Trường học ở Hà Nội tổ chức ăn bán trú ra sao khi học sinh trở lại trường?

Bích Hà |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức dạy học trực tiếp với lớp 1 đến lớp 6 sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường sẽ tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Ngày 6.4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội sẽ được trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch.

Hiện nhiều phụ huynh băn khoăn về việc mở cửa trường học thì có tổ chức cho học sinh ăn bán trú hay không? Nguyện vọng của phụ huynh là mong con được ăn bán trú ở trường để không phải quay cuồng việc đưa đón.

Thông tin về vấn đề này, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức dạy học trực tiếp với lớp 1 đến lớp 6 sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Các trường sẽ tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo nội dung của công văn số 773/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 29.3.2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cụ thể, các trường, các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình và điều kiện của từng đơn vị xây dựng phương án tổ chức hoạt động bán trú khi học sinh đi học trực tiếp đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục của đơn vị và nguyện vọng của phụ huynh học sinh, chủ động báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của UBND các quận,huyện, thị xã.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường phải thực hiện đầu đủ biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục, trong đó đảm bảo theo nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp. Ưu tiên tổ chức ăn, ngủ, nghỉ tại lớp học, giãn cách tối đa theo điều kiện của từng lớp.

Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng cùng các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn. Nhà trường sẽ phải vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn (nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường).

Như vậy, để tổ chức ăn bán trú học sinh, các trường sẽ phải chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch và tổ chức trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh. Sau khi lấy ý kiến phụ huynh, các trường cũng phải tổng hợp ý kiến và trình phương án lên UBND quận, huyện để phê duyệt.

Theo ghi nhận của Lao Động, dù ngày 6.4 học sinh từ lớp 1-6 ở Hà Nội sẽ trở lại trường, tuy nhiên nhiều cơ sở giáo dục hiện chưa chuẩn bị kịp các điều kiện để tổ chức ăn bán trú cho học sinh ngay từ ngày mai. Nhiều nhà trường cho biết, việc này sẽ thực hiện từ đầu tuần sau, để các trường có thời gian chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo các quy định về phòng chống dịch khi mở cửa bếp ăn trường học trở lại.

Sau khi mở cửa trường học, Hà Nội cũng đang tính toán đến phương án đề xuất với Bộ GDĐT kéo dài thời gian năm học để có thời gian giúp các trường xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian học trực tuyến kéo dài.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bữa ăn bán trú đầu tiên của các em học sinh sau “kỳ nghỉ đặc biệt”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau một thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến này đã có nhiều phương án linh hoạt để đảm bảo việc tổ chức bán trú vừa có chất lượng, vừa làm tốt an toàn phòng dịch.

Hà Nội cần khởi động lại bữa ăn bán trú cho học sinh

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội nên sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Phụ huynh Hà Nội đau đầu, xoay sở khi trường không tổ chức ăn bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều phụ huynh cho rằng, việc mở cửa trường học và không tổ chức bán trú gây nhiều khó khăn cho cả phụ huynh và học sinh.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bữa ăn bán trú đầu tiên của các em học sinh sau “kỳ nghỉ đặc biệt”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau một thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến này đã có nhiều phương án linh hoạt để đảm bảo việc tổ chức bán trú vừa có chất lượng, vừa làm tốt an toàn phòng dịch.

Hà Nội cần khởi động lại bữa ăn bán trú cho học sinh

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội nên sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Phụ huynh Hà Nội đau đầu, xoay sở khi trường không tổ chức ăn bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều phụ huynh cho rằng, việc mở cửa trường học và không tổ chức bán trú gây nhiều khó khăn cho cả phụ huynh và học sinh.