Trường học xuống cấp nghiêm trọng, vữa rơi lả tả: Vẫn phải đợi kinh phí!

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của Trường THPT Trần Nhân Tông vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng hệ thống phòng học. Tuy nhiên, đây là kinh phí của năm 2018 nên sớm nhất cũng phải đến quý I/2018, trường mới có thể thi công.

Vừa qua, tại Trường THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng - Hà Nội), do trường đã xây dựng lâu năm, xuống cấp nghiêm trọng nên mảng vữa và chiếc đèn chiếu sáng nặng cả chục kilogram rơi sập xuống khu vực bàn giáo viên. Rất may lúc đó là giờ thể dục nên học sinh không có mặt trong lớp.

Sự việc này đã gây hoang mang cho giáo viên và học sinh của nhà trường. Một số học sinh thậm chí còn muốn đội mũ bảo hiểm đi học vì lo tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chia sẻ về nguyên nhân Trường THPT Trần Nhân Tông xuống cấp nhưng chưa được khắc phục kịp thời, ông Nguyễn Thế Sơn - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, tình trạng của trường vừa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng hệ thống phòng học. Các công việc liên quan như thiết kế, lập kế hoạch đầu tư cũng đã hoàn thiện xong. Hiện tại, sau khi chờ Sở Xây dựng thẩm định dự án, trường sẽ được thi công xây toàn bộ dãy nhà.

Tuy nhiên, đây là kinh phí của năm 2018 nên sớm nhất cũng phải đến quý I/2018, trường mới có thể thi công. 

Về giải pháp trong thời điểm chờ thi công, ông Sơn cho rằng nhà trường cần tránh các lớp học hỏng, luân chuyển trong học tập.

Khi học sinh nghỉ học, các thầy cô Trường THPT Trần Nhân Tông cầm sào để chọc lên trần và tường lớp cho các mảng vữa bở rơi xuống sàn nhà nhằm tránh bị rơi bất ngờ gây tai nạn. Ảnh: ĐH
Khi học sinh nghỉ học, các thầy cô Trường THPT Trần Nhân Tông cầm sào để chọc lên trần và tường lớp cho các mảng vữa bở rơi xuống sàn nhà nhằm tránh bị rơi bất ngờ gây tai nạn. Ảnh: ĐH

Cũng theo ông Sơn, tại Hà Nội, riêng trong khối THPT và các trường trực thuộc Sở GDĐT cũng có nhiều trường xuống cấp đang chờ kinh phí cải tạo. Từ nay đến 2020, Sở GDĐT đề xuất kinh phí sửa chữa, nâng cấp cho 40 trường với các hạng mục như: mái, cửa bục mọt, chống thấm, nhà vệ sinh xuống cấp…

Theo Phan Thanh Tùng – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, trường đã xuống cấp từ năm 2010 do khu phòng học được xây dựng cách đây đã vài chục năm. Đến năm 2013, nhà trường cùng với Sở GDĐT Hà Nội xây dựng kế hoạch tu bổ, xây dựng và trình UBND TP Hà Nội với nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Tuy nhiên, đến nay nhà trường vẫn đang chờ để được triển khai xây dựng lại hệ thống phòng học.

Hiện nay, trường có hơn 1.500 học sinh, 39 lớp học chia làm 2 ca học vào sáng và chiều. Trường THPT Trần Nhân Tông được đầu tư xây dựng cách đây 56 năm. Hiện một số phòng học không bảo đảm an toàn, nhà trường chuyển phòng hội đồng thành phòng học.

Trước sự việc trên, học sinh và phụ huynh tiếp tục phải lo lắng, thấp thỏm mỗi khi đến lớp bởi trong quãng thời gian đợi kinh phí và xây dựng trường lớp, làm sao để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên?

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.