Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch “kẹt” giữa hai chỉ đạo tuyển sinh

Lệ Hà - Khương Quỳnh |

Bộ GDĐT yêu cầu ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và đúng các nội dung trong đề án tuyển sinh mà nhà trường đã công bố. Đó là tuyển sinh trên toàn quốc thay vì chỉ tuyển những học sinh có hộ khẩu TPHCM.
Ngày 9.6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đã có công văn gửi ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, TPHCM, liên quan việc hơn 16.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường phải chuyển nguyện vọng.
“Tại quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017, Bộ GDĐT đã quy định các trường phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia. Các trường chịu trách nhiệm giải trình về nội dung của đề án. ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã xây dựng đề án tuyển sinh, trong đó nêu rõ phạm vi tuyển sinh toàn quốc. Đề án này đã được công khai trên cổng thông tin thi tuyển sinh của Bộ GDĐT và trên trang thông tin điện từ của trường theo quy định", Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.
Bộ GDĐT yêu cầu ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và đúng các nội dung trong đề án tuyển sinh nhà trường đã công bố.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào ngày 8.6, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ra một thông báo đột ngột về việc không tuyển sinh cả nước mà chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu TPHCM như những năm trước. Trong khi đó, vào tháng 3.2017, với sự giới hạn thời gian của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trường ra thông báo tuyển sinh cả nước.

Về việc thay đổi quy định đột ngột này, nhà trường giải trình, vào tháng 1.2017, trường đã gửi công văn đến Bộ Giáo dục- Đào tạo xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 với điều kiện thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM. Đến cuối tháng 2.2017, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo thay đổi khu vực tuyển sinh ra cả nước. Lúc này, Trường đã gửi công văn đăng ký lại chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ GD-ĐT và đã được Bộ thông qua. Tới ngày 6.6.2017, Trường bất ngờ nhận được công văn từ UBND TPHCM yêu cầu chỉ được phép tuyển thí sinh ở TPHCM, do đó trường lại ra thông báo tuyển sinh lại.   

Với tình trạng “kẹt” giữa hai văn bản của Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND TPHCM, ngày 9.6, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, trường chưa đưa ra thông báo mới cho thí sinh mà “mới gửi văn bản lên UBND TPHCM để xin chỉ đạo gấp về cơ chế tuyển sinh năm nay”.

Lệ Hà - Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.