Tại Sơn La, trận lũ ngày 28.8 và 30.8 đã khiến Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt, Mai Sơn, Sơn La thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Toàn bộ sách, đồ dùng thiết bị học tập của học sinh, giáo viên bị nhấn chìm trong bùn đất.
Từ ngày 28.8, các lực lượng tại địa phương đã phối hợp cùng các thầy cô tập trung để khắc phục hậu quả, rửa dọn trường lớp và cơ sở vật chất.
Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT Sơn La cho biết, do mưa dài ngày nên nước sông suối đang dâng cao khiến một số trường học bị ngập nước, hiện tại thầy cô giáo và lực lượng chức năng tại địa phương đang nỗ lực khắc phục.
Giám đốc Sở GDĐT Sơn La yêu cầu các trường tại tỉnh Sơn La đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng thầy và trò, với những nơi nước lên hay sạt lở thì lập tức cho học trò nghỉ học ngay, báo cáo sau. Thứ hai là phải đảm bảo an toàn trường lớp, trang thiết bị dạy học, bàn ghế để chuẩn bị cho năm học mới.
Sau khi kết thúc lũ bão, thầy trò phối hợp với phụ huynh và chính quyền xã khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai chuẩn bị cho năm học mới, quyết tâm khai giảng đúng ngày 5.9, không để trường nào không thể vào học hay không khai giảng kịp.
Hiện tại thời tiết tại Sơn La đang tạm ổn định, mọi công tác khắc phục hậu quả lũ bão đang được khẩn trương tiến hành.
Tại Điện Biên, trận mưa lũ sáng 28.8 cũng đã cuốn trôi bùn đất, cây cối, gây ngập lụt 3 trường THCS, tiểu học, mầm non tại trung tâm xã Chà Nưa (huyện Nâm Pồ, Điện Biên), với lượng bùn đất và nước ngập sâu, hơn 700 học sinh tại xã này đã phải nghỉ học để tránh lũ.
Ông Tao Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cho hay, đến thời điểm hiện tại, chính quyền đã chỉ đạo các trường nạo vét và rửa sạch sẽ trường học. Nhà trường và các thầy cô giáo đã chuẩn bị xong mọi công tác, sẵn sàng tổ chức ngày khai giảng vào dịp 5.9 sắp tới.
Ông Hùng nói thêm, trận mưa lũ ngày 28.8 đã khiến nhiều trang thiết bị trường học bị hư hại, nhà trường đã cho khắc phục, tuy nhiên lượng sách giáo khoa bị trôi và ướt do mưa lũ đến nay vẫn chưa bổ sung được hết, nhà trường đã báo cáo đến Phòng Giáo dục đào tạo để xin ý kiến.
Theo ông Hùng, ở một số bản vùng cao học sinh không đến trường, chính quyền địa phương cùng các thầy cô giáo đã cố gắng đến từng nơi vận động các em đến trường, đến lớp, đảm bảo ngày khai giảng 5.9 sắp tới đông đủ học sinh.