểu học công lập: Tiểu học Chu Văn An và Tiểu học Hoàng Liệt dẫn đến tình trạng trường học quá tải, đặc biệt là trường Tiểu học Chu Văn An.
Trường Tiểu học Chu Văn An có số học sinh đông nhất thủ đô. Ảnh: Nguyễn Hà
Trường Tiểu học Chu Văn An có số học sinh đông nhất thủ đô. Ảnh: Nguyễn Hà

Về điều này, bà Phạm Đàm Thục Hạnh – Trưởng phòng Giáo dục đào tạo quận Hoàng Mai chia sẻ: “Việc sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh gặp nhiều khó khăn khi 57 lớp phải học luân phiên. Tuy nhiên, không phải khối nào cũng phải học luân phiên như vậy. Phòng GDĐT và nhà trường đã nỗ lực hết sức, cố gắng sắp xếp thời khóa biểu hợp lý nhất có thể. Tuy nhiên, hiện tại, chưa thể khắc phục việc cho học sinh lịch học luân phiên, học gối được”.

Bà Hanh cho biết, trong thời gian tới, Quận quyết liệt trong việc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp và đã có bổ sung rất đầy đủ mạng lưới quy hoạch trường lớp của Quận Hoàng Mai. Đến năm 2030 chia phân kỳ, rõ ràng trong từng kỳ xây dựng như thế nào.

Theo quyết định đã phê duyệt của UBND Quận Hoàng Mai, trong quý I năm 2019 trên địa bàn phường Hoàng Liệt sẽ được xây thêm 3 trường mới gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS – đều là trường công lập. Hy vọng rằng sau khi có thêm trường tiểu học mới thì chuyện học luân phiên khi đó mới có thể khắc phục được.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Chu Văn An - ngôi trường đông học sinh lớp 1 nhất thủ đô. Ảnh: Vnexpress
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Chu Văn An - ngôi trường đông học sinh lớp 1 nhất thủ đô. Ảnh: Vnexpress

“Chúng tôi với chức năng tham mưu đã có nhiều báo cáo tới UBND quận và tham mưu tới UBND quận đề nghị TP khi đồng ý quy hoạch xây dựng các khu chung cư thì nhất thiết phải đề nghị chủ đầu tư ở đó phải có quy hoạch trường lớp. Để xây dựng chung cư không có trường dẫn đến việc quá tải cho chính địa bàn làm ảnh hưởng tới giáo dục.

Thứ hai, đối với những dự án, những ô đất mà TP đã giao cho chủ đầu tư nhiều năm nhưng đến nay không thực hiện triển khai cũng đề nghị TP thu hồi, giao về cho UBND quận để đầu tư. Thứ ba chúng tôi đề nghị với TP, với những địa bàn thiếu về diện tích đất thì tạo một cơ chế cho các Quận, huyện đó được nâng tầng của trường học lên.

Chúng tôi rất tha thiết được xây dựng, được nâng lên đối với các trường tiểu học, THCS từ 5 đến 6 tầng, còn trường mầm non cho phép nâng lên từ 4 đến 5 tầng để tăng thêm phòng học cho học sinh. Đó là giải pháp khi chưa xây được thêm trường mới” – bà Hạnh cho biết.

Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng số 1.145 học sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 nâng tổng số lớp học của trường lên con số 57, trong khi cả trường chỉ có 41 phòng học.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Sĩ số quá tải tại Hà Nội: Chỉ chăm chăm xây nhà chứ không quan tâm xây trường!

HUYÊN NGUYỄN |

GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cho rằng, việc sĩ số lớp học tại Hà Nội quá tải như hiện nay là do sai lầm trong quy hoạch của thành phố Hà Nội. Đây là hậu quả từ việc yếu kém trong quy hoạch mà khó có thể sửa sai.

Sĩ số học sinh lớp 1 lên tới 70 em/lớp, Sở GD-ĐT Hà Nội nói do bất khả kháng

Thành Trung |

Một số trường ở Hà Nội có sĩ số học sinh lớp 1 cao kỷ lục lên tới 70 em/1 lớp. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi lớp chỉ tối đa không quá 35 học sinh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Sĩ số quá tải tại Hà Nội: Chỉ chăm chăm xây nhà chứ không quan tâm xây trường!

HUYÊN NGUYỄN |

GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cho rằng, việc sĩ số lớp học tại Hà Nội quá tải như hiện nay là do sai lầm trong quy hoạch của thành phố Hà Nội. Đây là hậu quả từ việc yếu kém trong quy hoạch mà khó có thể sửa sai.

Sĩ số học sinh lớp 1 lên tới 70 em/lớp, Sở GD-ĐT Hà Nội nói do bất khả kháng

Thành Trung |

Một số trường ở Hà Nội có sĩ số học sinh lớp 1 cao kỷ lục lên tới 70 em/1 lớp. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi lớp chỉ tối đa không quá 35 học sinh.