Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Tiếng cười nói của học sinh; các em nhỏ tíu tít, vẫy tay chào cha mẹ và bước vào cánh cổng trường trong sự chào đón của thầy cô giáo… Đây là những hình ảnh được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận vào sáng 8.10 tại Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Giáo viên Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole “lén” đón học sinh trở lại trường. Hình ảnh ghi nhận sáng 8.10.
Giáo viên Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole “lén” đón học sinh trở lại trường. Hình ảnh ghi nhận sáng 8.10.

Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.2021, cũng như các trường học khác trên toàn thành phố Hà Nội, trường Capitole tạm đóng cửa để ưu tiên cho nhiệm vụ phòng dịch. Hằng ngày, cô trò nhà trường gặp nhau qua màn hình máy tính, rồi kết thúc năm học cũ, đón năm học mới đều theo hình thức trực tuyến.

Trong 6 tháng qua, đội ngũ lãnh đạo, giáo viên của nhà trường đã nỗ lực duy trì việc học, tự sản xuất các video clip để hướng dẫn học sinh học tập tại nhà, phục vụ cho các giờ học trực tuyến.

Công việc của giáo viên cứ đều đặn như vậy cho đến cuối tháng 9.2021, khi nhận được “lệnh” của lãnh đạo nhà trường: Quay trở lại trường dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh.

“Tâm trạng của chúng tôi lúc đó là vừa mừng, vừa lo và sợ hãi nữa. Vì Hà Nội vẫn chưa có quyết định cho học sinh ở những vùng xanh được đi học trở lại”- một giáo viên của trường cho biết.

Vậy là, hơn một tuần qua, cô trò của trường Capitole đón niềm vui được trở lại trường trong nỗi sợ - sợ bị phát hiện, sợ bị xử lý.

Theo ghi nhận của Lao Động, hoạt động mở cửa của trường học này diễn ra theo cách lén lút.

Phụ huynh, giáo viên Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole lén đưa-đón học sinh trở lại trường.

Ngay sau khi đưa con đến trường và được cô đón vào cổng, phụ huynh vội vã lên xe rời đi ngay. Giáo viên thì nhìn trước, ngó sau vì sợ bị phát hiện và giữ thái độ đề phòng khi thấy người lạ. Sau khi hoàn tất công việc đón học sinh vào 8h sáng hằng ngày, cánh cổng Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole đóng im ỉm cho đến 4h30 chiều, khi cha mẹ đến đón nhận con từ tay giáo viên.

Và trong khi người lớn sợ sệt, lo lắng, thì chỉ có niềm vui của con trẻ là không giấu được – niềm vui đến trường sau 6 tháng ở nhà, phải làm bạn với chiếc điện thoại hay màn hình máy tính.

 
Phụ huynh chờ trước cổng trường để đón con vào chiều 7.10.

Phòng chống dịch nghiêm ngặt

Trong vai phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con vào học tại trường, chúng tôi mới tiếp cận được giáo viên của Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole.

Một người tự xưng là đại diện Ban Tuyển sinh của nhà trường – cho biết, hệ thống mầm non và tiểu học đã mở cửa đón học sinh trở lại từ ngày 27.9. Lý do là nhà trường có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi, sĩ số các lớp đều dưới 10 học sinh, phòng học rộng 100m2 nên tất cả quy định về phòng, chống dịch đều được tuân thủ.

 
Học sinh trường Capitole trong một tiết học. Đại diện ban tuyển sinh  của trường nói rằng nhà trường đảm bảo cơ sở vật chất và có đủ điều kiện để đón học sinh trở lại trường an toàn.

Theo người này, với hệ thống mầm non, nhà trường ưu tiên đón học sinh cuối cấp là trẻ từ 4-5 tuổi và trẻ tham gia lớp học mầm non mở rộng từ 2-6 tuổi đến học trực tiếp. Với hệ thống tiểu học, nhà trường đã đón tất cả học sinh trở lại học tập với sĩ số từ 8-10 học sinh/lớp.

Khi chúng tôi bày tỏ lo lắng về việc TP.Hà Nội chưa cho học sinh đi học trở lại vì sợ lây lan dịch bệnh, mà nhà trường lại "phá rào", đại diện Ban Tuyển sinh trấn tĩnh ngay: “Nhà trường đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt để đón học sinh trở lại trường an toàn nhất. Chúng tôi đã tiến hành lau dọn, khử khuẩn phòng học, thường xuyên giặt chăn gối, khử trùng đồ dùng của các con. Đồng thời, trang bị nước rửa tay, máy đo thân nhiệt và có bộ phận y tế thường trực.

80% giáo viên của nhà trường đã hoàn thành 2 mũi tiêm, đảm bảo điều kiện di chuyển an toàn, không rời địa phương và không đi qua vùng dịch.

Phụ huynh đưa đón con đi học phải khai báo y tế mỗi ngày và không được phép vào trường. Giáo viên, phụ huynh và học sinh đều thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch".

Đại diện Ban Tuyển sinh Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole cũng khẳng định, việc đăng ký cho học sinh học ở trường hay không là sự tự nguyện, bàn bạc giữa nhà trường và phụ huynh. Gia đình học sinh nếu có nhu cầu cho con đi học thì phải cam kết với nhà trường về an toàn phòng chống dịch trong giai đoạn này.

Trao đổi với Lao Động sáng 8.10, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn (Hà Nội)- khẳng định, trên địa bàn huyện chưa có cơ sở giáo dục nào mở cửa đón học sinh trở lại. Ngành giáo dục Sóc Sơn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Sở GDĐT Hà Nội về phòng chống dịch.

Bà Huế cho biết sẽ xác minh ngay thông tin có trường học ở địa bàn mở cửa trường và thông tin sớm nhất về vấn đề này.

Trước đó, theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19, trong đó có việc cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường.

Ngoài ra, Sở GDĐT Hà Nội cùng cơ quan y tế đã xây dựng dự thảo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học và hướng dẫn chi tiết phòng, chống dịch COVID-19 tại trường để có thể đón học sinh đến trường.

Tuy nhiên, quyết định mở cửa lại trường học vẫn đang được lãnh đạo Hà Nội hết sức cân nhắc, thận trọng và cho đến hiện tại, học sinh vùng xanh được trở lại trường vẫn chỉ là mong ước.


Đặng Chung - Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương

Trang Hà |

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học, đồng thời có hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Đặng Chung |

Để học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", vaccine được xem là “chìa khóa” ở nhiều nước. Tại Việt Nam, hiện nay, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn rất thấp, buộc ngành Giáo dục phải có hướng dẫn linh hoạt để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh.

“Chìa khóa” để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường

Đặng Chung |

Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?” là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều quốc gia, bởi không thể cứ đóng cửa trường học, để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi. Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong bộ tiêu chí về trường học an toàn rất cần thêm tiêu chí quan trọng là "tiêm phủ vaccine", để học sinh sớm trở lại trường và học tập an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương

Trang Hà |

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học, đồng thời có hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Đặng Chung |

Để học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", vaccine được xem là “chìa khóa” ở nhiều nước. Tại Việt Nam, hiện nay, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn rất thấp, buộc ngành Giáo dục phải có hướng dẫn linh hoạt để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh.

“Chìa khóa” để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường

Đặng Chung |

Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?” là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều quốc gia, bởi không thể cứ đóng cửa trường học, để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi. Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong bộ tiêu chí về trường học an toàn rất cần thêm tiêu chí quan trọng là "tiêm phủ vaccine", để học sinh sớm trở lại trường và học tập an toàn trong điều kiện dịch bệnh.