Trường hợp nào giáo viên tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp?

Minh Hương |

Giáo viên tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo nếu thuộc 3 trường hợp sau.

Nghị định 115/2020 có hiệu lực từ ngày 29.9 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định một số điểm mới về trường hợp giáo viên (viên chức) tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp.

Theo đó, 3 trường hợp giáo viên tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp gồm:

Làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị;

Hoặc đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, so với quy định cũ, giáo viên tập sự công tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người đã không còn được hưởng 100% lương, phụ cấp từ ngày 29.9.

Nhưng đồng thời, bổ sung trường hợp viên chức là học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị được hưởng 100% lương, phụ cấp trong thời gian tập sự.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất hỗ trợ giáo viên 1,8 triệu đồng/tháng

ANH THƯ |

Giáo viên nghỉ việc không hưởng lương tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp được đề xuất nhận hỗ trợ.

3 trường hợp sinh viên sư phạm phải hoàn trả học phí, sinh hoạt phí

Minh Hương |

Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí tuy nhiên nếu thuộc trong 3 trường hợp dưới đây sẽ phải hoàn trả học phí, sinh hoạt phí.

Không có quy định giáo viên kỷ luật học sinh bằng hình thức chép phạt

Minh Hương |

Ở một số nơi, giáo viên sử dụng hình thức chép phạt để kỷ luật, nhắc nhở học sinh. Tuy nhiên hình thức kỷ luật là chép phạt không hề được quy định cụ thể.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đề xuất hỗ trợ giáo viên 1,8 triệu đồng/tháng

ANH THƯ |

Giáo viên nghỉ việc không hưởng lương tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp được đề xuất nhận hỗ trợ.

3 trường hợp sinh viên sư phạm phải hoàn trả học phí, sinh hoạt phí

Minh Hương |

Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí tuy nhiên nếu thuộc trong 3 trường hợp dưới đây sẽ phải hoàn trả học phí, sinh hoạt phí.

Không có quy định giáo viên kỷ luật học sinh bằng hình thức chép phạt

Minh Hương |

Ở một số nơi, giáo viên sử dụng hình thức chép phạt để kỷ luật, nhắc nhở học sinh. Tuy nhiên hình thức kỷ luật là chép phạt không hề được quy định cụ thể.