Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội có Ban giám hiệu lâm thời

Hà Phương |

Ngày 18.11, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược. Đây là trường đại học thành viên thứ 8 của ĐHQGHN.

Tại buổi lễ, ĐHQGHN đã công bố Ban Giám Hiệu lâm thời của Trường ĐH Y Dược. Cụ thể, ông Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm Khoa Y Dược (trước đây) giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN. GS.TS Lê Ngọc Thành hiện là Giám đốc Bệnh viện E.

Các ông Phạm Như Hải, Trịnh Hoàng Hà, Nguyễn Thanh Hải, Đinh Đoàn Long, Phạm Trung Kiên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đây là dốc mốc rất quan trọng, đáng nhớ của ĐHQGHN và của cả ngành y tế.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong mỏi rằng 10 năm sau, Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN phải đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ tốt nghiệp trường này phải được các cơ sở y tế trung ương “giành nhau” tuyển dụng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN cần quan tâm đến “trách nhiệm quốc gia” khi là một trường thành viên trong ĐHQGHN. “Cả Việt Nam chỉ có hai Đại học Quốc gia”.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng lâm thời.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, Trường ĐH Y Dược được thành lập là một niềm vui lớn của nhà trường cũng như của ĐHQGHN.

“Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn. Giáo dục và y tế là hai lĩnh vực tác động hàng ngày tới đời sống xã hội, được xã hội đặc biệt quan tâm, có nhiều sức ép trong các mặt hoạt động. Trường Đại học Y Dược vinh dự là sự tích hợp của hai lĩnh vực đó, vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất lớn”, ông Sơn chia sẻ.

Đến nay, Trường ĐH Y Dược có 180 cán bộ, giảng viên cơ hữu được tổ chức thành 6 phòng/trung tâm chức năng và 38 bộ môn, phòng thí nghiệm phủ khắp các chuyên ngành chính của các lĩnh vực y học và dược học. Trường đang triển khai 6 chương trình đào tạo bậc đại học: Y Đa khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Điều dưỡng với quy mô đào tạo hơn 1.500 sinh viên.

Cán bộ khoa học của Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN đã công bố 163 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín và 295 bài báo trong nước, nhiều sách chuyên khảo hoặc chương sách xuất bản quốc tế.

Như đã đưa tin, ngày 27.10.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐH Y Dược là trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN, phù hợp với mô hình đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe của nhiều cơ sở giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới.

Khoa Y Dược, tiền thân của Trường ĐH Y Dược được thành lập theo quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20.5.2010 của Giám đốc ĐHQGHN trên cơ sở kế thừa truyền thống và tiếp nối lịch sử phát triển của Đại học Đông Dương – tiền thân của ĐHQGHN, trong đó có Trường Y khoa Đông Dương.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN |

Hội thảo khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất có chủ đề: Kế thừa, phát huy, phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, có sự tham gia báo cáo của nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học y dược, viện nghiên cứu, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Quốc gia HN

Hà Phương |

Ngày 27.10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.

Điểm chuẩn Khoa Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội: Từ 9,45 điểm/môn sẽ đỗ Y Khoa

Hà Phương |

Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2020 dao động từ 24,9 - 28,35 điểm.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN |

Hội thảo khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất có chủ đề: Kế thừa, phát huy, phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, có sự tham gia báo cáo của nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học y dược, viện nghiên cứu, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Quốc gia HN

Hà Phương |

Ngày 27.10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.

Điểm chuẩn Khoa Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội: Từ 9,45 điểm/môn sẽ đỗ Y Khoa

Hà Phương |

Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2020 dao động từ 24,9 - 28,35 điểm.