Trường để xảy ra lạm thu, bạo lực học đường sẽ bị “cắt” thi đua

Bích Hà |

Những trường để xảy ra tiêu cực trong thi cử, lạm thu, dạy và học thêm không đúng quy định, bạo lực học đường sẽ không được xét hoặc bị hạ thi đua.

Sở GDĐT Hà Nội vừa ban hành tiêu chí đánh giá thi đua các trường THPT năm học 2017 - 2018.

Theo đó, nội dung thi đua thực hiện theo 11 lĩnh vực công tác đối với các trường trực thuộc Sở (mỗi lĩnh vực 10 điểm, riêng lĩnh vực "Công tác chỉ đọa dạy và học các trường THPT" là 40 điểm). Tổng số điểm thực hiện các lĩnh vực công tác là 140 điểm.

Đặc biệt, những trường để xảy ra tình trạng vi phạm về hành chính, quy chế thi, tuyển sinh, lạm thu, thu chi tài chính, dạy thêm không đúng qui định, có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, để học sinh bị tử vong hoặc đánh nhau trong trường học... sẽ không được xét khen thưởng hoặc sẽ hạ mức khen thưởng.

Sở GĐĐT cũng lưu ý phòng GDĐT và các trường cần quan tâm xét khen thưởng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nữ, các đơn vị có thành tích đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, có sự vươn lên so với năm học trước trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Đồng thời phải tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá bình xét thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết năm học, gửi về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 5.6.2018.

Các phòng cơ quan Sở, Công đoàn ngành Giáo dục xây dựng nội dung từng lĩnh vực công tác được phân công theo dõi đánh giá thi đua. Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nội dung lĩnh vực công tác được giao theo dõi, đánh giá; Đánh giá chấm điểm các đơn vị, lựa chọn đề xuất các đơn vị hoàn thành xuất sắc lĩnh vực công tác, gửi về Văn phòng Sở đúng quy định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng các trường phổ thông sẽ được “chấm điểm” như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Sẽ soi xét hiệu trưởng bằng 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cần có 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí để “chấm điểm” về người nắm giữ chức danh này.

Chương trình giáo dục mới: Sẽ dạy thực nghiệm song hành cùng viết sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Theo PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng - Giám đốc dự án ETEP (Chương trình phát triển các trường sư phạm), Bộ GDĐT cho biết, song song với biên soạn sách giáo khoa sẽ là dạy thử nghiệm chương trình mới. Việc dạy thử nghiệm cũng chỉ đối với nội dung mới, khó.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hiệu trưởng các trường phổ thông sẽ được “chấm điểm” như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Sẽ soi xét hiệu trưởng bằng 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cần có 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí để “chấm điểm” về người nắm giữ chức danh này.

Chương trình giáo dục mới: Sẽ dạy thực nghiệm song hành cùng viết sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Theo PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng - Giám đốc dự án ETEP (Chương trình phát triển các trường sư phạm), Bộ GDĐT cho biết, song song với biên soạn sách giáo khoa sẽ là dạy thử nghiệm chương trình mới. Việc dạy thử nghiệm cũng chỉ đối với nội dung mới, khó.