Trường gửi thẳng tin báo điểm về phụ huynh, sinh viên muốn "tụt huyết áp"

Tâm An |

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (Hutech) gửi tin nhắn báo điểm học tập của sinh viên đến phụ huynh làm nhiều sinh viên "đứng ngồi không yên".

Ngày 1.10, Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh đồng loạt gửi thông báo kết quả học tập của sinh viên đến điện thoại của phụ huynh.

Ngay lập tức, trên các diễn đàn dành cho sinh viên trường, rất nhiều sinh viên chia sẻ những câu chuyện "muốn tụt huyết áp".

 
Một tin nhắn của phụ huynh đến sinh viên được chia sẻ . (Ảnh:Cộng đồng sinh viên Hutech)

Cụ thể, Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh hiện xếp loại sinh viên theo thang điểm 4. Sinh viên đạt được từ 3.6-4.0 xếp loại xuất sắc, từ 3.2- 3.59 xếp loại giỏi, 2.5-3.19 xếp loại khá, 2.0-2.49 là trung bình.

Tuy vậy, nhiều phụ huynh khi đọc bảng điểm đã dựa vào quy chuẩn thang điểm 10 nên nhầm lẫn con mình có kết quả học kém, dẫn đến những câu chuyện "cười ra nước mắt".

 
(Ảnh:Cộng đồng sinh viên Hutech)

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh nhà trường - cho hay, việc thông báo điểm cho phụ huynh đã được thực hiện từ nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu tiên nhà trường tiến hành qua tin nhắn điện thoại.

Việc thông báo kết quả học tập giúp phụ huynh kịp thời nắm được tình hình học tập của con em mình, qua đó có thể hỗ trợ, động viên, giúp các bạn tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình học tập.

Do đặc thù của bậc đại học chủ yếu là tự học, nhiều sinh viên sống và học tập xa nhà, phụ huynh cũng rất mong muốn biết được tình hình của con em mình nên hình thức thông báo này nhìn chung được phụ huynh đồng tình ủng hộ. Dự kiến Nhà trường sẽ tiếp tục thông báo kết quả vào cuối mỗi học kỳ.

 
Sau khi sinh viên giải thích, một số phụ huynh đã hiểu.  (Ảnh:Cộng đồng sinh viên Hutech)

Về những hiểu lầm của phụ huynh trong cách tính điểm, bà Dung chia sẻ: "Có những trường hợp “dở khóc dở cười” vì những hiểu nhầm của phụ huynh.

Nguyên nhân chủ yếu gây nhầm lẫn là vì bậc Đại học áp dụng từ thang điểm 4.0 (trong khi các bậc học trước dùng thang điểm 10), cộng với việc tâm lý sinh viên thường ít chia sẻ với phụ huynh về những vấn đề học tập.

Để tránh dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc, song song với tin nhắn báo kết quả, nhà trường cũng đã có các thông báo về cách tính điểm, quy đổi điểm và xếp loại để sinh viên. Phụ huynh có thể tham khảo trên các kênh thông tin của nhà trường như website, fanpage, ứng dụng e-Hutech,...".

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: 46 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật liên quan vụ gian lận thi cử

Tâm An |

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử; Triều cường dâng cao: Dân Sài Gòn "dở khóc dở cười", bì bõm đưa con đi học; Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Huyện xử lý chậm, giáo viên kêu cứu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Triều cường dâng cao: Dân Sài Gòn "dở khóc dở cười", bì bõm đưa con đi học

Phan Anh - Anh Nhàn |

Triều cường dâng cao kỷ lục khiến nhiều phụ huynh phải bì bõm trong biển nước để đưa con đến trường.

Hàng loạt sai phạm tại Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh sau kết luận thanh tra

Anh Nhàn |

Kết luận thanh tra của  Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24h: 46 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật liên quan vụ gian lận thi cử

Tâm An |

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử; Triều cường dâng cao: Dân Sài Gòn "dở khóc dở cười", bì bõm đưa con đi học; Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Huyện xử lý chậm, giáo viên kêu cứu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Triều cường dâng cao: Dân Sài Gòn "dở khóc dở cười", bì bõm đưa con đi học

Phan Anh - Anh Nhàn |

Triều cường dâng cao kỷ lục khiến nhiều phụ huynh phải bì bõm trong biển nước để đưa con đến trường.

Hàng loạt sai phạm tại Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh sau kết luận thanh tra

Anh Nhàn |

Kết luận thanh tra của  Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.