Trường ĐH thông báo nhập học tạm thời trước khi thí sinh tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Không ít trường đại học đã thông báo thí sinh có điểm xét tuyển đạt yêu cầu được phép nhập học tạm thời và chờ kết quả thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, Bộ GDĐT cho biết chỉ những thí sinh đã tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện nhập học vào các trường.

Nhập học tạm thời? 

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều thí sinh các tỉnh thành Đà Nẵng Quảng Nam, Lạng Sơn, Bắc Giang... không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 1, sẽ thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2020. Chính vì thế, nhiều trường đại học đã thông báo thí sinh được phép nhập học tạm thời và chờ kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 để được xét trúng tuyển chính thức.

Theo thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường bằng phương thức xét tuyển học bạ, Trường Đại học Duy Tân cho phép thí sinh có thể nhập học tạm thời ngay cả khi chưa tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cụ thể, thông báo của trường nêu rõ: "Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19, không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 1, sẽ thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2020: nếu thí sinh có điểm xét tuyển đạt theo mức điểm nêu tại mục 1, thì thí sinh được phép nhập học TẠM THỜI và chờ kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 để được xét trúng tuyển chính thức".

Nhiều trường đại học tại Đà Nẵng cũng cho biết sẽ xét trúng tuyển có điều kiện bằng phương thức xét học bạ đối với thí sinh không thể thi tốt nghiệp được trong đợt 1. Nghĩa là những thí sinh trúng tuyển bằng xét học bạ nhưng chưa tốt nghiệp THPT thì được công nhận trúng tuyển tạm thời, khi thí sinh có chứng nhận tốt nghiệp sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức.

Tuy nhiên, trong các văn bản quy định về tuyển sinh, không hề có khái niệm trúng tuyển tạm thời hay nhập học tạm thời. Về lý thuyết, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh "vùng dịch", các trường có thể công bố điều kiện trúng tuyển để thí sinh an tâm thi tốt nghiệp với tinh thần thoải mái nhất. Nhưng để công nhận trúng tuyển hay gọi nhập học thì cần phải đúng theo các quy định của Bộ GDĐT.

Chỉ được nhập học khi đã tốt nghiệp

Trả lời Lao Động về vấn đề này, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết: Luật Giáo dục Đại học và các văn bản hiện hành quy định các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ trong công tác tuyển sinh.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số thí sinh chưa thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trong các ngày từ 8-10.8.2020.

Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh trên một cách công bằng, khách quan, Công văn số 2931/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 6.8.2020 đã quy định: "Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của trường và hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, các trường công bố công khai điều kiện trúng tuyển vào trường theo các phương thức này để thí sinh nhập học khi được công nhận tốt nghiệp THPT".

Điểm b Khoản 2 Điều 20 của Quy chế tuyển sinh 2020 cũng đã quy định, thí sinh trúng tuyển vào trường cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ, trong đó có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp THPT để đối chiếu kiểm tra.

Vì vậy, chỉ những thí sinh đã tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện nhập học vào các trường, đại diện Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh.

Bộ GDĐT sẽ rà soát, giám sát; nếu cơ sở giáo dục đại học nào không tuân thủ các quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định hiện hành.

Theo quy định, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và những người liên quan bị xử lý kỷ luật theo quy định nếu vi phạm một trong các lỗi: Không kịp thời báo cáo, công khai Đề án tuyển sinh theo quy định; Tổ chức tuyển sinh không đúng với các quy định trong Đề án tuyển sinh đã công bố; Thực hiện quy trình tuyển sinh không đúng trình tự theo quy định của Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ GDĐT; Cố ý vi phạm các quy định khác của Quy chế tuyển sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đại học chính thức điều chỉnh xét tuyển để phù hợp với thi THPT 2 đợt

HUYÊN NGUYỄN |

Tránh thiệt thòi cho thí sinh thi đợt 2, nhiều trường đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh phù hợp với thực tế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, sẽ có nhiều ưu đãi cho thí sinh thi đợt 2.

Thi tốt nghiệp thành 2 đợt, kiến nghị "gỡ rối" quy chế tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT đã quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt, ngoại trừ Đà Nẵng và 6 huyện, thị của Quảng Nam, thí sinh thuộc diện F1, F2 thì các thí sinh còn lại sẽ thi theo kế hoạch đã đề ra (từ ngày 8-10.8). Nhiều người đặt câu hỏi về sự chênh lệch đề thi và những thuận lợi, khó khăn của thí sinh dự thi trong 2 đợt khác nhau.

Chính thức “chốt” tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 làm 2 đợt

Đặng Chung |

Thông tin từ Bộ GDĐT, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020 (ngày 3.8.2020), Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo một số phương án cụ thể.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhiều đại học chính thức điều chỉnh xét tuyển để phù hợp với thi THPT 2 đợt

HUYÊN NGUYỄN |

Tránh thiệt thòi cho thí sinh thi đợt 2, nhiều trường đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh phù hợp với thực tế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, sẽ có nhiều ưu đãi cho thí sinh thi đợt 2.

Thi tốt nghiệp thành 2 đợt, kiến nghị "gỡ rối" quy chế tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT đã quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt, ngoại trừ Đà Nẵng và 6 huyện, thị của Quảng Nam, thí sinh thuộc diện F1, F2 thì các thí sinh còn lại sẽ thi theo kế hoạch đã đề ra (từ ngày 8-10.8). Nhiều người đặt câu hỏi về sự chênh lệch đề thi và những thuận lợi, khó khăn của thí sinh dự thi trong 2 đợt khác nhau.

Chính thức “chốt” tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 làm 2 đợt

Đặng Chung |

Thông tin từ Bộ GDĐT, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020 (ngày 3.8.2020), Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo một số phương án cụ thể.