Trường đại học yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm trái quy định

Bích Hà |

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được ép thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung thì trường Đại học Ngoại thương lại yêu cầu thí sinh phải làm thủ tục xác nhập nhập học sớm. Nếu không thực hiện, thí sinh có thể bị hủy kết quả trúng tuyển.

Nhiều phụ huynh phản ánh hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương gửi thông báo đến các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển phương thức 1 - xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực phù hợp), phải làm thủ tục xác nhập nhập học trực tuyến.

Cụ thể, thông báo này nêu để được xác định là trúng tuyển và công nhận là tân sinh viên khóa 61 của trường thì thí sinh phải thực hiện 6 bước, như xác nhận nhập học trực tuyến, in bản xác nhận nhập học và ký xác nhận; nộp bản xác nhận này theo đường bưu điện về nhà trường...

 
Trường Đại học Ngoại thương gửi email, yêu cầu thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến sớm, trước lịch tuyển sinh chung.

Nhà trường yêu cầu các thí sinh này phải nộp bản xác nhận theo học chương trình qua đường bưu điện về Ban quản lý đào tạo, trường Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 tại TP.HCM trước 17h ngày 19.7 (tính theo dấu bưu điện).

Thông báo này khiến nhiều thí sinh và phụ huynh hoang mang, vì năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các trường không được ép thí sinh hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ…). Quy định mới của bộ nhằm tạo điều kiện cho thí sinh, tăng các cơ hội trúng tuyển và các nguyện vọng xét tuyển sẽ bình đẳng với nhau, dù thí sinh xét tuyển bằng điểm học bạ hay các phương thức khác.

Việc trường Đại học Ngoại thương yêu cầu xác nhận nhập học sớm, hoàn thành trước thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT (ngày 24.7) đang khiến thí sinh lúng túng, không biết nên làm thủ tục xác nhận nhập học theo yêu cầu của trường, hay chờ đến ngày công bố điểm thi, để có thêm các cơ hội khác.

Về việc tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm, các cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Quy chế tuyển sinh đại học 2022. Các trường chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến, không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung. Cụ thể, từ ngày 22.7 đến ngày 20.8, thí sinh mới chính thức đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng (không giới hạn số lần) trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT. Đây cũng là thời gian thí sinh trúng tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT và nhập học sớm tại các trường đại học.

Tuy nhiên, trường Đại học Ngoại thương lại yêu cầu thí sinh phải xác nhận nhập học sớm, trước 17h ngày 19.7 thì mới được công nhận trúng tuyển.

Lý giải về điều này, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Đại học Ngoại thương - cho biết, các bước 1-2-3 trong email kết quả xét tuyển sớm chỉ là “hỏi nguyện vọng của thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xem em có dùng tiếp kết quả này hay không”. Nhà trường không yêu cầu thí sinh nộp bất kỳ khoản phí nào khác.

Việc “hỏi nguyện vọng” này nhằm có thêm thông tin để trường nắm được số lượng thí sinh không theo học, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp trong công tác tuyển sinh.

Tuy nhiên, theo các bước mà trường Đại học Ngoại thương gửi đến thí sinh, ngay tại bước 1, trường đã yêu thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến, chứ không có dòng nào giải thích "đây chỉ là hỏi nguyện vọng". Nếu không thực hiện, thí sinh có thể bị hủy kết quả trúng tuyển vào trường.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hoang mang trước yêu cầu đăng ký NV1 nếu không sẽ huỷ trúng tuyển sớm

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, một số trường đại học (ĐH) yêu cầu thí sinh đã được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển sớm phải đăng ký nguyện (NV) 1 lên hệ thống lọc ảo. Nếu không, thí sinh sẽ không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển. Điều này khiến phụ huynh, học sinh hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Bộ GDĐT trả lời về xét tuyển, nhập học sớm với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Tuệ Nhi |

Bạn đọc Báo Lao Động thắc mắc: Hiện nay, một số trường đại học đã công bố trúng tuyển và nhập học đợt 1 năm 2022 với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Xin hỏi Bộ, việc này có đúng quy định hay không khi năm nay Bộ chưa ban hành quy chế tuyển sinh?

Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đến TPHCM nhập học, mối lo lắng mang tên "phòng trọ"

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Rất đông sinh viên của nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TPHCM để tiếp tục học tập. Việc tìm phòng trọ vẫn là niềm trăn trở đối với các bạn trẻ khi mà giá thuê đang ở mức cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoang mang trước yêu cầu đăng ký NV1 nếu không sẽ huỷ trúng tuyển sớm

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, một số trường đại học (ĐH) yêu cầu thí sinh đã được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển sớm phải đăng ký nguyện (NV) 1 lên hệ thống lọc ảo. Nếu không, thí sinh sẽ không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển. Điều này khiến phụ huynh, học sinh hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Bộ GDĐT trả lời về xét tuyển, nhập học sớm với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Tuệ Nhi |

Bạn đọc Báo Lao Động thắc mắc: Hiện nay, một số trường đại học đã công bố trúng tuyển và nhập học đợt 1 năm 2022 với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Xin hỏi Bộ, việc này có đúng quy định hay không khi năm nay Bộ chưa ban hành quy chế tuyển sinh?

Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đến TPHCM nhập học, mối lo lắng mang tên "phòng trọ"

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Rất đông sinh viên của nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TPHCM để tiếp tục học tập. Việc tìm phòng trọ vẫn là niềm trăn trở đối với các bạn trẻ khi mà giá thuê đang ở mức cao.