Trường Gateway và nhiều trường bất ngờ bỏ danh xưng quốc tế

Bích Hà |

Trên website của Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, danh xưng quốc tế đã bất ngờ bị xóa bỏ.

Sau sự việc học sinh trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô đã lộ ra việc trường này không phải trường quốc tế như nhà trường tự nhận.

Bên lề hội nghị triển khai năm học mới 2019-2020, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, - cho biết, thành phố hiện có 11 trường có thể gọi là "quốc tế" theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh đó, các trường thêm chữ "quốc tế" trong tên trường chỉ có yếu tố nước ngoài, không phải trường quốc tế. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định nếu trong quyết định thành lập không có chữ quốc tế mà trường tự đưa vào để mạo danh, thu hút học sinh, là sai phạm.

Sau khẳng định này, những giờ qua, hàng loạt các cơ sở giáo dục gắn mác "quốc tế" đã cắt bỏ chữ "quốc tế".

Trên website, Trường Gateway đã thay đổi tên từ "Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway" sang "Trường Tiểu học & THCS Gateway". Tuy nhiên, logo tên tiếng Anh là Gateway International School không đổi.

Không chỉ Gateway, một số cơ sở giáo dục có danh xưng quốc tế trên địa bàn Hà Nội cũng có động thái tương tự khi gỡ bỏ cụm từ "quốc tế" hoặc "International".

Trường Mầm non Việt-Hàn Montessori (Nhân Chính, Thanh Xuân), Trường quốc tế Việt-Hàn Montessori (Tô Hiệu, Hà Đông), Trường Mầm non quốc tế IQ và Tiểu học quốc tế IQ (Lê Lai, Hà Đông)… trên wesite của trường từ "quốc tế" đều đã được gỡ bỏ.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian tới, Sở sẽ rà soát các trường có danh xưng quốc tế và công khai danh sách các trường mạo danh, tự "gắn mác" quốc tế.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau sự cố trường Gateway, Bộ GDĐT chỉ đạo đảm bảo an toàn đưa đón học sinh

Nguyễn Hà |

Sau sự cố trường Gateway bỏ quên học sinh trên xe dẫn đến tử vong, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có công văn gửi Giám đốc các sở Giáo dục - Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ôtô.

Từ vụ trường Gateway: Cần xây dựng lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với PV Lao Động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Cao Đình Thưởng - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, từ vụ việc học sinh lớp 1 trường phổ thông liên cấp Gateway bị tử vong, cần phải sớm xây dựng một lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong trên ôtô: Gateway không phải trường quốc tế?

Phạm Dung - Tuấn Anh |

Ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy - cho biết, trong quyết định thành lập Trường Gateway, không hề ghi là trường quốc tế. Tên chính thức của trường trong quyết định thành lập là Trường Tiểu học Gateway.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sau sự cố trường Gateway, Bộ GDĐT chỉ đạo đảm bảo an toàn đưa đón học sinh

Nguyễn Hà |

Sau sự cố trường Gateway bỏ quên học sinh trên xe dẫn đến tử vong, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có công văn gửi Giám đốc các sở Giáo dục - Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ôtô.

Từ vụ trường Gateway: Cần xây dựng lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với PV Lao Động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Cao Đình Thưởng - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, từ vụ việc học sinh lớp 1 trường phổ thông liên cấp Gateway bị tử vong, cần phải sớm xây dựng một lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong trên ôtô: Gateway không phải trường quốc tế?

Phạm Dung - Tuấn Anh |

Ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy - cho biết, trong quyết định thành lập Trường Gateway, không hề ghi là trường quốc tế. Tên chính thức của trường trong quyết định thành lập là Trường Tiểu học Gateway.