Trường học đầu tiên ở Hà Nội cho học sinh kiểm tra học kỳ II trực tuyến

Bích Hà |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa quyết định cho học sinh kiểm tra học kỳ II theo hình thức trực tuyến đối với một số môn học.

Đây là trường phổ thông đầu tiên ở Hà Nội quyết định tổ chức kiểm tra cuối học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh học sinh phải tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, lịch và hình thức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020-2021 được nhà trường điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, trường sẽ thực hiện kiểm tra cuối học kỳ II bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng MS. Teams cho một số môn: Giáo dục Công dân, Hoá, Lý (Khối lớp 11); Giáo dục Công dân, Lịch sử, Vật lý, Địa lý, Hoá học (Khối 10).

Thời gian tiến hành từ ngày 10 đến ngày 14.5.

Đối với các môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ 1, trường sẽ có thông báo sau, tuỳ thuộc vào diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Thông báo của trường THPT chuyên ngoại ngữ cũng lưu ý, trong thời gian diễn ra thi, học sinh không được phép sử dụng tài liệu liên quan đến các môn thi; Chỉ được phép sử dụng duy nhất 01 thiết bị điện tử để thực hiện làm bài thi; trong trường hợp đặc biệt, cần xin ý kiến của cán bộ coi thi để được giải quyết.

Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II như: Phải đăng nhập vào các lớp học trên MS.Teams đúng giờ, tất cả học sinh bật tính năng Video và tắt tính năng Audio trong suốt thời gian làm bài, chỉ được bật tính năng Audio khi được yêu cầu, mặc đồng phục trường trong thời gian làm bài kiểm tra….

Trường đưa ra lưu ý đối với học sinh là nếu vi phạm quy định trong phòng thi, học sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Còn lo ngại về chất lượng học trực tuyến và kiểm tra cuối kỳ

Đ.Chung - Th.Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh nhiều tỉnh, thành đã tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5. Thừa nhận dạy học trực tuyến khó đạt hiệu quả như dạy học trực tiếp, nhưng theo nhiều giáo viên, đây là giải pháp tối ưu trong điều kiện hiện nay vì sự an toàn của học sinh. Điều khiến thầy cô và phụ huynh băn khoăn là phương án kiểm tra, đánh giá cuối kỳ trong điều kiện dịch bệnh sẽ được thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng cho học sinh, cũng như đánh giá đúng chất lượng dạy và học.

Sáng tạo các hình thức dạy học, kiểm tra trong điều kiện dịch bệnh

Đặng Chung |

Gần 20 triệu học sinh trên cả nước đã chính thức trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ, cùng với đó cũng có khoảng 3 triệu học sinh của 7 tỉnh, thành chưa thể đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tạm dừng đến trường từ 4.5, học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ II ra sao?

Bích Hà |

Học sinh Hà Nội sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5 để phòng, chống dịch COVID-19. Điều khiến các phụ huynh và giáo viên băn khoăn là việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ sẽ được tổ chức ra sao để đảm bảo đánh giá đúng chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng cho học sinh?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Còn lo ngại về chất lượng học trực tuyến và kiểm tra cuối kỳ

Đ.Chung - Th.Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh nhiều tỉnh, thành đã tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5. Thừa nhận dạy học trực tuyến khó đạt hiệu quả như dạy học trực tiếp, nhưng theo nhiều giáo viên, đây là giải pháp tối ưu trong điều kiện hiện nay vì sự an toàn của học sinh. Điều khiến thầy cô và phụ huynh băn khoăn là phương án kiểm tra, đánh giá cuối kỳ trong điều kiện dịch bệnh sẽ được thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng cho học sinh, cũng như đánh giá đúng chất lượng dạy và học.

Sáng tạo các hình thức dạy học, kiểm tra trong điều kiện dịch bệnh

Đặng Chung |

Gần 20 triệu học sinh trên cả nước đã chính thức trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ, cùng với đó cũng có khoảng 3 triệu học sinh của 7 tỉnh, thành chưa thể đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tạm dừng đến trường từ 4.5, học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ II ra sao?

Bích Hà |

Học sinh Hà Nội sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5 để phòng, chống dịch COVID-19. Điều khiến các phụ huynh và giáo viên băn khoăn là việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ sẽ được tổ chức ra sao để đảm bảo đánh giá đúng chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng cho học sinh?