Trường ĐH ở Bình Dương tuyển sinh ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.7, Trường đại học Thủ Dầu Một tại Bình Dương công bố điểm chuẩn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 38 ngành bậc đại học chính quy dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Trong đó trường mới mở, tuyển sinh ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Theo TS. Ngô Hồng Điệp - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, năm 2019, trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 4.100 chỉ tiêu trình độ đại học ở 38 chương trình đào tạo. Điều kiện tham gia xét tuyển tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đạt điểm sàn của Trường Đại học Thủ Dầu Một quy định trở lên.

Điểm chuẩn (điểm sàn) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy của Đại học Thủ Dầu Một năm 2019.

Mức điểm chuẩn nhận hồ sơ vào 36 ngành bậc đại học dao động từ 14 đến 16 điểm. Riêng với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, trường sẽ công bố mức điểm chuẩn nhận hồ sơ ĐKXT sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đào tạo cho nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Năm 2019, trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 2 ngành mới là Công nghệ kỹ thuật ôtô, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Trong đó ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được kỳ vọng sẽ đào tạo ra nguồn lao động để cung ứng cho thị trường lao động của tỉnh phát triển ngành công nghiệp như Bình Dương.

Điểm trúng tuyển được xét theo từng ngành lấy 1 mức điểm chung cho 4 tổ hợp, xét kết quả từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu (điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có), không nhân hệ số).

Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử vào ngày 9.8.2019.

Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng công khai mức học phí, cụ thể với nhóm ngàng khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ là 5,3 triệu động/1 học kỳ. Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật là 4,5 triệu động/1 học kỳ. Trường không thu học phí đối với ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học tuyển sinh “chui” sẽ bị cắt quyền tự chủ trong 5 năm

Đặng Chung |

Kê ‘khống” số lượng giảng viên cơ hữu để tăng chỉ tiêu, tuyển sinh chui, mập mờ về thông tin trong đề án tuyển sinh… Tất cả các trường có những vi phạm này sẽ bị cắt quyền tự chủ tuyển sinh trong 5 năm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), đây là biện pháp để các trường tăng cường minh bạch trong tuyển sinh, có trách nhiệm với người học và toàn xã hội.

Tuyển sinh đại học 2019: Nhóm trường miền Bắc xét tuyển như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Mùa tuyển sinh năm 2019, đã có 56 trường tham gia nhóm xét tuyển phía Bắc. Tương tự như các năm trước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giữ vai trò chủ trì nhóm xét tuyển.

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào trường công lập ở Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 1.7 đến hết ngày 9.7, Sở GDĐT Hà Nội sẽ mở cổng  đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, tiểu học, THCS. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trường đại học tuyển sinh “chui” sẽ bị cắt quyền tự chủ trong 5 năm

Đặng Chung |

Kê ‘khống” số lượng giảng viên cơ hữu để tăng chỉ tiêu, tuyển sinh chui, mập mờ về thông tin trong đề án tuyển sinh… Tất cả các trường có những vi phạm này sẽ bị cắt quyền tự chủ tuyển sinh trong 5 năm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), đây là biện pháp để các trường tăng cường minh bạch trong tuyển sinh, có trách nhiệm với người học và toàn xã hội.

Tuyển sinh đại học 2019: Nhóm trường miền Bắc xét tuyển như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Mùa tuyển sinh năm 2019, đã có 56 trường tham gia nhóm xét tuyển phía Bắc. Tương tự như các năm trước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giữ vai trò chủ trì nhóm xét tuyển.

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào trường công lập ở Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 1.7 đến hết ngày 9.7, Sở GDĐT Hà Nội sẽ mở cổng  đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, tiểu học, THCS. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến.