Trường học bị tố dùng thịt bẩn: Thêm hàng nghìn trẻ đi xét nghiệm sán

Bích Hà |

Trong ngày 16.3, hai Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ đã tiếp nhận thêm hàng nghìn cháu nhỏ ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) được gia đình đưa đến để làm xét nghiệm sán lợn.

Theo thông tin mới nhất từ các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chỉ trong vòng sáng 16.3, bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sán lợn cho 500 em nhỏ. Số lượng trẻ đến xét nghiệm quá đông, bệnh viện trở nên quá tải. Các bác sĩ làm việc với cường độ cao để khám cho trẻ.

Cũng trong ngày 16.3, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng TƯ  có khoảng hơn 400 bé được gia đình đưa đến xét nghiệm tìm bệnh sán lợn. Các lối đi, hành lang của Viện đều chật kín người đến chờ để làm thủ tục xét nghiệm sán lợn cho con em mình.

 
Phụ huynh chia sẻ đã "đội mưa" lên Hà Nội từ sáng sớm 16.3 để xét nghiệm cho con.

Những phụ huynh này đều đến từ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).  Vì lo lắng khi nhiều cháu nhỏ trên địa bàn huyện đã đi xét nghiệm và dương tính với sán lợn nên những gia đình khác cũng đồng loạt cho con đi khám. Tính đến sáng 16.2 đã có 62 trẻ được kết luận là dương tính với sán lợn.

Các bệnh viện vẫn đang 'làm việc hết công suất" để sớm có kết quả xét nghiệm trả cho phụ huynh.

Video phụ huynh ở Thuận Thành (Bắc Ninh) đồng loạt cho con lên Hà Nội xét nghiệm sán lợn. Video: Hà Phương

Trước đó, ngày 15.3, khoảng 400 gia đình ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã đi từ 4h sáng, chia nhau đến 2 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ để xét nghiệm sán lợn cho con.

Phụ huynh lo lắng là bởi trước đó, Trường Mầm non Thanh Khương bị tố dùng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh (thịt lợn nổi nhiều hạch trắng nghi mắc sạn gạo, thịt gà nát như cám) để chế biến món ăn cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, công ty cung cấp thực phẩm cho Trường mầm non Thanh Khương còn cung cấp cho khoảng 20 trường học trên địa bàn huyện Thuận Thành.

Giữa tháng 2.2019, một số phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Thanh Khương đăng video ghi lại món thịt lợn nổi đầy hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo trong bữa ăn tại trường. Ngay sau đó, tập thể phụ huynh lên gặp Ban giám hiệu nhà trường phản ánh, nhưng chỉ nhận được câu trả lời "vòng vo".

Đơn vị cung cấp thực phẩm cho cho các trường học trên địa bàn Thuận Thành cho rằng thịt lợn "không có bất thường gì" và đơn vị này vẫn được tiếp tục cung cấp thực phẩm vào trường học.

Trước sự việc này, phụ huynh đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối.

Đến trưa 5.3, phụ huynh bất ngờ vào kiểm tra bếp ăn của trường, phát hiện thịt gà nấu cho học sinh là thịt đông lạnh đã bị mủn, có mùi. Họ đã chụp ảnh, ghi hình để tố cáo. Cơ quan công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số thực phẩm và đưa đi kiểm nghiệm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Phòng GD&ĐT nói gì?

HÀ PHƯƠNG |

Tính đến sáng 16.3, số trẻ trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) bị nhiễm sán lợn đã tăng lên con số 62 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và nhà trường cho biết, vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm cụ thể rồi mới đưa ra phương án xử lý vụ học sinh nhiễm sán lợn.

Số trẻ nhiễm sán lợn ở trường mầm non bị tố dùng thịt bẩn vẫn tăng cao

Đặng Chung |

Tính đến sáng 16.3, số trẻ mầm non ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn đã tăng lên con số 62 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hàng trăm gia đình có con học ở Trường Mầm non Thanh Khương và các trường trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vẫn đang tiếp tục đưa con đi xét nghiệm sán lợn.

Trường mầm non bị tố dùng thịt lợn bẩn: Thêm 44 trẻ bị nhiễm sán lợn

Đặng Chung-Hà Phương |

Chiều 15.3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức buổi thông tin báo chí liên quan đến việc hàng trăm gia đình có con ở xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đến bệnh viện để xét nghiệm sán lợn, vì nghi ngờ con mình ăn phải thịt lợn nhiễm sán gạo ở trường học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Phòng GD&ĐT nói gì?

HÀ PHƯƠNG |

Tính đến sáng 16.3, số trẻ trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) bị nhiễm sán lợn đã tăng lên con số 62 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và nhà trường cho biết, vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm cụ thể rồi mới đưa ra phương án xử lý vụ học sinh nhiễm sán lợn.

Số trẻ nhiễm sán lợn ở trường mầm non bị tố dùng thịt bẩn vẫn tăng cao

Đặng Chung |

Tính đến sáng 16.3, số trẻ mầm non ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn đã tăng lên con số 62 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hàng trăm gia đình có con học ở Trường Mầm non Thanh Khương và các trường trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vẫn đang tiếp tục đưa con đi xét nghiệm sán lợn.

Trường mầm non bị tố dùng thịt lợn bẩn: Thêm 44 trẻ bị nhiễm sán lợn

Đặng Chung-Hà Phương |

Chiều 15.3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức buổi thông tin báo chí liên quan đến việc hàng trăm gia đình có con ở xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đến bệnh viện để xét nghiệm sán lợn, vì nghi ngờ con mình ăn phải thịt lợn nhiễm sán gạo ở trường học.