Trường học trang bị máy nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang

Thùy Trang |

Để học sinh quay trở lại trường học được đảm bảo an toàn, ngoài việc dọn vệ sinh, khử trùng… Trường THPT Phan Châu Trinh đã trang bị "máy nhắc học sinh đeo khẩu trang" đặt tại cổng.

Chia sẻ về điều này, cô Nguyễn Thị Thảo Sương – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) - cho biết, đây là loại máy được một doanh nghiệp tặng cho nhà trường nhằm nhắc nhở tất cả học sinh phải đeo khẩu trang.

Máy sẽ theo dõi và gọi tên các trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch trong nhà trường. Em nào bị máy ghi hình lại nhiều lần thì nhà trường sẽ làm việc trực tiếp để có biện pháp nhắc nhở nghiêm khắc hơn.

Thêm vào đó, dung dịch rửa tay, máy rửa tay tự động cũng sẽ được nhà trường trang bị dày đặc ở hành lang, ngoài phòng học, các quy định phòng dịch sẽ được dán tại cổng trường, trên bàn giáo viên để đảm bảo mọi người trong trường đều ghi nhớ.

 
Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng trang bị "máy nhắc đeo khẩu trang". Ảnh: Đoàn trường Phan Châu Trinh/ Thùy Trang

Được biết, Trường THPT Phan Châu Trinh có hơn 3.600 học sinh, việc thực hiện giãn cách 1-2m trong phòng học là điều gần như không thể, bởi điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đủ sắp xếp cho 3 khối lớp.

“Chính vì vậy, chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền cho học sinh, giáo viên và nhân viên toàn trường phải luôn luôn tuân thủ việc phòng dịch. Các buổi chào cờ đầu tuần sẽ được chuyển thành buổi sinh hoạt lớp, đây là thời gian các em học sinh được cung cấp thông tin phòng chống dịch và lịch học giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh việc yêu cầu học sinh hạn chế tiếp xúc trong giờ ra chơi, tập trung đông trong nhà trường, các cán bộ trong trường cũng sẽ được cắt cử để giám sát, nhắc nhở học sinh. Các thầy cô giáo trong giờ giảng bài chỉ đứng ở bục giảng, trong trường hợp cần xử lý sẽ căn cứ tình hình và chỉ dẫn cụ thể của nhà trường” - cô Sương cho hay.

Trong khi đó, Trường THPT FPT Đà Nẵng đã đưa ra thông báo khuyến khích học sinh mang theo cơm trưa, nhà trường sẽ bố trí chỗ ăn giãn cách. Nhà ăn của trường vẫn cung cấp suất ăn bình thường nhưng học sinh sẽ phải ngồi giãn cách 2m, ăn trưa theo lịch để hạn chế tập trung đông.

Bên cạnh đó, ký túc xá sẽ được sắp xếp 2 học sinh/phòng thay vì 4 học sinh như trước đây. Về phương tiện đưa đón, phụ huynh học sinh được khuyến khích tự đưa con em mình đi học trong thời gian này.

Đồng thuận với các giải pháp của nhà trường, chị Hà Phương - phụ huynh học sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng - chia sẻ: “Trong thời điểm hiện tại, tôi sẽ tạm thời không để con ở lại ký túc xá, tự chuẩn bị cơm trưa và đưa đón con đi học. Điều này vừa giúp gia đình tiết kiệm chi phí vừa giúp con hạn chế việc tiếp xúc nhiều người để phòng dịch.

Việc phòng chống dịch cho con khi quay trở lại trường phải từ chính phụ huynh, học sinh chứ không thể giao hết cho nhà trường được vì các thầy cô còn phải lo công tác chuyên môn. Bản thân mỗi gia đình phải tự chuẩn bị chu đáo cho con em mình kiến thức, kỹ năng phòng dịch khi ở nơi đông người chứ không riêng gì trường học”.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Xúc động bức thư cô hiệu trưởng gửi học sinh trước ngày trở lại trường

Đặng Chung |

Trước thời khắc đặc biệt vào ngày 4.5, khi học sinh được trở lại trường sau 3 tháng dài nghỉ học để phòng dịch, cô Đào Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn (Hà Nội) đã gửi đến học trò của mình bức thư, với những lời chia sẻ, dặn dò.

Giáo viên đóng vai học sinh, diễn tập kịch bản đón học trò trở lại trường

Đặng Chung - Hoài Anh |

Ngày 3.5, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trường học ở Hà Nội đã huy động toàn bộ giáo viên diễn tập các kịch bản, tình huống có thể xảy ra trong trường học, để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện trước khi đón học sinh trở lại.

Đủ kiểu sáng tạo thực hiện giãn cách khi học sinh Hà Nội trở lại trường

Đặng Chung |

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại, các trường trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều cách làm khác nhau để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa duy trì hoạt động giảng dạy trong bối cảnh “vừa dạy học vừa phải chống dịch”.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xúc động bức thư cô hiệu trưởng gửi học sinh trước ngày trở lại trường

Đặng Chung |

Trước thời khắc đặc biệt vào ngày 4.5, khi học sinh được trở lại trường sau 3 tháng dài nghỉ học để phòng dịch, cô Đào Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn (Hà Nội) đã gửi đến học trò của mình bức thư, với những lời chia sẻ, dặn dò.

Giáo viên đóng vai học sinh, diễn tập kịch bản đón học trò trở lại trường

Đặng Chung - Hoài Anh |

Ngày 3.5, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trường học ở Hà Nội đã huy động toàn bộ giáo viên diễn tập các kịch bản, tình huống có thể xảy ra trong trường học, để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện trước khi đón học sinh trở lại.

Đủ kiểu sáng tạo thực hiện giãn cách khi học sinh Hà Nội trở lại trường

Đặng Chung |

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại, các trường trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều cách làm khác nhau để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa duy trì hoạt động giảng dạy trong bối cảnh “vừa dạy học vừa phải chống dịch”.