Trường học "nói không" với thịt lợn, Sở GDĐT nói gì?

Anh Nhàn |

Trước thông tin một số trường học tại TPHCM “nói không” với thịt lợn trong bữa ăn bán trú, Sở GDĐT khẳng định không hề chỉ đạo việc này. Các trường có thể giảm lượng thịt lợn trong khẩu phần nhưng nếu ngưng hẳn thì không nên.

Gần đây, đã có một số trường mầm non trên địa bàn TPHCM "nói không" với thịt lợn vì e ngại dịch tả lợn Châu Phi. Lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM khẳng định hoàn toàn không có chỉ đạo về việc này.

Bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, việc một số trường ngưng thịt lợn trong thời điểm này là không đúng.

"Thay vì không sử dụng, các trường có thể chứng minh nguồn thực phẩm mình nhập vào là sạch và nói rõ để phụ huynh biết dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người.

Các trường có thể giảm lượng thịt lợn trong khẩu phần nhưng nếu ngưng hẳn thì không nên. Khi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, các trường khi nhập thịt và các loại thực phẩm phải chọn những nhà cung cấp mà truy xuất được nguồn gốc. Đồng thời, nhà trường phải thông báo đầy đủ thông tin để phụ huynh được biết" - bà Diễm Thu nói. 

Bà Thu cũng cho biết thêm, thời gian tới, Sở GDĐT TPHCM sẽ tăng cường thanh kiểm tra và chỉ đạo các trường siết chặt hơn nữa vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời, sẽ tăng cường vai trò giám sát của phụ huynh về thực đơn bữa ăn, nguồn gốc thực phẩm.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Để mất mẫu thịt lợn bị tố nhiễm sán là vi phạm pháp luật

Hà Phương |

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động xoay quanh việc mẫu thịt lợn "bẩn" sử dụng trong bếp ăn của trường mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) bị mất, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định: "Quy định là phải lưu mẫu và không lưu lại được mẫu tức là đã vi phạm pháp luật".

Trường học bị tố dùng thịt lợn bẩn: Không còn lưu mẫu thịt để kiểm tra

Đặng Chung - Hà Phương |

Cơ quan chức năng của Bắc Ninh khẳng định không có cơ sở để xét nghiệm thịt lợn nghi nhiễm sán mà phụ huynh phản ánh. Lý do vì sự việc xảy ra từ tháng 2.2019, hiện không còn lưu mẫu.

Hàng loạt trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Thêm nhiều cán bộ bị đình chỉ

Đặng Chung |

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa có quyết định đình chỉ thêm nhiều cán bộ để điều tra, làm rõ việc hàng trăm trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Để mất mẫu thịt lợn bị tố nhiễm sán là vi phạm pháp luật

Hà Phương |

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động xoay quanh việc mẫu thịt lợn "bẩn" sử dụng trong bếp ăn của trường mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) bị mất, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định: "Quy định là phải lưu mẫu và không lưu lại được mẫu tức là đã vi phạm pháp luật".

Trường học bị tố dùng thịt lợn bẩn: Không còn lưu mẫu thịt để kiểm tra

Đặng Chung - Hà Phương |

Cơ quan chức năng của Bắc Ninh khẳng định không có cơ sở để xét nghiệm thịt lợn nghi nhiễm sán mà phụ huynh phản ánh. Lý do vì sự việc xảy ra từ tháng 2.2019, hiện không còn lưu mẫu.

Hàng loạt trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Thêm nhiều cán bộ bị đình chỉ

Đặng Chung |

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa có quyết định đình chỉ thêm nhiều cán bộ để điều tra, làm rõ việc hàng trăm trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn.